Thế giới

Ukraine tạm giữ người tình nghi gián điệp trong vụ tấn công tên lửa vào Lviv

Cảnh sát tìm thấy trên điện thoại của người này những bức ảnh về các trạm kiểm soát trong khu vực được gửi đến 2 số điện thoại của Nga, theo Thống đốc vùng Lviv.

Thống đốc vùng Lviv, Maksym Kozytskyy, cho biết, một người đàn ông đã bị bắt giữ vì tình nghi hoạt động gián điệp tại địa điểm xảy ra một trong hai vụ tấn công bằng tên lửa làm rung chuyển thành phố hôm 26/3.

Cảnh sát phát hiện người đàn ông này đã ghi hình một tên lửa đang bay về phía mục tiêu và tấn công nó, ông Kozytskyy cho biết.

Cảnh sát cũng tìm thấy trên điện thoại của người này những bức ảnh về các trạm kiểm soát trong khu vực. Những bức ảnh đã được gửi đến 2 số điện thoại của Nga, Thống đốc vùng Lviv cho biết.

Tên lửa đã tấn công một cơ sở chứa dầu và một cơ sở công nghiệp không xác định, làm ít nhất 5 người bị thương. Một đám khói dày đặc và ngọn lửa cao ngất có thể được nhìn thấy ở vùng ngoại ô của Lviv vài giờ sau các cuộc tấn công.

Thị trưởng thành phố, ông Andriy Sadovyi, cho biết, "một cơ sở công nghiệp nơi lưu trữ nhiên liệu đã bốc cháy" do cuộc tấn công, nhưng "không có tòa nhà dân cư nào bị hư hại".

Nằm ở cực Tây của Ukraine gần biên giới với Ba Lan, Lviv cho đến nay vẫn không bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công lớn của Nga và là điểm đến của những người tị nạn, DW cho biết. Nó là thành phố lớn nhất ở miền Tây Ukraine.

Khói bốc lên từ một vụ nổ bên ngoài thành phố Lviv, miền Tây Ukraine. Ảnh: DW

Quân Ukraine tái chiếm thành công các địa điểm gần Mariupol và Kharkiv

Các lực lượng Ukraine hôm 26/3 đã tái chiếm 2 ngôi làng từ Nga, theo chính quyền quân sự khu vực Zaporizhzhia của Ukraine.

Cuộc phản công diễn ra cách thành phố Mariupol bị bao vây 103 km (63 dặm) về phía Tây Bắc.

Tiểu đoàn Phòng thủ Lãnh thổ Melitopol, cùng với các đơn vị khác của Lực lượng Phòng vệ Zaporizizhia, đã thành công giành lại các ngôi làng Poltavka và Malynivka ở phía Đông Huliaipole từ tay quân Nga, chính quyền cho biết, theo CNN.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy giao tranh ác liệt đã diễn ra ở 2 ngôi làng trong ngày qua.

Trong một diễn biến khác, sau cuộc phản công bắt đầu từ 25/3 gần Kharkiv, quân Ukraine đã giành lại được một số ngôi làng, các quan chức địa phương cho biết.

Các địa danh này cách trung tâm Kharkiv khoảng 20 km (12 dặm) về phía Đông.

Có các video chưa được xác minh được đăng trực tuyến cho thấy cuộc chiến ở một trong những ngôi làng, được gọi là Vilkhivka.

Điện Kremlin phản hồi về bình luận của ông Biden về ông Putin

Điện Kremlin đã bác bỏ nhận xét của Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 26/3 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "không thể tiếp tục nắm quyền", đồng thời tuyên bố người Nga lựa chọn Tổng thống của họ.

Khi được hỏi về bình luận của ông Biden, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với Reuters: "Đó không phải là quyền quyết định của ông Biden. Tổng thống Nga do người Nga bầu chọn".

Tổng thống Biden hôm 26/3 nói rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin "không thể tiếp tục nắm quyền" khi ông có bài phát biểu quan trọng ở Warsaw, Ba Lan, về cuộc xung đột Nga - Ukraine.

Một quan chức Nhà Trắng giải thích, ông Biden không kêu gọi "thay đổi chế độ" ở Nga nhưng quan điểm của Tổng thống Mỹ là "ông Putin không thể được phép thực thi quyền lực đối với các nước láng giềng hoặc khu vực".

Ông Peskov, người phát ngôn của Tổng thống Putin, đã không phản ứng ngay lập tức về lời giải thích trên của Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gặp Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Ukraine ở Warsaw, ngày 26/3/2022, ngày thứ hai trong chuyến công du của ông đến Ba Lan. Ảnh: Times of Israel

Nga không có kế hoạch gọi lính dự bị

Nga cho biết, họ không có kế hoạch triệu tập lính dự bị cho chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine, đồng thời tố cáo những lệnh triệu tập "giả" được họ cho là đến từ cơ quan an ninh của Kiev.

“Bộ Quốc phòng Nga không triệu tập và không có kế hoạch triệu tập bất kỳ quân nhân dự bị nào cho các quân ủy”, người phát ngôn Igor Konashenkov cho biết.

