Sức khỏe

Sự nguy hiểm của bệnh ung thư mũi và triệu chứng không thể bỏ qua

Tượng đài cầu lông nổi tiếng thế giới đang chống trọi với căn bệnh ung thư mũi tại Đài Loan. Vậy, bệnh ung thư mũi nguy hiểm đến mức nào, triệu chứng ra sao và cách phòng tránh?

Trong những ngày gần đây, làng cầu lông thế giới bất ngờ đón nhận tin ngôi sao cầu lông nổi tiếng thế giới Lee Chong Wei, quốc tịch Malaysia, 36 tuổi vừa được phát hiện mắc ung thư mũi giai đoạn đầu. Lee Chong Wei hiện đang phải chữa trị ung thư mũi ở Đài Loan - Trung Quốc.

Lee Chong Wei dang được điều trị ung thư mũi tại Đài Loan (Ảnh: Vietnamnet)

Theo báo Anninhthudo, Lee Chong Wei hiện là một trong những tay vợt nổi tiếng nhất thế giới, xếp hạng 4 của Liên đoàn cầu lông thế giới, từng 3 lần giành huy chương Bạc tại Olympic. 

Với khán giả và những người yêu cầu lông Việt Nam, Lee Chong Wei rất nổi tiếng vì thường xuyên là đối thủ của Tiến Minh ở những giải đấu cấp độ khu vực và châu lục. 

Ung thư mũi: Một căn bệnh hiếm gặp

Theo chuyên trang Cộng đồng Ung thư Việt Nam, ung thư mũi là một loại ung thư trong tai – mũi – họng, chỉ chung hiện tượng khối u hình thành và phát triển tại mũi hoặc các xoang mũi. Các khối u ở mũi và xoang có thể lành tính hoặc ác tính. Đây là một trong những bệnh ung thư rất hiếm gặp nhưng cũng không thể chủ quan trước nó.

Ung thư mũi thường ảnh hưởng đến đàn ông hơn là phụ nữ, thường xảy ra ở độ tuổi từ 35 – 55.  Nếu trong gia đình đã từng có tiền sử bị ung thư mũi, khả năng gen di truyền là rất cao.

Các yếu tố nguy cơ gây ra bệnh ung thư mũi

Cho đến nay, chưa có kết luận chính xác về nguyên nhân gây ung thư mũi. Tuy nhiên, một số yếu tố được cho là làm tăng nguy cơ mắc bệnh, bao gồm:

Triệu chứng ban đầu của bệnh ung thư mũi

Nội soi là phương pháp phát hiện ra bệnh ung thư mũi (Ảnh: Internet)

– Ở khu vực các xoang có cảm giác căng cứng.

– Đau nhức các khu vực ở vùng mặt.

– Xuất hiện triệu chứng đau đầu hoặc đau ở vị trí các xoang, uống thuốc giảm đau không mang lại nhiều tác dụng.

– Thường xuyên chảy máu cam.

– Mũi có dấu hiệu chảy dịch trong thời gian dài, đặc biệt nếu chỉ bị một bên cần lưu ý.

– Khối u xuất hiện trong mũi, ở chân răng hoặc trên mặt.

– Mặt có cảm giác như bị châm chích hoặc tê bì.

– Mắt đột nhiên sưng nề, nhìn một thành hai hoặc tự nhiên bị lé.

– Đột nhiên đau răng hàm trên hoặc nhiều cái bị lung lay.

– Cảm giác đau hoặc nặng trong tai.

Theo báo Vietnamnet, 75% các trường hợp ung thư mũi mới được chẩn đoán thường có một khối u không đau ở cổ xuất hiện trên 3 tuần. Tiến sĩ, bác sĩ Rekha Balachandran, khoa Tai – mũi - họng của bệnh viện Ipoh Pantai (Malaysia) cho biết, ung thư mũi rất khó chẩn đoán ở giai đoạn sớm do các triệu chứng ban đầu không rõ ràng, không đau đớn nên dễ bị bỏ qua. Bởi vậy rất khó để có thể chẩn đoán được ung thư mũi sớm. Thông thường, triệu chứng chỉ xuất hiện khi khối u đã to.

Tiến sĩ Rekha Balachandran cho biết thêm, ở giai đoạn 1-2, tỉ lệ bệnh nhân ung thư mũi sống sau 5 năm rất cao, lên tới 80-85%, nhiều trường hợp sống đến 10-20 năm.

Khi phát hiện triệu chứng bất thường, các bác sĩ sẽ tiến hành nội soi và sinh thiết tế bào nhằm xác định loại ung thư và giai đoạn để có phác đồ điều trị cụ thể.