Hồ sơ điều tra

Vết trượt dài của Giám đốc doanh nghiệp và lời hối hận muộn màng

Nhận tiền đặt cọc mua căn hộ tại các dự án chung cư nhà ở xã hội; Giám đốc Công ty Phú Hưng không thực hiện mà chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng của gần 100 bị hại.

Ngày 02/12, TAND Tp.Hà Nội đưa bị cáo Ngô Minh Hưng (SN 1981, trú tại phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV phát triển nhà Phú Hưng, ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS năm 2015.

Quá trình mở tòa, bị cáo Ngô Minh Hưng khai nhận: Bản thân biết rõ các căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội không được phép mua bán, chuyển nhượng và không thể giúp các khách hàng trong việc ký hợp đồng mua bán, vào tên trực tiếp với chủ đầu tư.

Nhưng do bị cáo cần tiền chi tiêu cá nhân và để duy trì hoạt động của Công ty Phú Hưng nên Hưng mới “nhắm mắt làm liều”.

Hưng thừa nhận đã dùng thủ đoạn gian dối đăng quảng cáo trên mạng internet, tự giới thiệu bản thân có mối quan hệ với các chủ đầu tư để giúp khách hàng trong việc ký hợp đồng mua bán, vào tên trực tiếp các căn hộ thuộc diện nhà ở xã hội với chủ đầu tư và người thuộc diện được mua nhà ở xã hội.

Mục đích của việc này là để khách hàng mua lại suất của họ bốc thăm được; có thể liên hệ với người được bố trí tái định cư để làm thủ tục cho khách hàng ký hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, ủy quyền định đoạt căn hộ thuộc diện tái định cư để bị hại tin tưởng đặt cọc tiền mua nhà rồi chiếm đoạt.

Lời khai của Hưng được tòa cấp sơ thẩm đánh giá là phù hợp với nội dung bản cáo trạng của VKSND cùng cấp truy tố bị cáo.

HĐXX cũng làm rõ, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2016 đến tháng 01/2019, qua việc nhận tiền đặt cọc và hứa hẹn mua nhà ở xã hội tại 05 dự án nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư, bị cáo Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt của 97 bị hại; tổng số tiền đặt cọc mua nhà hơn 9,5 tỷ đồng.

Số tiền này Hưng khai đã sử dụng tiêu sài cá nhân. Đến nay bị cáo đã trả lại cho các bị hại số tiền 560 triệu đồng.

Sinh ra trong một gia đình có 3 chị em, Hưng là con thứ hai. Những ngày đầu khởi nghiệp, Hưng luôn tin tưởng vào tương lai sáng lạng mà mình đang xây dựng. Song chỉ vì túng quẫn, cần tiền chi tiêu cá nhân và để duy trì công ty, Hưng đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, để giờ đây tự mình đóng sập cánh cửa tương lai, bỏ lại mẹ già, vợ dại và 3 đứa con nhỏ.

Trong lời nói sau cùng, Hưng tỏ rõ vẻ ăn năn, hối hận. Bị cáo gửi lời xin lỗi tứi các bị hại và xin HĐXX cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất để sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình và có điều kiện khắc phục hậu quả cho các bị hại.

Xét thấy tội trạng của Ngô Minh Hưng đã quá rõ ràng, căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo mức án 17 năm tù theo đúng tội danh bị VKS truy tố.