Hồ sơ doanh nghiệp

Victory Capital thay 3 Tổng Giám đốc trong một năm

Victory Capital vừa quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Thoa vào vị trí Tổng giám đốc công ty, đây là lần biến động vị trí này thứ 3 kể từ đầu năm.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Victory Capital (HoSE: PTL) vừa thông báo miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc đối với ông Lê Văn Vũ. Đáng chú ý, ông Vũ mới chỉ nhậm chức hơn 6 tháng, từ ngày 4/5/2023. 

Đồng thời, HĐQT Victory Capital quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Thoa vào vị trí Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật.

Theo thông tin từ Victory Capital, bà Thoa sinh năm 1989, quê quán tại Ninh Bình. Hiện bà Thoa không sở hữu cổ phần nào tại Victory Capital.

Thời gian gần đây, Victory Capital liên tục thay tổng giám đốc. Cụ thể, thời điểm tháng 6/2021, HĐQT đã miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quang Hưng và người thay thế là ông Nguyễn Phú Hùng. Đến tháng 3/2022, ông Nguyễn Thanh Tuấn được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc thay cho ông Hùng. 

Tròn một năm sau, vị trí người điều hành tiếp tục biến động khi bà Ngô Viết Ngọc Thanh lên làm Tổng Giám đốc. Đến tháng 5/2023, ông Lê Văn Vũ được bổ nhiệm vào vị trí này.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 28/11, mã PTL giảm nhẹ xuống mức 3.990 đồng/cổ phiếu. So với vùng đỉnh gần nhất hồi cuối tháng 9 là 6.500 đồng/cổ phiếu, hiện thị giá PTL đã giảm 36%.

 Diễn biến thị giá cổ phiếu PTL (Nguồn:FireAnt).

Về bức tranh tài chính, luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, Victory Capital ghi nhận doanh thu thuần đạt 13 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ. Cấn trừ đi các chi phí, công ty lỗ trước thuế gần 2 tỷ đồng, nâng tổng lỗ lũy kế đến hết quý III/2023 là 542 tỷ đồng.

So với kế hoạch đem về 579 tỷ đồng doanh thu và 54,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, công ty mới chỉ thực hiện được 2% mục tiêu doanh thu và cách xa chỉ tiêu lợi nhuận.

Trong năm 2023, Victory Capital lên kế hoạch phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm huy động 1.000 tỷ đồng. Mục đích huy động nhằm góp vào hai công ty con là CTCP Đầu tư Bất động sản Tiến Phát Đạt 700 tỷ đồng và CTCP Đầu tư Bất động sản Phúc Khang Gia 250 tỷ đồng để thực hiện đầu tư mở rộng quỹ đất. Còn lại 50 tỷ đồng dùng bổ sung vốn lưu động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, ngày 16/10 vừa qua công ty đã thông báo hoãn kế hoạch do diễn biến thị trường chứng khoán chưa thuận lợi có thể ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán.

CTCP Victory Capital tiền thân là CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Petroland) được thành lập năm 2007 theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và chính thức niêm yết trên sàn HoSE từ tháng 9/2010.