Thế giới

Ưu tiên của người dân ở cường quốc số 1 thế giới trong năm mới

Với các cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và Dải Gaza, chính sách đối ngoại trở thành mối quan tâm lớn hơn của công chúng Mỹ so với những năm trước.

Để khám phá chương trình nghị sự năm 2024 của công chúng Mỹ, hãng thông tấn Associated Press (AP) đã phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Quan hệ Công chúng (NORC) tại Đại học Chicago tiến hành một cuộc thăm dò vào tháng 12/2023, trong đó những người được hỏi đã nêu tối đa 5 vấn đề mà họ tin rằng nên là ưu tiên của Chính phủ liên bang vào năm 2024.

Những lo lắng kinh tế kéo dài vẫn làm lu mờ các vấn đề khác, với tỉ lệ cứ 10 người trưởng thành ở Mỹ thì có 3 người coi lạm phát là vấn đề mà Chính phủ nên tập trung vào – không thay đổi kể từ năm 2022. 

Nhưng với các cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và Dải Gaza, chính sách đối ngoại đã trở thành mối quan tâm lớn hơn của công chúng Mỹ so với những năm trước.

Kết quả của cuộc thăm dò mới nhất của AP-NORC cho thấy, khoảng 40% người trưởng thành ở “xứ cờ hoa” coi chính sách đối ngoại là ưu tiên hàng đầu cho năm 2024, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước đó. Khoảng 20% chỉ ra mối lo ngại ngày càng tăng về sự tham gia của Mỹ vào các cuộc xung đột ở nước ngoài, tăng từ mức 5% một năm trước đó.

Cuộc thăm dò chỉ ra rằng cuộc xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine ở Dải Gaza đang bắt đầu gây lo ngại cho công chúng, với 5% số người được hỏi đề cập đến cuộc xung đột là điều Chính quyền của Tổng thống Joe Biden nên tập trung vào. Gần như không ai coi khu vực này là mối quan ngại vào tháng 12/2022.

Liên quan đến xung đột Nga-Ukraine, 4% số người được thăm dò đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra ở Đông Âu là điều mà Nhà Trắng nên tập trung vào, giảm từ mức 6% một năm trước đó.

Chính sách đối ngoại và nhập cư là ưu tiên hàng đầu cho năm 2024, cuộc thăm dò của AP-NORC cho thấy.

Nhiều cử tri Đảng Cộng hòa hơn cử tri Đảng Dân chủ coi chính sách đối ngoại là ưu tiên hàng đầu. Khoảng 46% cử tri Đảng Cộng hòa đã làm như vậy, tăng từ mức 23% vào năm trước đó. Chỉ 34% cử tri Đảng Dân chủ coi chính sách đối ngoại là chủ đề mà họ hy vọng Nhà Trắng sẽ tập trung vào trong năm nay, nhưng tỉ lệ này vẫn tăng so với 16% một năm trước đó.

Cuộc thăm dò mới nhất của AP-NORC cũng cho thấy mối lo ngại về vấn đề nhập cư đã tăng lên 35% từ mức 27% vào năm ngoái. Phần lớn cử tri Đảng Cộng hòa, 55%, cho biết Chính phủ liên bang cần tập trung vào vấn đề nhập cư vào năm 2024, so với 22% cử tri Đảng Dân chủ.

Sau nhiều lần suýt xảy ra việc chính phủ đóng cửa vào năm 2023, trần nợ và chi tiêu công cũng được công chúng cho là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ cho năm 2024.

Mặc dù công chúng Mỹ có một chương trình nghị sự rộng rãi dành cho Chính phủ liên bang, nhưng họ không tự tin rằng chính phủ sẽ có thể giải quyết những mối lo ngại này. Cuộc thăm dò của AP-NORC cho thấy 71% không mấy tin tưởng vào khả năng Chính phủ đạt được tiến bộ trong các vấn đề quan trọng mà đất nước phải đối mặt vào năm 2024, trong đó có 40% không tin tưởng chút nào.

Cuộc thăm dò toàn quốc được tiến hành từ ngày 30/11 đến ngày 4/12/2023 với 1.074 người trưởng thành. Biên độ sai số lấy mẫu là +/- 4 điểm phần trăm.

Minh Đức (Theo AP, Business Insider, AP-NORC website)