Hồ sơ điều tra

Vì tiếng nẹt pô, 4 anh em ruột cùng nhau vào tù học lại cách làm người

Xảy ra mâu thuẫn sau tiếng nẹt pô xe máy, nhóm 4 anh em Thọ cầm hung khi đi tìm anh Nguyễn Hoàng Phong để “nói chuyện” và đâm nạn nhân suýt chết.

Ngày 18/7, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Giết người đối với 5 bị cáo. Gồm: Nguyễn Ngọc Sơn, SN 2000; Nguyễn Ngọc Thọ, SN 1999; Nguyễn Thành Trung, SN 1999; Nguyễn Huỳnh An, SN 1998 và Nguyễn Tấn Tài, SN 1994, tất cả đều ngụ huyện Hóc Môn, Tp.HCM.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, tối 2/10/2019, Nguyễn Hoàng Phong, Dương Trọng Bảo, Nguyễn Hữu Định và Dương Minh Hoàng đang ngồi uống bia tại tiệm hớt tóc Quốc Quân (xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn) thì Nguyễn Thành Trung chạy xe máy qua và nẹt pô.

Phong thấy Trung có thái độ khiêu khích nên kêu Hoàng lấy xe gắn máy chở Phong đến gặp Trung để nói chuyện. Trung sợ bị Phong đánh nên gọi điện thoại cho Nguyễn Ngọc Thọ đến giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, Phong, Hoàng gặp Thọ, Nguyễn Huỳnh An và Nguyễn Tấn Tài tại quán cà phê nhà Tài tại ấp 1, xã Nhị Bình, huyện Hóc Môn. Tại đây, Phong nói chuyện với Thọ về việc Trung nẹt pô xe khiêu khích trước đó. Thọ liền gọi Trung ra giải quyết mâu thuẫn.

Lúc này, Sơn và Phong xảy ra cự cãi, cầm dao chém nhau nhưng chưa gây thương tích gì thì Thọ xông vào. Phong bỏ về tiệm hớt tóc gặp Bảo, Định và Hoàng nhậu tiếp.

Đến khoảng 1h ngày 03/10/2019, nhóm Thọ, Sơn, Trung, Tài và An đi tìm Phong để “nói chuyện”. Khi đến tiệm hớt tóc Quốc Quân, nhóm Thọ lao vào tấn công Phong và nhóm bạn của Phong.

Nạn nhân Phong chạy lên gác lửng bên trong tiệm hớt tóc thì bị Sơn đuổi theo cầm dao đâm một nhát trúng bụng. Bị cáo Thọ cũng chạy vào cầm cây chĩa 3 vót nhọn đâm trúng hạ sườn phải của Phong.

Sau đó, cả nhóm của Thọ bỏ trốn, trên đường đi đã ném bỏ hung khí.

Sau khi bị đâm, Phong được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 115, may mắn thoát chết nhưng Phong bị tỉ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây 83%.

Một năm sau đó, Thọ và Trung bị bắt giữ. Đến ngày 25/11/2021, Sơn, Tài và An tiếp tục bị bắt.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố, đồng thời chấp nhận liên đới bồi thường thêm cho bị hại số tiền 30 triệu đồng (trước đó bị hại đã nhận bồi thường hơn 50 triệu đồng).

HĐXX sau thời gian nghị án đã cho rằng, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm hại đến tính mạng của người khác, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Một số bị cáo có nhân thân xấu nên cần có mức án nghiêm khắc để có tác dụng giáo dục riêng với từng bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung đối với xã hội.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật, HĐXX tuyên phạt bị cáo Sơn 16 năm tù; An 11 năm, Tài 11 năm; bị cáo Thọ 16 năm, cộng thêm bản án 4 năm đang chấp hành, tổng hợp hình phạt là 20 năm và Trung 12 năm 6 tháng tù, cộng thêm bản án 4 năm 6 tháng đang chấp hành, tổng hợp là 17 năm tù.

Công Thư - Đào Xuyến