Giáo dục

Vì sao một số địa phương kéo dài thời gian học đến tháng 7?

Đến thời điểm này, phần lớn các địa phương đều hoàn thành kế hoạch năm học. Một số ít tỉnh thành kéo dài thời gian năm học ở một số cấp, muộn nhất đến tháng 7.

Nhiều địa phương nghỉ hè muộn, có nơi lịch học kéo dài tới 30/7

Đến thời điểm này, phần lớn các địa phương đã công bố thời gian kết thúc năm học 2021 - 2022. Trong đó, nhiều địa phương vẫn giữ lịch nghỉ hè của học sinh các cấp học từ ngày 1/6. Tuy nhiên, một số tỉnh quyết định cho học sinh nghỉ hè muộn hơn.

Cụ thể tại Tiền Giang, năm học 2022-2023 cũng kéo dài sang tháng 6. Cụ thể, tổng kết năm học và xét hoàn thành chương trình tiểu học từ ngày 13/6 đến trước ngày 17/6. Bậc THCS và THPT: Lớp 9 và lớp 12 kết thúc học kỳ II trước ngày 6/6. Lớp 6, 7, 8 và lớp 10, 11 kết thúc học kỳ II trước ngày 13/6.

Cà Mau kéo dài thời gian năm học muộn nhất cả nước. Cụ thể, bậc mầm non sẽ kéo dài đến 30/7 (trước đó quy định đến ngày 20/5). Với cấp tiểu học, các lớp 1, 2 kết thúc trước ngày 30.7; lớp 3, 4 và 5 kết thúc học kỳ 2 trước ngày 15/7 (trước đó quy định đến 21/5). Cấp THCS và THPT kết thúc học kỳ 2 trước ngày 15/6 (trước đó quy định đến ngày 21/5); giáo dục thường xuyên kết thúc trước 31/5 (trước đó quy định đến 7/5).

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho cấp mầm non tổng kết năm học sớm nhất, từ ngày 23 – 25/5. Cấp THCS và THPT tổng kết năm học từ ngày 27 – 31/5.

Riêng cấp tiểu học sẽ kéo dài thời gian năm học tới cuối tháng 6. Cụ thể, thời gian ôn tập, kiểm tra, đánh giá cuối năm từ ngày 6 – 17/6; thời gian tổng kết năm học 2021 - 2022, xét hoàn thành chương trình tiểu học từ ngày 20 – 24/6.

Năm nay, Gia Lai cũng thống nhất kéo dài thời gian năm học trên địa bàn Tp.Pleiku đến ngày 14/6.
Trà Vinh, ngày kết thúc học kỳ II của mầm non và tiểu học 3/6; THCS và THPT ngày 4/6, Giáo dục thường xuyên đến ngày 28/5. Ngày kết thúc năm học trước ngày 11/6.

Tỉnh Bạc Liêu kết thúc năm học cấp THCS và THPT trước ngày 15/6. Nếu không sử dụng thời gian dự phòng thì kết thúc và tổ chức bế giảng năm học trước ngày 12/6.

Sở GD&ĐT Tp.HCM thông báo, với lớp 6 đến lớp 12, các trường chủ động kiểm tra học kỳ 2 và hoàn thành chương trình trước ngày 15/5. Học sinh lớp 5 kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II và kết thúc năm học trước ngày 10/6.

Với học sinh các lớp 1, 2, 3, 4, các trường chủ động xây dựng kế hoạch kết thúc năm học để phòng GD&ĐT phê duyệt. Học sinh lớp 1, 2, 3, 4 kết thúc năm học trước ngày 30/6.

Năm học 2021-2022 Hà Nội là địa phương mà học sinh phải học trực tuyến dài nhất cả nước. Trong năm học này Hà Nội đã quyết định cho các trường kết thúc năm học trước ngày 31/5, trong đó có 2 tuần dự phòng. Các nhà trường có thể tận dụng 2 tuần cuối năm học để bù đắp kiến thức cho học sinh; từ lớp 1 - 11 kết thúc năm học chậm nhất là 31/5.

Riêng học sinh lớp 12 các nhà trường có thể kéo dài năm học cho học sinh ôn tập, thời gian phụ thuộc vào nhu cầu của học sinh và các trường.

Tỉnh Trà Vinh kết thúc năm học trước ngày 11/6.

Năm học này nhiều địa phương trên cả nước kéo dài thời gian học.

Không ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học

Trước đó Sở GD&ĐT Hà Nội đang đề xuất, xin ý kiến Bộ GD&ĐT và UBND thành phố về việc lùi thời gian kết thúc năm học. Trao đổi với Vietnamnet, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, theo quy định về khung thời gian năm học 2021-2022 mà UBND TP phê duyệt, các trường kết thúc năm học trước ngày 31/5/2022, trong đó có 2 tuần dự phòng.

Trong bối cảnh hiện nay, nếu các nhà trường thấy cần thiết thì có thể tận dụng khoảng thời gian 2 tuần cuối năm học để bù đắp, củng cố kiến thức, kỹ năng cho học sinh. Riêng học sinh lớp 12, các nhà trường kéo dài năm học hơn nhằm cho học sinh ôn tập, đáp ứng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Việc kéo dài thời gian năm học bao lâu, phụ thuộc các trường nhằm chủ động đảm bảo chất lượng dạy và học.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết trên báo Thanh Niên đến thời điểm này, phần lớn các địa phương đều hoàn thành kế hoạch năm học trong khung thời gian đã ban hành.

Một số ít Sở GD&ĐT có báo cáo Bộ GD&ĐT về việc kéo dài thời gian năm học ở một số cấp học hoặc khối lớp. Tuy nhiên, việc kéo dài này không ảnh hưởng tới lịch thi tốt nghiệp THPT hoặc thời gian bắt đầu của năm học tới. Do vậy, về cơ bản Bộ GD&ĐT không phải có chỉ đạo, hướng dẫn đặc biệt nào.

Theo Sức khỏe & Đời Sống trước đó, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã giao các Giám đốc Sở GD&ĐT xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết thời gian năm học 2021-2022 theo khung kế hoạch năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên phù hợp với thực tiễn của địa phương (bao gồm cả thời gian tựu trường và thời gian kết thúc năm học).

Trong trường hợp kéo dài thời gian năm học 2021-2022 theo yêu cầu của cấp thẩm quyền, giao Sở GD&ĐT xây dựng hướng dẫn thực hiện trong toàn ngành theo quy định.

Theo quyết định của Bộ GD&ĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, thời gian hoàn thành học kỳ II là trước 25/5 và kết thúc năm học trước 31/5. Như vậy, học sinh cả nước sẽ nghỉ hè sau 31/5, tùy theo kế hoạch của địa phương.

Trúc Chi (t/h)