Trong tuyên bố đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram, ông Konashenkov cho biết "nhiều" nam giới Nga trong những ngày gần đây đã nhận được các cuộc điện thoại "giả" thông báo về việc họ bị triệu tập tới các quân ủy. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc phía Ukraine thực hiện những cuộc gọi này.

Mỹ "không phản đối" Ba Lan cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine

Ukraine cho biết hôm 26/3 rằng Mỹ không phản đối việc chuyển giao chiến đấu cơ cho Kiev để giúp Ukraine chống lại sự gây hấn của Nga.

Các quan chức ở Washington "không phản đối việc chuyển giao máy bay. Theo như những gì chúng tôi có thể kết luận, quả bóng hiện đang thuộc về phía Ba Lan. Chúng tôi sẽ xem xét thêm vấn đề này trong các cuộc hội đàm với các đồng nghiệp Ba Lan", Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết trong các bình luận bằng văn bản gửi AFP.

Ngoại trưởng Kuleba đưa ra bình luận ngay sau cuộc hội kiến của ông và Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov tại Ba Lan với Tổng thống Mỹ Joe Biden, người đang trong chuyến công du tới nước thành viên NATO để tăng cường hỗ trợ của Mỹ cho quốc gia giáp biên giới với Ukraine.

Các nhà tài phiệt của Nga có thể tiếp tục kinh doanh ở Thổ Nhĩ Kỳ

Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu hôm 26/3 tuyên bố, các nhà tài phiệt Nga có thể tiếp tục kinh doanh ở Thổ Nhĩ Kỳ miễn là họ tôn trọng luật pháp quốc gia và quốc tế.

Trả lời phỏng vấn bên lề Diễn đàn Doha ở Qatar, Ngoại trưởng Cavusoglu được hỏi liệu các nhà tài phiệt Nga đang đối mặt với các lệnh trừng phạt từ các nước phương Tây có thể kinh doanh ở Thổ Nhĩ Kỳ hay không.

“Tất nhiên, nếu hợp pháp, nếu không trái luật pháp quốc tế, tôi sẽ xem xét”, ông nói. "Nếu nó trái với luật pháp quốc tế, đó là một câu chuyện khác".

Hai siêu du thuyền của tỷ phú người Nga Roman Abramovich đã cập cảng Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này.

Khi được hỏi về tình trạng của chúng, Ngoại trưởng Cavusoglu nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện các lệnh trừng phạt do Liên Hợp Quốc phê chuẩn.

Các biện pháp nhắm vào tài sản của các nhà tài phiệt Nga không được LHQ thông qua mà do các nước phương Tây bao gồm Mỹ và các nước thành viên EU áp đặt.

Bản đồ cho thấy các vùng có sự hiện diện của quân Nga ở Ukraine, tính đến ngày 26/3/2022. Ảnh: DW

Zurich Insurance ngừng sử dụng logo có hình chữ Z

Hãng bảo hiểm lớn nhất Thụy Sĩ Zurich Insurance đã rút logo có hình chữ Z của mình khỏi các phương tiện truyền thông xã hội sau khi ký tự này trở thành biểu tượng thể hiện sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine.

Công ty cho biết, Zurich Insurance sẽ bỏ logo của hãng - một chữ Z màu trắng trên nền xanh lam - vì họ không muốn bị hiểu lầm là ủng hộ Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

“Chúng tôi đang tạm thời ngừng sử dụng logo có hình chữ Z trên mạng xã hội, nơi nó xuất hiện tách biệt và có thể bị hiểu sai”, Zurich Insurance nói với hãng tin Reuters trong một tuyên bố. “Chúng tôi đang theo dõi tình hình chặt chẽ và sẽ thực hiện các hành động tiếp theo nếu và khi được yêu cầu”.

Anh nói về trường hợp các lệnh trừng phạt Nga có thể được dỡ bỏ

Ngoại trưởng Anh Liz Truss cho biết, các lệnh trừng phạt áp đặt lên các cá nhân và công ty Nga có thể được dỡ bỏ nếu Nga rút quân khỏi Ukraine.

“Các biện pháp trừng phạt đó chỉ có thể được dỡ bỏ theo sau một lệnh ngừng bắn đầy đủ và rút quân hoàn toàn, đồng thời cũng phải có cam kết rằng sẽ không có hành động gây hấn nào nữa. Ngoài ra, các biện pháp trừng phạt sẽ nhanh chóng được tái áp đặt nếu có thêm hành vi gây hấn trong tương lai. Đó là một đòn bẩy thực sự mà tôi nghĩ có thể được sử dụng”, Ngoại trưởng Anh cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph.

Chính phủ Anh cho biết, cho đến nay họ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các ngân hàng có tổng tài sản 500 tỷ Bảng Anh (659 tỷ USD), cũng như các nhà tài phiệt và thành viên gia đình với giá trị tài sản ròng hơn 150 tỷ Bảng Anh (198 tỷ USD).

Minh Đức (Theo DW, NDTV, Al Jazeera, Times of Israel, TRT World)