Thế giới

Ukraine tuyên bố phát hiện gian dối trong quy trình mua sắm vũ khí

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã phát hiện âm mưu tham nhũng trong hoạt động mua vũ khí của quân đội nước này với giá trị tương đương khoảng 40 triệu USD.

Tuyên bố về phát hiện gian dối quy mô lớn này được Bộ Quốc phòng Ukraine đưa ra và sẽ gây chấn động tới quốc gia này. 
SBU cho biết cuộc điều tra đã “phát hiện một số quan chức trong Bộ Quốc phòng và các nhân viên quản lý tại nhà cung cấp vũ khí Lviv Arsenal đã biển thủ tới 1.5 tỷ hryvnia qua các hợp đồng mua sắm đạn pháo”.
“Theo thông tin từ cuộc điều tra, các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm cấp cao trong Bộ Quốc phòng và lãnh đạo các công ty liên quan đã có dính líu tới âm mưu tham nhũng này”, SBU cho biết.
Cơ quan này cho biết vụ tham nhũng có liên quan tới một hợp đồng mua sắm 100,000 viên đạn pháo cối cho quân đội Ukraine.
 

Ảnh: REUTERS/Inna Varenytsia/Ảnh tài liệu.

 
SBU cho biết hợp đồng mua sắm lượng đạn pháo này đã được ký kết với Lviv Arsenal vào tháng 8 năm 2022 – sáu tháng sau khi chiến sự nổ ra – và đã được thanh toán trước đó đồng thời một phần các khoản chi đã chuyển sang một số tài khoản nước ngoài khác. 
Tuyên bố cũng cho biết năm cá nhân thuộc bộ quốc phòng nước này cũng như công ty cung cấp vũ khí trên đã nhận được “thông báo bị tình nghi” – bước đầu trong quy trình tố tụng pháp lý tại Ukraine. Theo tuyên bố, một nghi phạm đã bị bắt giữ trong khi cố vượt biên ra khỏi Ukraine.
Cuộc chiến chống tham nhũng vẫn là một vấn đề lớn ở Ukraine, trong khi nước này đang nỗ lực để đạt được tư cách thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Ngày 3/9 năm ngoái, cựu bộ trưởng quốc phòng Oleksii Reznikov bị cách chức và ông Rustem Umerov, khi đó là chủ tịch Quỹ Tài sản nhà nước Ukraine, lên thay.

Các nhà điều tra cho rằng những người trong đường dây tham nhũng còn nâng giá các hợp đồng mua thực phẩm cho quân đội để hưởng lợi.

Thực phẩm được mua với giá cao trong khi các giao dịch mua áo chống đạn, mũ cối, quân phục và các loại quân trang khác có chất lượng kém.

Nguyễn Quang Minh (theo Reuters)