Hồ sơ điều tra

Vận chuyển ma túy vì “món nợ", trả giá bằng bản án 20 năm tù

Tại phiên tòa, Tâm khai nhận vận chuyển ma túy vì “món nợ ân tình” chứ không phải vì tiền. Khi đang vận chuyển ma túy bằng taxi thì đối tượng này bị công an bắt giữ.

Ngày 31/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Tâm (45 tuổi), trú xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại phiên tòa, Hoàng Văn Tâm khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó,vào khoảng 23h ngày 11/6/2019, Võ Thế Anh (35 tuổi), trú thị trấn Cẩm Xuyên, nhờ Tâm đi đến khu vực ngã 3 Truông Bành, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An để lấy ma túy cho mình.

Nghe Thế Anh nói vậy, người đàn ông này đồng ý. Thế Anh đưa cho Tâm 500.000 đồng để đi đường. Tiếp đó, Tâm Anh gọi cho Tâm một chiếc xe taxi và nói chờ thêm Trần Biên Cương đi cùng. Khoảng 30 phút sau thì Cương có mặt rồi cùng Tâm lên xe taxi để di chuyển sang Nghệ An.

Bị cáo Hoàng Văn Tâm. 

Đến khoảng 6h ngày 12/6, khi taxi đi đến khu vực ngã ba Truông Bành, Tâm xuống xe gọi điện cho Thế Anh. Họ cùng nhau trao đổi về cách thức giao hàng. Chừng 20 phút sau, một người đàn ông đi xem máy đến sát xe taxi ném qua cửa xe ô tô đang hạ kính một chai nhựa trong suốt màu đen, quấn chặt bên ngoài bằng băng dính. Tâm lấy rồi đặt xuống chỗ lót chân trên xe ô tô, rồi cả nhóm ra về.

Tuy nhiên, khi chiếc xe taxi đi đến khu vực xóm Mới, xã Châu Thắng, huyện Quỳ Châu thì bị tổ công tác đội CSGT Công an Quỳ Châu yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tang vật thu giữ của Hoàng Văn Tâm 1 chai nhựa trong suốt có chứa 200,39 gam ma túy Methamphetamine và 436.000 đồng.

Bị cáo Hoàng Văn Tâm cho biết mình đồng ý vận chuyển ma túy không phải vì tiền mà vì “món nợ ân tình”. Khi được Tâm Anh nhờ bị cáo đã nên làm chỉ dẫn của người này.  

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Hoàng Văn Tâm 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối với Trần Biên Cương là người đi cùng Tâm, người đàn ông này khai nhận đi chơi cùng Tâm. Cương không biết Tâm đi lấy ma túy để vận chuyển cho Thế Anh. Tâm và Cương không hề trao đổi với nhau việc đi lấy ma túy. Do không chứng minh được hành vi phạm tội của Cương nên Cơ quan điều tra Công an huyện Qùy Châu đã cho người này trở về địa phương. Sau đó, Công an tỉnh Nghệ An đã nhiều lần xác minh, triệu tập Cương để đấu tranh nhưng người này không có mặt tại địa phương. CQĐT sẽ tiếp tục xác minh, để điều tra khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với Võ Thế Anh không có mặt tại địa phương. Hiện chỉ có lời khai của Hoàng Văn Tâm liến quan đến Thế Anh nên chưa có căn cứ để xử lý. CQĐT đã tách hồ sơ để tiếp tục xác minh, khi nào đủ căn cứ sẽ xử lý sau.