Bóng đá Việt Nam

Danh sách tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31: Tại sao không phải là Hai Long?

Bản danh sách 27 cái tên được triệu tập cho đội U23 Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31 đang gây ra nhiều tranh cãi.

Bản danh sách ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của thầy Park

Vào sáng nay, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 27 cầu thủ đội U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 diễn ra tại sân nhà vào tháng 5 tới. Trong bản danh sách này, những cái tên vừa tập trung cùng ĐT Việt Nam chinh chiến tại Vòng loại World Cup 2022 như Việt Anh, Thanh Bình, Hoàng Anh đều được gọi ở đợt tập trung lần này. Ngoài ra, trong danh sách còn có sự trở lại của thủ thành Văn Toản sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Tuy nhiên, đó không phải là điểm nhấn trong danh sách mà nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập. Thay vào đó, hàng loạt sự vắng mặt của những cái tên gần như cầm chắc suất đá chính trong đội hình U23 Việt Nam đã khiến cho giới chuyên môn và người hâm mộ cảm thấy bất ngờ. Những trường hợp có thể kể đến như Hữu Thắng (Viettel), Việt Cường (Bình Dương), Xuân Tú, Văn Tới (Hà Nội), Trần Bảo Toàn (HAGL) và cái tên được xem như là Quang Hải đệ nhị của bóng đá Việt Nam – tiền vệ Nguyễn Hai Long.

Ngay sau khi các trang tin tức, truyền thông đăng tải danh sách triệu tập, dưới phần bình luận, có tới hàng nghìn người có chung một câu hỏi rằng “Hai Long đang ở đâu trong danh sách này?!”

Tiếc cho Hai Long

Tất nhiên, việc nhiều người cảm thấy tiếc khi tiền vệ trẻ của CLB Hà Nội vắng mặt tại SEA Games sắp tới cũng là điều dễ hiểu. Bởi lẽ, tài năng của Hai Long đã được khẳng định trong thời điểm anh còn khoác áo CLB Than Quang Ninh thi đấu ở đấu trường V.League.

Hai Long được đào tạo từ những ngày đầu tại CLB Viettel. Anh cùng lứa với Hữu Thắng và Nhâm Mạnh Dũng. Hai Long được nhận những điều kiện tập luyện mà mọi đội bóng tại Việt Nam đều mơ ước. Việc được rèn luyện ở các tuyến trẻ của Viettel giúp tiền vệ quê Quảng Ninh sở hữu nền tảng kỹ thuật cá nhân cơ bản.

Đến năm 2015, Hai Long rời màu áo lính để chuyển về thi đấu cho đội bóng quê hương Than Quảng Ninh. Mùa giải 2020, anh được HLV Phan Thanh Hùng chọn để thay thế đàn Nguyễn Hải Huy chấn thương nặng và có những bước phát triển nhảy vọt.

Ở tuổi 21, Hai Long được đánh giá có đầy đủ tố chất để tiếp gót đàn anh Quang Hải, trở thành một ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam. Đó cũng chính là lý do khiến cho bầu Hiển phải chi số tiền lên đến 10 tỷ đồng để đưa anh về sân Hàng Đẫy sau khi Than Quảng Ninh tuyên bố dừng hoạt động. Sau đó, anh liên tiếp được HLV Park Hang Seo gọi tập trung lên đội U23 lần ĐTQG Việt Nam trong những đợt tập trung từ tháng 5 năm ngoái.

Ở chiến dịch Vòng loại U23 châu Á 2022, Hai Long đã cho thấy được tài năng của mình khi đóng vai trò thủ lĩnh tuyến giữa của U23 Việt Nam trong hành trình giành tấm vé đến với VCK U23 châu Á 2022. Sau giải đấu đó, rất nhiều người đã cho rằng, Hai Long sẽ là cái tên không thể nào bị thay thế ở U23 Việt Nam và anh sẽ giúp cho đội chủ nhà bảo vệ thành công tấm Huy chương vàng tại SEA Games 31.

Bản thân Hai Long trong cuộc trả lời phỏng vấn đầu năm nay đã bày tỏ khát khao có thể cùng U23 Việt Nam dự SEA Games năm nay. Thế nhưng cho đến hiện tại, cầu thủ từng được xem là niềm hy vọng lớn cho lứa cầu thủ hậu Quang Hải đã và đang không xuất hiện trong các bản danh sách triệu tập U23 và ĐT Việt Nam của ông Park Hang Seo.

Thầy Park toan tính điều gì?

Trong danh sách được nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập, hàng tiền vệ chỉ có 6 cầu thủ. Tuy nhiên, trong tay HLV Park Hang Seo vẫn còn 3 cầu thủ trên 23 tuổi vẫn chưa được công bố. Như thế, quyết định loại Hai Long không khiến thầy Park phải quá lo ngại. Nên nhớ ở kì SEA Games 30, bộ đôi tiền vệ trung tâm được HLV Park Hang Seo ưu tiên là Hùng Dũng và Hoàng Đức. Chính sự xuất sắc của bộ đôi này đã giúp cho U23 Việt Nam chạm đến tấm HCV đầu tiên trong lịch sử.

Hiện tại, Hoàng Đức đã ngoài tuổi 23, do đó, nếu tái hợp lại bộ đôi này tại SEA Games 31, chiến lược gia 65 tuổi sẽ tốn đến 2 suất trên 23 tuổi. Ngoài ra, nếu trong thời gian tới, Quang Hải vẫn chưa tìm được đội bóng mới, anh cũng sẽ là một trong những cái tên được ưu tiên cho chiến dịch bảo vệ tấm HCV.

Và rõ ràng, hàng tiền vệ của U23 Việt Nam hiện tại quá chật chội và cơ hội cạnh tranh của những cầu thủ trẻ khác cũng sẽ không cao. Do đó, có thể toan tính của HLV Park Hang Seo là sử dụng Hai Long như một phương án dự phòng khi U23 Việt Nam có trường hợp dương tính với Covid-19. Ngoài ra, không loại trừ khả năng trong giai đoạn tập luyện kéo dài 1 tháng, từ ngày 7/4 cho đến đầu tháng 5, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ có những điều chỉnh về nhân sự sao cho phù hợp với thời cuộc.

Cũng phải thừa nhận rằng HLV Park Hang Seo đã quá an toàn với những lựa chọn của mình. Quyết định này có thể bị ảnh hưởng từ áp lực thành tích của NHM lẫn LĐBĐ Việt Nam, nhưng nếu ông không tin tưởng vào hậu bối của thế hệ vàng bóng đá Việt Nam, những “hạt giống đỏ” sẽ không bao giờ có được cơ hội để nảy mầm.

Giống như trường hợp của Hai Long, tài năng của anh đã được thừa nhận, nhưng anh vẫn cần những giải đấu ở cấp độ SEA Games để chui rèn bản lĩnh thi đấu để phát triển hơn trong tương lai.