Thể thao

Văn Hậu chơi trọn vẹn 90 phút ở đội trẻ: Cứ nỗ lực hết mình rồi thành công sẽ đến

Dù đã có lần thứ 2 thi đấu ở cấp độ trẻ SC Heerenveen nhưng Văn Hậu vẫn phải nỗ lực hết mình để có thể cạnh tranh một vị trí đá chính ở đội hình 1 trong thời gian tới đây.

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu chơi trọn 90 phút khi đội trẻ Heerenveen hoà Heracles Almelo 1-1 hôm 30/9 vừa qua. Công bằng mà nói, màn trình diễn của ngôi sao người Việt Nam là khá tốt dù anh mới sang Hà Lan chưa lâu. 

Văn Hậu tận dụng thể hình tốt và có những pha không chiến rất tự tin với đối phương. Bên cạnh đó, cầu thủ 20 tuổi thường xuyên có những tình huống dâng cao phối hợp tấn công bên cánh trái cùng các đồng đội. Sự chắc chắn của Văn Hậu khiến Heracles Almelo gặp bế tắc trong thời gian còn lại của hiệp 1 và phần lớn thời gian của hiệp 2.

Dù chưa được đăng ký thi đấu thường xuyên ở đội 1 nhưng việc liên tục được thi đấu ở đội trẻ cũng giúp ích rất nhiều cho hậu vệ này. Việc thi đấu ở đội trẻ giúp Văn Hậu có thêm thời gian để thích nghi với lối chơi, môi trường của bóng đá Hà Lan nói riêng và châu Âu nói chung.

Việc được cọ xát ở những giải đấu thuộc lứa trẻ của SC Heerenveen sẽ giúp anh tự tin hơn và sẵn sàng thi đấu nếu được HLV Johnny Jansen điền tên vào danh sách thi đấu của đội 1.

Văn Hậu đang cho thấy sự nỗ lực ở môi trường mới, giải đấu mới.

Được liên tục thi đấu ở đội trẻ SC Heerenveen dù chưa thực sự làm thỏa mãn NHM Bóng đá Việt Nam nhưng đây cũng được xem là thành công bước đầu của hậu vệ cánh sinh năm 1999 này.

Thế nhưng, để có tên trong danh sách thi đấu ở đội 1 và cạnh tranh vị trí chính thức với Lucas Woudenberg không hề dễ dàng đối với Văn Hậu.  Lucas Woudenberg dù không mạnh trong việc hỗ trợ tấn công nhưng khả năng phòng ngự của cầu thủ này là rất tốt. Từ đầu mùa đến giờ, ở mỗi trận đấu, trung bình cầu thủ mang áo số 5 đã thực hiện thành công ít nhất là 4 lần tắc bóng thành công và thường xuyên có những đường chuyền mang tính quyết định cho các đồng đội lập công.

Ở thời điểm hiện tại, với một cầu thủ trẻ mới "chân ướt, chân ráo" ra nước ngoài thi đấu như Văn Hậu, chúng ta không thể đòi hỏi cầu thủ sinh năm 1999 này có thể cạnh tranh và chiếm được luôn một vị trí thi đấu chính thức. 

NHM nên chờ đợi và cho Văn Hậu có thời gian để thích nghi, khẳng định bản thân chứ đừng gây sức ép cho cầu thủ này cũng như ban huấn luyện của đội bóng như những gì mà chúng ta đã từng làm với Công Phượng khi anh đang thi đấu ở Incheon United (K.League) hay CLB Sint-Truidense (Bỉ), đội bóng mà Công Phượng đang đầu quân.

Thực tế cho thấy, Văn Hậu cần nỗ lực hơn nữa từ những điều nhỏ nhất để được thi đấu thường xuyên ở đội trẻ trước khi đủ điều kiện để thi đấu ở giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie).