Dân sinh

Vì sao Tp.Hồ Chí Minh thí điểm điều trị F0 tại nhà?

Được sự cho phép của bộ Y tế, Tp. Hồ Chí Minh đang tích cực triển khai điều trị F0 tại nhà, đảm bảo an sinh xã hội.

Ngày 16/8, UBND Tp. Hồ Chí Minh tổ chức họp báo để cung cấp thông tin về tình hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh cho biết, được sự cho phép của bộ Y tế, địa phương sẽ tổ chức điều trị F0 tại nhà. Mục đích của công tác này là triển khai điều trị bệnh Covid-19 theo cách hiệu quả.

“Điều này đúng với quy định của ngành y tế. Những người nào có thể tự chăm sóc sức khỏe của mình theo các điều kiện thì ngành y tế sẽ hỗ trợ tối đa để họ hiểu rõ về tình hình sức khỏe bản thân và tự chăm sóc”, ông Đức nói.

Lãnh đạo UBND Tp. Hồ Chí Minh và ban Tuyên giáo Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh chủ trì họp báo về tính hình phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn vào ngày 16/8.

Qua đó giảm thiểu áp lực quá tải với ngành y tế, dành nguồn lực để tập trung điều trị F0 nặng hơn và tập trung nguồn lực điều trị tốt những ca nặng vừa, không chuyển biến thành ca nặng.

Quan trọng hơn, phấn đấu điều trị những ca bệnh nặng để không chuyển biến thành tử vong. Như vậy mới đạt được mục tiêu giảm thiểu tối đa thiệt hại đối với người bệnh Covid-19.

Vì vậy, sở Y tế Tp.Hồ Chí Minh vừa mới có hướng dẫn gói chăm sóc sức khỏe tại nhà cho F0 triển khai đến các bệnh viện công lập, ngoài công lập, các bệnh viên thu dung điều trị Covid-19 cũng như các cơ sở cách ly.

Phó Chủ tịch Dương Anh Đức nhìn nhận, chủ trương thí điểm hướng dẫn gói chăm sóc F0 tại nhà không có triệu chứng có vai trò rất quan trọng, tạo tâm lý thoải mái đối với những người bệnh được điều trị kịp thời.

Gói chăm sóc có 6 hoạt động cụ thể. Bắt đầu bằng việc xác định và lập danh sách người F0 cách ly tại nhà trên địa bàn.

Tiếp đó là hướng dẫn người F0 tự chăm sóc sức khỏe tại nhà; khám bệnh và theo dõi sức khỏe; hướng dẫn sử dụng toa thuốc điều trị tại nhà.

Thêm nữa là xét nghiệm cho người cách ly tại nhà và tư vấn sức khỏe, hỗ trợ cấp cứu cho người F0 cách ly tại nhà trong tình huống cần thiết.

“Các hoạt động này tổng hòa lại để đáp ứng được mục tiêu là giúp những người bệnh được tạo điều kiện cách ly tại nhà, trong môi trường quen thuộc của mình với sự hỗ trợ tích cực của các lực lượng y tế, địa phương thì có thể chăm sóc được sức khỏe của bản thân”, ông Đức chỉ ra.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh.

Về chiến lược điều trị Covid-19 của địa phương là chuyển từ phân 5 tầng thành 3 tầng, đại diện sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh đã có giải đáp.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó Giám đốc sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh nói: “Chúng  ta phân tầng điều trị là cơ bản tuân thủ chỉ đạo của bộ Y tế. Trước đây là 3 tầng 5 lớp thì bây giờ quy hoạch, sắp xếp lại cho đúng thành 3 tầng”.

Theo ông Hưng, cách làm này nhằm tập trung nguồn lực, đáp ứng mức độ nặng của bệnh nhân và phân bổ nguồn lực y tế phù hợp.

Phó Giám đốc Nguyễn Hữu Hưng cũng công bố số liệu, tính đến 16/8, tầng 1 có 18.120 người F0 đang cách ly tại nhà.

Thành phố có 153 cơ sở cách ly F0 tại 22 quận, huyện, Tp. Thủ Đức với tổng số 23.898 giường.

Tầng 2 để tiếp nhận, thu dung những bệnh nhân cần cấp cứu, điều trị bao gồm 4 bệnh viện dã chiến, 15 bệnh viện tuyến Thành phố, 8 bệnh viện tuyến quận, huyện được chuyển đổi công năng, 41 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa và 9 bệnh viện tuyến Trung ương trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh có tổng số 49.392 giường.

Mức độ cuối cùng là tầng 3 có 8 bệnh viện hồi sức là bệnh viện Bệnh nhiệt đới, bệnh viện Chợ rẫy, bệnh viện Quân y 175 và 5 trung tâm hồi sức quốc gia có 3.882 giường.