Thể thao

VFF không quá lo lắng về thông tin thầy Park sẽ nhận lời dẫn dắt đội bóng khác

Trong khi dư luận tỏ ra hết sức quan tâm, thậm chí có phần lo lắng khi hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang Seo chỉ còn 7 tháng nữa là kết thúc, một lãnh đạo VFF khẳng định:“Chúng tôi cũng không quá lo lắng trước những thông tin về việc thầy Park sẽ nhận lời dẫn dắt đội bóng khác”.

Theo báo Dân Trí, hợp đồng của huấn luyện viên (HLV) Park Hang Seo với VFF kết thúc vào tháng 1/2020, như vậy là hai bên chỉ còn khoảng 7 tháng nữa chính thức làm việc với nhau. Dù vậy, đến thời điểm này VFF vẫn chưa bàn gì về việc gia hạn hợp đồng với chiến lược gia người Hàn Quốc.

"Thực ra dư luận quan tâm tới chuyện gia hạn hợp đồng là đúng, nhưng chúng tôi cũng không quá lo lắng trước những thông tin về việc thầy Park sẽ nhận lời dẫn dắt đội bóng khác”, một lãnh đạo VFF nhấn mạnh.

VFF gần như chắc chắn gia hạn hợp đồng vào một thời điểm thích hợp, sớm nhất là 3 tháng trước ngày hợp đồng hết hạn. Các điều khoản tất nhiên có điều chỉnh cho phù hợp. Ông Park mang tới nhiều thành công cho bóng đá Việt Nam nên cần được ghi nhận xứng đáng".

Dư luận rất quan tâm đến việc gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Park Hang Seo 

Được biết, thời gian qua VFF luôn trả lời báo chí rằng họ chưa quan tâm tới chuyện đàm phán hợp đồng với HLV Park Hang Seo, nhưng theo một số nguồn tin, thì hai bên đã bắt đầu có những trao đổi về vấn đề này, và nhiều khả năng sẽ chốt lại sớm hơn dự kiến, tức là có thể trước 3 tháng như thông báo ở trên. 

Báo Thể thao & Văn hóa đưa tin, Phó Chủ tịch VFF Cao Văn Chóng xác nhận VFF sẽ không đợi đến lúc HLV Park Hang Seo hết hạn hợp đồng mới gia hạn. VFF thậm chí có ý muốn gia hạn hợp đồng với thầy Park càng sớm càng tốt và có thể cũng không cần đợi đến 3 tháng cuối hợp đồng của nhà cầm quân Hàn Quốc với VFF.

VFF mong muốn sẽ tìm được tiếng nói chung với HLV Park Hang Seo và chắc chắn mức đãi ngộ sắp tới cho hợp đồng mới sẽ tăng lên rất nhiều. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng kỳ vọng có đối tác từ nguồn lực xã hội hỗ trợ để trả lương cho thầy Park.

Báo Thanh Niên đưa tin, sau khi đội tuyển Việt Nam giành ngôi á quân tại King’s Cup và đặc biệt đánh bại đội chủ nhà Thái Lan ngay trên đất Thái, đã rộ lên những luồng thông tin về việc VFF tìm mọi cách giữ chân HLV Park Hang Seo.

Thậm chí, một số trang mạng còn khẳng định, VFF dự định tăng lương gấp đôi cho HLV Park Hang Seo từ con số 20.000 USD/tháng lên 50.000 USD/tháng sau thuế. Tuy nhiên, trao đổi với Thanh Niên ngày 11/6, ông Lê Hoài Anh – Tổng thư ký VFF cho biết: “Đó là thông tin không đúng vì chúng tôi chưa bàn đến việc đó vào thời điểm này”.

Ngày 11/10/2017, VFF và HLV Park Hang Seo đã ký hợp đồng tại Hàn Quốc. Ngày 25/10, ông chính thức nhậm chức HLV đội tuyển VN, đội Olympic Việt Nam và U.23. Hợp đồng với ông Park có thời hạn đến 30/1/2020. VFF có ký tiếp hay không, phụ thuộc vào kết quả đạt được cũng như mong muốn của đôi bên.

Còn ông Park cũng nhấn mạnh: “Trong hợp đồng có điều khoản, ba tháng trước khi đáo hạn, hai bên sẽ ngồi lại. Tuy nhiên, từ nay đến lúc đó chúng ta còn nhiều giải đấu, và cần tập trung. Khi nào cần thảo luận về hợp đồng, tôi và VFF sẽ ngồi riêng”.

Đào Vũ (Tổng hợp)