Xu hướng thị trường

VFS giảm 3 phiên, VinFast vẫn xếp thứ hai toàn cầu về xe điện

Mặc dù trải qua nhiều biến động sau 2 tuần IPO, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn chỉ đứng sau Tesla về vốn hoá thị trường.

Cổ phiếu của hãng xe điện VinFast (VFS) đã giảm phiên thứ ba liên tiếp xuống còn 34,71 USD (giảm 15,9%) hôm 31/8. VFS đã mất khoảng 63% giá trị so với mức đỉnh 93 USD/cổ phiếu hôm 28/8.

Sự sụt giảm của VFS khiến vốn hóa thị trường của VinFast giảm xuống còn khoảng 80,08 tỷ USD, trở thành nhà sản xuất ô tô có giá trị thứ năm trên hành tinh sau Tesla, Toyota, Porsche và BYD. Trong lĩnh vực xe điện, VinFast chỉ đứng sau Tesla, theo trang companiesmarketcap.com.

Sáng 31/8, cổ phiếu này mở cửa ở mức 44,14 USD, cho thấy giá trị đã tăng so với lần đóng cửa trước đó (41,30 USD/cổ phiếu). Sự tăng vọt giá trị cổ phiếu này vào thời điểm mở cửa có thể đã thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư và nhà giao dịch.

Trong ngày 31/8, VFS được giao dịch trong phạm vi từ 33,56 - 44,40 USD. Phạm vi rộng này cho thấy cổ phiếu đã trải qua biến động đáng kể trong phiên giao dịch. Sự biến động như vậy có thể là do nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm tâm lý thị trường, tin tức kinh tế hoặc sự phát triển cụ thể của công ty.

Biến động của cổ phiếu VinFast trong ngày 31/8.

Về khối lượng giao dịch, có 90.129 cổ phiếu VFS được giao dịch vào ngày 31/8. Khối lượng này tương đối thấp so với con số trung bình 1.367.217 cổ phiếu trong thời gian qua, cho thấy các nhà đầu tư có ít sự quan tâm hoặc tham gia cổ phiếu này.

Biến động của cổ phiếu VFS cũng khiến tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tụt thêm 50 bậc, từ vị trí thứ 396 xuống vị trí thứ 446 toàn cầu trên bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes với tài sản khoảng 6 tỷ USD.

Danh sách 10 hãng xe điện lớn nhất thế giới theo giá trị thị trường, tính đến sáng 1/9. Ảnh companiesmarketcap.com

Tình hình hiện không mấy khả quan cho VinFast. Trong báo cáo tình hình tài chính nửa đầu năm 2023, hãng xe điện của ông Phạm Nhật Vượng báo lỗ hơn 18.035 tỷ đồng.

Tính đến cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của VinFast đạt 15.560 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cao gấp 9,85 lần, có nghĩa doanh nghiệp xe điện này đang gánh khoản nợ lên tới 153.266 tỷ đồng (hơn 6,3 triệu USD), trong đó dư nợ trái phiếu chiếm khoảng 14.004 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn lạc quan về tương lai của VinFast. "Khi thị trường đông vui sầm uất trở lại, tâm trạng nhà đầu tư tốt, có đầy đủ các dải sản phẩm thì VinFast sẽ kinh doanh có lãi. Tôi tin rằng VinFast sẽ sớm mang lại niềm vui cho mọi người", ông Vượng chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông Vingroup năm 2023.

Nguyễn Tuyết (Theo Barron’s, Time)