Mới- nóng

Video: Cận cảnh cung đường lên “cổng trời” nguy hiểm nhất hành tinh

Cung đường đến Thiên Môn Sơn tại Trung Quốc được mệnh danh là cung đường nguy hiểm nhất hành tinh với 99 khúc cua uốn lượn.

Đường dẫn đến công viên quốc gia Thiên Môn Sơn là cung đường nguy hiểm bậc nhất thế giới. Cung đường này gồm 99 khúc cua tay áo chênh vênh. Chiều cao giữa điểm đầu và điểm cuối là 1.100m.

Cáp treo và ô tô là hai phương tiện có thể dùng để di chuyển lên núi. Nếu sử dụng cáp treo, bạn sẽ đi quãng đường dài 7.455 mét với 98 cabin.

Thế nhưng, kết thúc hành trình bằng cáp treo này vẫn chưa phải là điểm đến cuối cùng. Để khám phá công viên này, khách du lịch phải đi thêm 999 bậc thang nữa.

Để đến được cổng trời, Du khách phải đi qua con đường đi bộ ở sườn núi treo leo ở độ cao 1.400m. Đặc biệt có một đoạn đường làm bằng kính, bạn đừng dại dột nhìn xuống dưới.

(Tổng hợp)