Thể thao

Vì sao Công Phượng "lên giá" chóng mặt?

Giá trị chuyển nhượng của tiền đạo Công Phượng bất ngờ tăng lên dù thường xuyên phải ngồi dự bị ở Bỉ và chơi không hay trận tuyển Việt Nam gặp Thái Lan.

Theo Transfermarkt (Trang web chuyên định giá các cầu thủ chuyên nghiệp), giá trị chuyển nhượng của Công Phượng từ 150.000 euro, ở thời điểm trước khi đội tuyển Việt Nam gặp Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, đã bất ngờ tăng lên mức 200.000 euro (hơn 5 tỷ đồng).

Với sự tăng vọt này, giá trị của Công Phượng đã vươn lên xếp thứ 2 ở đội tuyển Việt Nam, ngang bằng với tiền vệ Lương Xuân Trường và chỉ kém 100.000 euro so với thủ môn Đặng Văn Lâm - hiện đang khoác áo Muangthong United ở Giải vô địch Thái Lan.

Sự tăng vọt của Công Phượng đã kéo theo giá trị của đội tuyển Việt Nam tăng từ 1,55 triệu euro lên 1,60 triệu euro. Trong khi đó, hậu vệ cánh trái Đoàn Văn Hậu dù được CLB Heerenveen xác nhận trả mức lương 436.000 euro/năm (trước thuế) nhưng vẫn chỉ có giá 150.000 euro theo nhận định của Transfermarkt.

Việc Công Phượng tăng giá là điều hết sức bất ngờ vì anh gần như không được ra sân trong màu áo CLB Sint-Truiden. Theo thống kê, Công Phượng chỉ mới đá có 20 phút ở Giải vô địch Bỉ kể từ khi gia nhập Sint-Truiden và thường xuyên không có mặt trong danh sách đăng ký.

Điều đáng nói là ở trận gặp Thái Lan, Công Phượng đã chơi không thực sự tốt, có một tình huống sút hụt bóng rất đáng tiếc ở cuối trận. Trong khi đó, sau khi trở lại Sint Truidense, tiền đạo tuyển Việt Nam tiếp tục không có tên trong danh sách đăng ký thi đấu trận gần nhất tại giải VĐQG Bỉ.
Ở trận đấu này, đối thủ của Sint Truidense là Waasland Beveren - CLB yếu nhất giải Bỉ, đang xếp ở đáy BXH với 5 trận thua, 1 trận hòa sau 6 vòng.

Thực tế, ở chặng đường phía trước của tiền đạo tuyển Việt Nam đang ngày một khó khăn. Sint Truidense đã mua tới 11 cầu thủ chơi ở vị trí hàng công, trong số này có rất nhiều cầu thủ chất lượng cạnh tranh với CP15.

Trang Dung (t/h)