Tiêu điểm thế giới

Vì sao cả ông Trump và ông Biden chưa tiêm vắc xin Covid-19?

Mặc dù ca ngợi vắc xin Covid-19, ông Trump tỏ ra không hào hứng đối với việc sẽ là người được tiêm sớm nhất.

Hai nhân vật đặc biệt của nước Mỹ vẫn chưa tiêm vắc xin Covid-19.

Vì sao ông Biden và ông Trump chưa tiêm vắc xin?

Cả Tổng thống Donald Trump và Tổng thống đắc cử Joe Biden đều chưa tiêm vắc xin Covid-19, một thực tế đang thu hút sự chú ý của công chúng chỉ vài ngày sau khi những mũi tiêm đầu tiên được thực hiện ở Mỹ, theo CNN.

Cả hai đều được coi là trường hợp đặc biệt. Một người hiện đang lãnh đạo Chính phủ liên bang, người kia sẽ sớm thay thế vị trí này và cả hai đều ở độ tuổi 70.

Ông Trump và ông Biden không thuộc hai nhóm mà Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ khuyến nghị nên tiêm đợt vắc xin đầu tiên: Nhân viên chăm sóc sức khỏe và những người trong các cơ sở chăm sóc dài hạn. Nhưng luôn có ưu tiên đặc biệt dành cho các nhà lãnh đạo, sẽ không ai thắc mắc gì về việc họ là những người đầu tiên tiêm vắc xin, cũng như cả hai đều có vai trò quan trọng trong việc chứng minh cho người Mỹ rằng vắc xin an toàn.

Giai đoạn tiêm chủng ban đầu thường gây ra nhiều vấn đề và có thể làm lung lay niềm tin, như lượng vắc xin không đủ, nguy cơ tác dụng phụ.

Đối với Joe Biden, người chưa từng dương tính với Covid, có vẻ như ông sẽ không nằm trong số những người đầu tiên tiêm vắc xin. Nói với Jake Tapper của CNN, ông cho biết sẽ tiêm vắc xin ở một nơi công cộng để tạo dựng niềm tin cho công chúng đối với phương pháp này.

Những người am hiểu kế hoạch của ông Biden nói nhà lãnh đạo mới có thể sẽ tiêm vắc xin vào tuần tới.

Còn trường hợp của ông Trump - người đã mắc bệnh vào tháng 10 – là tương đối phức tạp. Mặc dù đã nhiễm bệnh và khỏi, vắc xin vẫn được khuyến khích nên tiêm cho nhà lãnh đạo Mỹ.

Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy vắc xin Pfizer/BioNTech Covid-19 an toàn và có hiệu quả cho những người đã từng nhiễm bệnh trước đó và Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng của CDC khuyến khích điều này.

Điều phức tạp là ông Trump đã được điều trị tích cực khi ông mắc Covid trước đây và không rõ việc điều trị đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến vắc xin. Đây cũng là lý do mà kế hoạch tiêm chủng cho ông có thể hoãn lại ít nhất 90 ngày.

Chẩn đoán của ông Trump được công khai vào ngày 2/10, vì vậy ông sẽ đợi đến tháng 1 năm sau để tiêm mũi đầu tiên. Một quan chức Nhà Trắng cho biết ông Trump vẫn được nhận những đặc quyền đối với việc tiêm vắc xin nhưng Phó Tổng thống Mike Pence và một số quan chức Lầu Năm Góc sẽ được tiêm sớm hơn.

"Những người làm việc trong Nhà Trắng nên nhận vắc-xin muộn hơn trong chương trình, trừ khi đặc biệt cần thiết", ông Trump nói trên Twitter. "Tôi đã yêu cầu điều chỉnh này được thực hiện. Tôi không định sẽ tiêm vắc xin, nhưng mong được thực hiện vào thời điểm thích hợp. Cảm ơn!"

Theo một báo cáo của CNN trích dẫn một nguồn ẩn danh hôm 15/12, ông Trump "không tỏ ra đặc biệt háo hức với việc được tiêm vắc xin" mặc dù ông đã ca ngợi quá trình phát triển và ghi nhận phương pháp này. Điều này được cho là bởi ông đã từng nhiễm bệnh nên không muốn chối bỏ phương pháp khả dĩ nhất.

Ngoại trưởng Mỹ mở tiệc 900 người

Ngoại trưởng Mike Pompeo.

Giữa lúc tình hình Covid-19 ở Mỹ diễn biến phức tạp, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm 15/12 đã mời các cán bộ ngoại giao và người thân đến dự tiệc cuối năm tại nhà ở thủ đô Washington. Khoảng 900 thư mời đã được gửi, nhưng chỉ có khoảng 70 người xác nhận sẽ đến dự và con số này thực tế được cho là ít hơn, hai quan chức Mỹ giấu tên nói với The Week.

Theo truyền thông Mỹ, đây chỉ một trong nhiều buổi tiệc đông người vào dịp lễ cuối năm được ông Pompeo lên kế hoạch tổ chức, bất chấp dịch bệnh đang hoành hành. Đã có nhiều ý kiến đề nghị Ngoại trưởng Mỹ hủy bỏ các cuộc vui này.

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó khẳng định các sự kiện cuối năm sẽ tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc về phòng chống Covid-19, trong đó khách mời phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách.

Nhà Trắng từng có thời gian trở thành cụm dịch Covid-19 khi hàng chục trợ lý, nhân viên và các quan chức chính quyền Trump được xác nhận dương tính. Ngoại trưởng Pompeo hôm 16/12 cũng phải cách ly vì tiếp xúc người nhiễm virus.