Mới- nóng

Video: Chủ tịch Địa ốc Alibaba Nguyễn Thái Luyện khẳng định không xin lỗi Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên

Sau khi làm việc với phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào sáng 4/7, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch công ty Địa ốc Alibaba nói sẽ không xin lỗi Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên trước những phát ngôn của mình trong buổi tọa đàm với nhân viên hôm 17/6.

Sáng 4/7, ông Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch công ty Địa ốc Alibaba đã có mặt tại phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm việc theo giấy mời, liên quan đến những phát ngôn mang tính miệt thị công an, chủ tịch xã lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đó, ông Luyện tiến hành làm việc với cơ quan chức năng trong vòng gần 3 giờ đồng hồ, đến khoảng 12h thì kết thúc. Sau đó, ông Luyện đã có cuộc trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về nội dung được công an mời lên làm việc và những phát ngôn trước đó của mình trong buổi tọa đàm với nhân viên hôm 17/6.

Tại đây, khi PV đặt câu hỏi "Ông có gửi lời xin lỗi gì đến Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên sau phát ngôn của mình không?". Ông Luyện dứt khoát trả lời "Không" và cho rằng "Họ (Công an xã, Chủ tịch xã Tóc Tiên - PV) làm sai thì họ phải chịu trách nhiệm với chúng tôi chứ".

Đồng thời ông Luyện cũng cho biết, nếu xem tổng thể clip được Livetream trên mạng xã hội thì không có gì sai, nhưng nếu cắt đoạn clip ra thì sai thiệt và ông cũng đã gửi lời xin lỗi đến các lực lượng chính thống.

Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, ông vẫn giữ nguyên quan điểm đề nghị xử lý phát ngôn của ông Luyện.

"Những lời nói của ông Luyện mang tính miệt thị đối với công an xã, chính quyền xã, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan Nhà nước. Do đó, tôi đề nghị cơ quan chức năng làm rõ những phát ngôn ngông cuồng của ông Luyện", ông Phong nói.

Ngoài ra, ông Phong cho biết thêm, khu đất mà chính quyền xã cưỡng chế ngày 13/6 là đất của cá nhân ông Nguyễn Thái Lực, không có liên quan gì đến công ty Alibaba, nhưng công ty này lại có hành vi cản trở. Hơn nữa, việc cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên khu đất của ông Lực là đúng thủ tục, quy định của pháp luật.