Hồ sơ điều tra

Vận chuyển ma tuý từ Tp.HCM vào Bình Thuận 2 đối tượng lãnh 42 năm tù

Tổng số ma túy mà Lê Trung An, Trần Trung Thành mua bán, vận chuyển trái phép qua giám định có khối lượng là 199,0236 gam Methamphetamine.

Ngày 31/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đưa vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Vận chuyển trái phép chất ma túy ra xét xử đối với hai bị cáo Lê Trung An (SN 1989, trú xã An Lục Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An); Trần Trung Thành (SN 1994, xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Theo cáo trạng, chiều ngày 14/7/2022, Lê Trung An gọi điện liên hệ với một người tên Tèo (không rõ nhân thân) tại Thành phố Hồ Chí Minh hỏi mua 2 lạng ma túy đá với giá 66.000.000 đồng nhằm bán cho người khác.

Sau đó An gọi điện cho Trần Trung Thành nhờ Thành nhận ma túy từ Tèo đem ra Phan Thiết cho An thì Tèo sẽ đưa cho Thành 1.000.000 đồng thì Thành đồng ý. Thành liên hệ gặp Tèo và nhận từ Tèo 1 bịch ma túy đá cùng 1.000.000 đồng rồi đón xe ra Phan Thiết thì được An điều khiển xe ô tô đón, chở đến khách sạn Tràng An (thuộc khu phố 14, phường Phú Thủy, thành phố Phan Thiết) thuê phòng 305.

Tại đây, An lấy bộ dụng cụ sử dụng ma túy ra rồi lấy một ít ma túy đá bỏ vào nỏ nấu lên rồi cùng Thành sử dụng hết. Số ma túy còn lại, An nhờ Thành phân lẻ ra thì bị Công an bắt quả tang cùng tang vật. Tổng số ma túy mà Lê Trung An, Trần Trung Thành mua bán, vận chuyển trái phép qua giám định có khối lượng là 199,0236 gam Methamphetamine.

Quang cảnh xét xử hai bị cáo tại phiên toà ngày 31/5.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của Lê Trung An, Trần Trung Thành là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự xã hội tại địa phương. Do đó, cần phải xét xử nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

Quá trình điều tra và xét xử tại phiên toà hai bị cáo Lê Trung An và Trần Trung Thành báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định.

Đối với đối tượng tên Tèo là người mà Lê Trung An, Trần Trung Thành khai đã liên lạc mua, nhận ma túy. Tuy nhiên, sau khi gọi điện thoại liên lạc với Tèo thì An, Thành đều đã xóa dữ liệu liên quan đến Tèo. Đồng thời An, Thành không biết nhân thân, lai lịch của Tèo. Vì vậy, không đủ cơ sở để xác minh, làm rõ nhân thân và hành vi của Tèo để xử lý.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Trung An 22 năm tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Còn bị cáo Trần Trung Thành bị toà phạt 20 năm tù giam về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.