Bóng đá Việt Nam

VFF đạt doanh thu 1000 tỷ giai đoạn 2018 - 2022

Nhờ vào sự thành công của bóng đá Việt Nam trong những năm qua, doanh thu của LĐBĐ Việt Nam đạt hơn 1000 tỷ.

Sáng 6/11, tại Đại hội VFF khóa IX (Nhiệm kỳ 2022 - 2026), ông Lê Văn Thành - Phó Chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ đã báo cáo công tác tài chính tài trợ của LĐBĐVN khóa VIII và dự toán tài chính khóa IX.

Nhờ vào công tác vận động tài trợ của khóa VIII (Nhiệm kỳ 2018 – 2022) đạt kết quả tốt, trong đó thương hiệu ĐTQG chiếm tỷ trọng cao, nguồn thu trong giai đoạn năm 2018 đến tháng 10/2022 của VFF đạt trên 1000 tỷ đồng.

Ông Lê Văn Thành nhấn mạnh đây là nhiệm kỳ có nguồn thu cao nhất trong lịch sử VFF. Ông Lê Văn Thành nói thêm, tiền thu từ tài trợ cũng đạt mức gần 700 tỷ đồng, tăng 200% so với nhiệm kỳ trước đó. Ông Thành còn khẳng định, nguồn dự trữ dành cho nhiệm kỳ sau sẽ tương đối lớn.

Nguồn chi trong nhiệm kỳ vừa qua cũng được VFF phân bổ hợp lý cho các hoạt động chuyên môn, thi đấu, đãi ngộ cho HLV, chuyên gia cùng các khoản thu khác.

Nhiệm kỳ LĐBĐVN khóa VIII được đánh giá là nhiệm kỳ rất thành công của bóng đá Việt Nam, với những thành tích xuất sắc và mang tính lịch sử. Các đội tuyển quốc gia Việt Nam đã mang về nhiều thành tích lớn, làm rạng danh thể thao nước nhà và làm nức lòng người hâm mộ.

Cụ thể, đội tuyển bóng đá nam quốc gia đã lần đầu tiên lọt vào đến vòng loại thứ 3 World Cup, giành huy chương vàng AFF Cup 2018. Đội tuyển quốc gia nữ lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup, 3 lần liên tiếp vô địch SEA Games. Đội tuyển U23 quốc gia 2 lần liên tiếp vô địch SEA Games vào các năm 2019, 2022. Đội tuyển futsal nam lần thứ hai giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA Futsal World Cup và xuất sắc lọt vào vòng 1/8.

Để có được những thành tích vang dội đó, có sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có sự đầu tư của các CLB bóng đá, sự ủng hộ của Chính phủ và cách làm bóng đá đột phá của VFF.