Văn hoá

Vì sao nhóm bạn không báo vụ tai nạn cho gia đình diễn viên “Chiếc lá cuốn bay”?

Hiện nguyên nhân cụ thể khiến nữ diễn viên Tangmo Pattaratida bị rơi xuống sông Chao Phraya vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Vào chiều ngày 26/2, truyền thông Thái Lan đưa tin đã tìm thấy xác của nữ diễn viên Tangmo Pattaratida bị rơi xuống sông Chao Phraya. Tuy nhiên, nguyên nhân thật sự việc Tangmo Pattaratida bị rơi xuống sông Chao Phraya vẫn chưa được công bố, cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ.

Trước đó, Tangmo Pattaratida cùng vài người bạn gồm 3 nam 2 nữ và quản lý của cô mở tiệc rượu. Cả nhóm sau đó thuê một chiếc thuyền để ngắm cảnh. Đến 23h ngày 24/2, cô bị ngã xuống sông và mất tích.

Thairath đưa tin cảnh sát đã triệu tập nhóm bạn đi cùng nữ diễn viên Tangmo Pattaratida để lấy lời khai, phục vụ quá trình điều tra. Theo đó, Khun Po - người có mặt trên thuyền vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn khai rằng Tangmo Pattaratida ngồi ở phía sau thuyền cùng người bạn tên San. Trước khi rơi xuống sông, nữ diễn viên đã níu chân cô gái này.

Cũng theo Khun Po, mọi người đều cởi giày khi lên thuyền do đó, thông tin Tangmo bị ngã vì giày cao gót trơn trượt là không đúng. Cá nhân anh cũng không biết đến chuyện sao nữ một mình ra sau thuyền đi vệ sinh.

Theo Khun Pon, họ đã cùng nhau uống 6 ly rượu. Sau đó, mọi người đều tản ra làm việc riêng nên anh chia sẻ không chắc Tangmo có uống say hay không. Sau khi Tangmo gặp nạn, họ lập tức báo cảnh sát và tìm kiếm nạn nhân sơ bộ ở hiện trường trong 15-20 phút.

Trả lời truyền thông về việc vì sao không thông báo vụ tai nạn mất tích cho gia đình Tangmo Pattaratida, Khun Po xin lỗi và giải thích rằng thời điểm đó mọi người đều mất bình tĩnh, chỉ biết đi theo đội cứu hộ với hy vọng sớm tìm thấy nữ diễn viên.

Mẹ của Tangmo Pattaratida suy sụp khi nhận thi thể nữ diễn viên. (Ảnh: Thairath).

Tờ Khaosod trích dẫn chia sẻ của bà Panita Siriprayuthyothin - mẹ của nữ diễn viên Tangmo Pataratida về sự cố của cô. Bà Panita Siriprayuthyothin cho rằng đó không chỉ là bữa ăn thông thường bởi con gái bà mặc đồ đẹp. Bà cũng đặt câu hỏi 5 người trên thuyền có quen biết Tangmo Pataratida từ đầu hay không bởi bà không hề biết những người này.

Panita Siriprayuthyothin cũng thắc mắc việc người quản lý không hề gọi điện thông báo cho gia đình về sự cố của con gái trong suốt 3 ngày qua. Bà Panita Siriprayuthyothin nghi vấn có uẩn khúc đằng sau vụ việc. Bà cũng không tin việc con gái ngã vì đi tiểu sau thuyền như bạn bè khai trước đó. Bà Panita Siriprayuthyothin cho rằng con gái là người nổi tiếng nên không thể đi tiểu ở nơi đó.

Hiện tại, nguyên nhân thật sự việc Tangmo Patcharawirapong bị rơi xuống sông Chao Phraya vẫn còn là dấu hỏi lớn và đang phải chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trong chiều 26/2, Khaosod đưa tin, ông Tanuphat Lertthaweewit - chủ chiếc thuyền - bị buộc tội sơ suất khiến nữ diễn viên gặp nạn và các tội danh khác. Tuy nhiên, quyết định cụ thể sẽ được đưa ra sau khi cảnh sát có kết quả khám nghiệm tử thi.

Trước đó, rạng sáng ngày 26/2, chủ chiếc thuyền chở nữ diễn viên cùng nhóm người bạn của cô đã chính thức lộ diện trước truyền thông. Đối mặt với giới truyền thông, người này suy sụp hoàn toàn và bật khóc nức nở vì sự mất tích của Tangmo Pattaratida. Chủ thuyền chỉ biết gửi lời xin lỗi và cầu nguyện sớm tìm được nữ diễn viên Chiếc lá cuốn bay.

Quốc Tiệp (t/h)