Dân sinh

Vác bụng bầu đi ăn vạ, cô gái "đứng hình" khi bạn trai lấy ra thứ này

Tức giận vì bị bỏ rơi khi đang bụng mang dạ chửa, cô gái đã rủ hội bạn thân tới nhà người yêu cũ yêu cầu anh này phải chịu trách nhiệm.

Trang ETtoday mới đây đưa tin về sự việc bi hài xảy ra tại Đài Loan (Trung Quốc). Theo đó Tiểu Mễ (tên nhân vật đã được thay đổi) và Phan (sống ở thành phố Cơ Long) từng có khoảng thời gian mặn nồng và cả hai có phát sinh quan hệ tình dục.

Tuy nhiên, khi Tiểu Mễ nói với bạn trai rằng cô đã mang trong mình giọt máu của anh thì Phan lập tức đòi chia tay.

Sau khi bị bạn trai bỏ rơi, người phụ nữ bèn gọi hội chị em tới nhà người yêu cũ làm loạn, yêu cầu anh phải có trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng của cô. Nhóm người liên tục chửi bới, lăng mạ và gọi Phan là “đồ cặn bã” khi làm bạn gái có thai nhưng lại muốn chối bỏ trách nhiệm.

Tuy bị gây áp lực nhưng anh này vẫn một mực chối bỏ, còn khẳng định Tiểu Mễ là kẻ dối trá và chỉ đang cố lợi dụng anh. Bất ngờ hơn, thai phụ còn bị chính bạn trai cũ kiện ngược ra tòa vì tội phỉ báng.

Trình bày trước tòa, Tiểu Mễ cho biết có thai sau lần quan hệ với Phan và khẳng định đứa trẻ trong bụng cô chắc chắn là con của anh ta. Đứng trước cáo buộc này, Phan vẫn một mực phủ nhận. Sau đó anh còn lấy ra một giấy chẩn đoán sức khỏe của bác sĩ, nội dung bên trong cho biết anh bị mắc bệnh vô sinh Azoospermia và không thể có con.

Sau khi có kết quả điều tra, phía công tố viên kết luận Tiểu Mễ đã xúc phạm danh dự bạn trai, tội danh phỉ báng được thành lập.

Azoospermia dễ chẩn đoán nhưng việc điều trị lại không hề dễ dàng. (Ảnh minh họa)

Theo tìm hiểu, Azoospermia (Vô tinh trùng) là tình trạng mà trong dịch xuất tinh không có tinh trùng. Bệnh nhân mắc bệnh này sẽ có thêm một nhiễm sắc thể giới tính X trong DNA, trong tinh dịch của họ sẽ không có tinh trùng nên không thể khiến người khác mang thai.

Nếu mắc Azoospermia thì dù các quý ông có quan hệ tình dục bình thường, vẫn có khoái cảm, xuất tinh nhưng lại không có con. Đây được xem là nguyên nhân gây vô sinh phổ biến ở nam giới. Bệnh dễ chẩn đoán nhưng điều trị lại vô cùng khó khăn. Nếu muốn có con, bệnh nhân thường phải nhờ đến các biện pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh trong ống nghiệm.

Minh Hoa (t/h)