Thể thao

VFF đại hội “kín”, báo chí chỉ được dự 15 phút đầu

Theo thông tin mới đây từ VFF, tại đại hội VFF khóa VIII diễn ra sáng mai (8/12), báo chí sẽ chỉ được tham dự đúng 15 phút khai mạc còn ứng viên không được phát biểu tranh cử trước đại hội.

Sau thời gian trì hoãn, đại hội Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) khóa VII sẽ diễn ra vào 8h sáng ngày 8/12 tại trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Đại hội VFF khóa VIII nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận, đặc biệt với những người yêu bóng đá khi thời gian qua, đội ngũ nhân sự VFF có những lùm xùm không hay.

Trong thông báo gửi đến truyền thông mới đây, VFF cho biết tại đại hội VFF ngày 8/12, báo chí chỉ được tham dự đúng 15 phút khai mạc đại hội, sau đó báo chí phải ra ngoài, đến 17h chiều cùng ngày, VFF sẽ mời báo chí tham dự cuộc họp báo sau khi đại hội kết thúc.

Thông tin này khiến không ít người hâm mộ bóng đá bày tỏ sự bất ngờ, khó hiểu về việc VFF không cho báo chí tham dự đại hội này từ đầu đến cuối.

Ông Lương Hoàng Hưng chia sẻ với PV trước thềm đại hội VFF khóa VIII.

Chiều ngày 7/12, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Lương Hoàng Hưng, ứng viên Phó Chủ tịch truyền thông VFF khóa VIII bày tỏ bất ngờ về thông tin này. Bên cạnh đó, ông Hưng cũng thông tin thêm, ứng viên tranh cử vị trí Phó Chủ tịch VFF trong chương trình đại hội không được phát biểu tranh cử.

Nói về việc báo chí chỉ được dự đưa tin 15 phút đầu và sau đó dự họp báo cuối buổi công bố kết quả, ông Lương Hoàng Hưng bày tỏ: “Đại hội đã công khai rồi, theo tôi VFF nên mở cửa cho báo chí dự sẽ tốt hơn và thông tin sẽ phổ biến, công khai hơn. Tôi nghĩ bóng đá không có gì là bí mật thì nên cho báo chí tham dự toàn đại hội”.

Cũng chia sẻ về các ứng viên tranh cử vị trí Phó Chủ tịch VFF trong chương trình đại hội không được phát biểu tranh cử, ông Lương Hoàng Hưng cho hay: “Với các ứng viên khác tôi không biết họ suy nghĩ như thế nào, nhưng riêng tôi các phương án, đề án về truyền thông đối với VFF đã công khai nên không quá lo ngại. Tuy nhiên, với một số ứng cử viên khác mà chưa có điều kiện công bố phương án của mình thì theo tôi đó cũng là trở ngại”.

Về việc Thứ trưởng bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất tranh cử vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII, bày tỏ quan điểm của mình nếu ông Lê Khánh Hải trúng cử, ông Lương Hoàng Hưng nói: “Tôi nghĩ ông Lê Khánh Hải là quản lý trong ngành VH-TT&DL, nếu trúng cử cũng là một lợi thế trong việc ổn định tổ chức của liên đoàn. Còn để Chủ tịch VFF làm được gì thì đòi hỏi sự đồng lòng của ban chấp hành chứ không riêng một mình Chủ tịch VFF có thể làm được”.

Ông Lê Hùng Dũng được bầu làm Chủ tịch VFF khóa VII.

“Kỳ đại hội VFF khóa VIII lần này, theo tôi nghĩ điều quan trọng nhất là con người, cần người có tâm huyết, bắt tay vào làm thì VFF sẽ phát triển tốt. Những người làm đó phải đoàn kết với nhau, nếu không đoàn kết thì rất khó. Người lãnh đạo phải đoàn kết với nhau VFF mới mạnh, khi đã đồng lòng thì mọi chủ trương sẽ được thực thi đúng.

Tính đoàn kết cũng làm cho thương hiệu bóng đá mạnh lên, không có những thông tin xấu. Chính điều này sẽ làm cho người hâm mộ tin tưởng, mạnh thường quân tin tưởng tài trợ cho bóng đá Việt Nam, kể cả đội ngũ cầu thủ, HLV cũng có niềm tin”, ông Lương Hoàng Hưng chia sẻ thêm về kỳ vọng của mình trong kỳ đại hội ngày mai.

Được biết, tại đại hội VFF khóa VII năm 2014, khi đó ông Lê Hùng Dũng, đương kim Chủ tịch VFF công khai đề nghị mời truyền hình vào truyền hình trực tiếp đại hội.

Một ứng cử viên duy nhất tranh cử Chủ tịch VFF

Thứ trưởng bộ VH-TT&DL Lê Khánh Hải là ứng viên duy nhất tranh cử vị trí Chủ tịch VFF khóa VIII.

Đại hội VFF khóa VIII đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam khi có 12 ứng viên tranh 3 ghế Phó Chủ tịch: 

Trong đó có 4 ứng viên tham gia ứng cử Phó Chủ tịch tài chính VFF gồm: Ông Trần Văn Liêng (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP Ca cao Việt Nam), ông Lê Văn Thành (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP Động Lực), ông Nguyễn Hoài Nam (Tổng giám đốc tập đoàn Berjaya VN), ông Cấn Văn Nghĩa (nguyên Giám đốc khu LHTTQG Mỹ Đình).

Ứng cử vào vị trí Phó Chủ tịch truyền thông gồm 5 ứng viên: Ông Cao Văn Chóng (Giám đốc điều hành phụ trách truyền thông Tổng công ty Đầu tư & phát triển công nghiệp - Becamex IDC); ông Lương Hoàng Hưng (Tổng biên tập tạp chí Sở hữu trí tuệ & Sáng tạo); ông Nguyễn Văn Phú (Tổng biên tập báo Bóng đá); ông Nguyễn Lân Trung (nguyên Phó hiệu trưởng trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội), ông Phan Anh Tú (Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội).

Ứng viên tranh cử Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VFF gồm 3 người: Ông Trần Quốc Tuấn (Phó Chủ tịch VFF khóa VII); ông Dương Vũ Lâm (Ủy viên ban Chấp hành VFF khóa VII); ông Phạm Ngọc Viễn (Ủy viên ban Chấp hành VFF khóa VII).