Pháp luật

Vì sao nhiều xe công an phường ở Huế không có tem kiểm định?

Ngày 15/7, thông tin từ Công an TP.Huế cho biết, sau khi tiến hành rà soát các xe tải chuyên dụng giao cho công an các phường trên địa bàn, đơn vị phát hiện 4 xe đã đăng kiểm nhưng không dán tem kiểm định và 5 xe dù đã hết hạn nhưng không đăng kiểm.

Cụ thể 4 phường còn hạn đăng kiểm nhưng không dán tem gồm: Kim Long, Phước Vĩnh, Trường An, Hương Long; 5 phường hết hạn nhưng không đăng kiểm gồm: Phú Cát, Phú Hoà, Vĩnh Ninh, Vỹ Dạ và phường Đúc.

Xe của Công an phường Phước Vĩnh dù hạn đăng kiểm còn nhưng không dán tem kiểm định lên phía trước kính xe.

Thượng tá Lê Viết Phương, Phó Trưởng Công an TP.Huế cho hay, ngay sau khi tiến hành rà soát, phía Công an TP. đã yêu các xe đã đăng kiểm phải dán tem kiểm định trước kính theo quy định. Riêng trường hợp 5 xe hết hạn nhưng không đăng kiểm đã chỉ đạo tạm dừng việc lưu thông, đồng thời khẩn trương yêu cầu các đơn vị này liên hệ đội Đăng ký Quản lý phương tiện, phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế để làm các thủ tục tiến hành đăng kiểm ngay.

Ngay sau khi rà soát, Công an TP.Huế đã yêu cầu các đơn vị vi phạm tiến hành các thủ tục đăng kiểm ngay. Ảnh một giấy hẹn trong ngày 15/7.

Thượng tá Phương chia sẻ, qua nắm bắt thông tin từ các phường, thời gian vừa qua, do khối lượng công việc liên quan đến trật tự đô thị như:  Đỗ xe ở lòng đường trái quy định, các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ như họp chợ dưới lòng đường, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông… quá nhiều nên một số đơn vị dồn sức tập trung xử lý nên chưa bố trí được thời gian để đăng kiểm. 

Phó Trưởng Công an TP.Huế nhấn mạnh, hiện đã yêu cầu Trưởng công an các phường này giải trình cụ thể và sẽ xử nghiêm việc để xảy ra thiếu sót này.

“Xe đi thực thi nhiệm vụ xử lý các vi phạm pháp luật thì không thể không tuân thủ các quy định của pháp luật được. Trách nhiệm để xảy ra chuyện này trước hết một phần do lãnh đạo chúng tôi không thường xuyên rà soát, kiểm tra, tiếp đến là trách nhiệm của chỉ huy công an các phường để xảy ra vi phạm. Nhất định sẽ xử lý nghiêm!”, Thượng tá Phương nói.