Quân sự

Video: Hiện trường vụ máy bay quân sự Mỹ gặp nạn tại sân bay Iraq

Quá trình hạ cánh xuống sân bay Camp Taji ở Iraq, máy bay C-130H của quân đội Mỹ đã gặp sự cố, lao thẳng vào tường và bốc cháy khiến 4 người bị thương.

Thông tin trên trang AMN, thời điểm xảy ra sự cố trên máy bay có 36 người trong đó bao gồm 26 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn. 4 người bị thương ngay sau đó đã được đưa đến cơ sở y tế của sân bay để được chữa trị, may mắn tình trạng không quá nghiêm trọng. 

Hiện các cơ quan an ninh địa phương cùng quân đội Mỹ đang tiến hành điều tra nguyên nhân dẫn đến sự cố trên. Giả thuyết ban đầu được cho là do máy bay bị trật bánh trong quá trình tiếp đất, chưa rõ có hay không sự nhúng tay của các thế lực thù địch.

Được biết, phi cơ quân sự Mỹ gặp nạn trong quá trình di chuyển đến căn cứ không quân Ali Al Salem (Kuwait). Lực lượng quân sự của Mỹ tại khu vực này có nhiệm vụ chiến đấu chống lại các tổ chức hồi giáo cực đoan. Quân đội Mỹ đã điều động động một máy bay C-130 khác đến Sư đoàn Viễn chinh Không quân thứ 386 tại căn cứ quân sự Ali Al Salem để thay thế máy bay gặp nạn.

Lockheed C-130 Hercules (C-130 H) là một máy bay vận tải hạng trung bốn động cơ tuốc bin cánh quạt và là loại máy bay không vận chiến lược của nhiều lực lượng quân sự trên thế giới. Có khả năng Cất hạ cánh đường băng ngắn, từ các đường băng dã chiến, C-130 ban đầu được thiết kế như một máy bay vận tải, cứu thương và vận chuyển quân. Do phần thân có thể biến đổi linh hoạt nên loại máy bay này đáp ứng được nhiều vai trò, bao gồm: Máy bay vũ trang hạng nặng; tấn công trên không; tìm kiếm và cứu hộ; nghiên cứu khoa học, nghiên cứu thời tiết, tiếp dầu trên không và máy bay cứu hoả.

Máy bay C-130 H của quân đội Mỹ (Ảnh: AirForce Times)

Trong một diễn biến khác, trang AirForce Times thông tin một vụ tấn công bằng tên lửa vừa xảy ra gần sân bay Baghdad của Iraq. Đáng chú ý khu vực này là nơi đóng quân thường xuyên của quân đội Mỹ. 

Theo quân đội Iraq, các cơ quan chức năng đang gấp rút điều tra truy tìm thủ phạm. Được biết, tên lửa trên được phóng từ khu vực phía Nam của sân bay. 

Phía Mỹ cáo buộc lực lượng quân sự do Iran chống lưng đứng sau vụ tấn công lần này. Trước đó vào tháng 3, một số cuộc tấn công tương tự được thực hiện với mục tiêu là các cơ sở quân sự liên quan đến Mỹ. 

Tuy nhiên, cáo buộc trên chưa đủ cơ sở do sân bay quân sự Baghdad cũng là mục tiêu bị các thế lực thù địch nhắm vào trong thời gian qua. Vụ tấn công gần đây nhất diễn ra vào ngày 6/5 khi 3 quả tên lửa katyusha lần lượt đáp xuống khu vực quân sự của sân bay này. Không có thiệt hại nào được ghi nhận trong vụ tấn công trên.