Thể thao

Vì mục tiêu World Cup, VFF thêm một lần nữa lại thay đổi

Để các tuyển thủ có thêm thời gian nghỉ ngơi và có được sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022 với ĐTQG Malaysia vào ngày 10/10 tới, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) lại có những thay đổi ở lịch thi đấu V.League.

Theo lịch thi đấu V.League, tất cả các đội bóng sẽ thi đấu vòng 25 vào ngày 6/10 tới đây. Điều này sẽ khiến ĐTQG Việt Nam và Hà Nội FC thực sự gặp khó khăn trong việc luyện tập và thi đấu. Nếu giữ nguyên lịch trình thi đấu như vậy, HLV Park Hang-seo và các cộng sự sẽ chỉ có đúng 2 ngày để chuẩn bị cho trận tiếp đón ĐTQG Malaysia trên sân nhà tại vòng loại World Cup 2022.

Vì mục tiêu World Cup, VFF lại quyết định thay đổi lịch thi đấu V.League.

Ngoài ra, ông thầy người Hàn Quốc còn gặp khó khăn khi các trụ cột của ĐTQG Việt Nam hiện đang thi đấu cho Hà Nội FC cũng sẽ không có được nền tảng thể lực và phong độ tốt nhất khi họ chỉ có thể lên tập trung cùng ĐT sau khi trận đấu với CLB April 25 (Triều Tiên) vào ngày 25/9 và 2/10.

Trước mục tiêu cần phải thắng ĐTQG Malaysia để tìm kiếm lợi thế ở vòng loại World Cup 2022 cùng những khó khăn mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc đang phải đối mặt, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tiếp tục có những điều chỉnh, thay đổi để tạo điều kiện tốt nhất cho ĐTQG Việt Nam.

Cụ thể, VFF sẽ tiến hành thay đổi lịch thi đấu V.League khi lùi lịch thi đấu vòng 25 từ ngày 6/10 đến ngày 19/10, trong khi vòng 26 (vòng cuối) sẽ được tổ chức vào ngày 22 hoặc 23/10. Phương án tối ưu nhất ở thời điểm này của VFF sẽ giúp HLV Park Hang Seo có 17 ngày chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022.

Tuy rằng, việc thay đổi lịch thi đấu vòng đấu cuối cùng V.League 2019 sẽ khiến mùa giải năm nay kéo dài hơn so với dự kiến, nhưng việc này cũng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến việc chuẩn bị những gì tốt nhất cho kế hoạch giành vàng ở SEA Games 30 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.