Đời sống

Uống sữa đậu nành và để điện thoại trong túi quần có thể gây vô sinh?

Những tin đồn như uống sữa đậu nành, đút điện thoại trong túi quần có thực sự gây vô sinh như lời đồn thổi?

Uống sữa đậu nành có thể gây vô sinh?

Các chuyên gia dinh dưỡng và các nhà khoa học Mỹ, Nhật bản cho biết, những thông tin sữa đậu nành ảnh hưởng tới khả năng sinh sản ở nam là những quan niệm sai lầm, thiếu kiểm chứng. Thực tế những thông tin này là do đồn thổi mà nên. Những nghiên cứu ở nam giới độ tuổi 18-35 cho thấy, Isoflavones không ảnh hưởng gì đến tinh trùng và tinh dịch ở nam giới bao gồm các khía cạnh: mật độ tinh trùng, số lượng tinh trùng và chất lượng tinh trùng.

Cấu trúc của Isoflavones tuy tương tự như Estrogen, nó có thể gắn vào thụ thể Estrogen để tạo ra các phản ứng tương tự nhưng nhẹ hơn rất nhiều. Tuy trong sữa đậu nành có chứa daidzein và genistein kích thích nội tiết tố nữ nhưng đây là dạng hoocmon thực vật nên có tác dụng yếu hơn đến 500 lần so với hoocmon động vật. Vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng phetoestrogen không có các phản ứng phụ như nội tiết tố tổng hợp. Nam giới sử dụng sữa đậu nành và các sản phẩm chế biến từ đậu nành đều không bị ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Cho đến ngày nay, khả năng làm nữ hóa đàn ông do sữa đậu nành vẫn chưa được các nhà khoa học trên thế giới chấp nhận. Nếu thật sự có chuyện uống sữa đậu nành sẽ gây vô sinh ở nam giới thì điều chắc chắn các tổ chức y tế thế giới sẽ không thể làm ngơ.

Như vậy, việc sử dụng những sản phẩm từ đậu nành với nam giới hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng tình dục và sinh sản.

Đặt điện thoại ở túi quần có thể dẫn đến yếu sinh lý?

Cũng theo các chuyên gia, sóng điện từ có khả năng đâm xuyên lớn ảnh hưởng tới vấn đề sinh sản nhưng chưa có chứng cứ rõ ràng. 

Nếu để điện thoại tiếp xúc quá nhiều với bộ phận sinh sản như tinh hoàn, sóng điện từ có khả năng làm tăng nhiệt độ, tăng biến đổi cấu trúc từ đó làm tăng số lượng gốc tự do, biến đổi phân tử ADN, cấu trúc nhiễm sắc thể từ đó ít nhiều làm sai lệch cấu trúc di truyền của tinh trùng.

Tuy nhiên, việc dùng điện thoại trong bao lâu, sử dụng như thế nào mới có thể ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản vẫn còn là dấu hỏi lớn.

Về phía các nhà nghiên cứu, họ vẫn liên tục công bố những lý lẽ nhằm thuyết phục công chúng nhưng lại chưa thể đưa ra một cách đầy đủ các chứng cứ khoa học.

Rõ ràng, công dụng và vai trò của các thiết bị di dộng là vấn đề không phải bàn cãi. Tuy nhiên, đây là lời cảnh báo để chúng ta đánh giá lại về thói quen sử dụng điện thoại của bản thân và những người xung quanh.

Trang Dung (t/h)