Thế giới

Ukraine sẽ cắt quan hệ với Iran, ngỏ ý hợp tác phòng không với Israel

Ukraine cáo buộc Tehran đã cung cấp các máy bay không người lái “sát thủ cảm tử” do Iran sản xuất để Nga tập kích các mục tiêu trên khắp đất nước Đông Âu.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine hôm 18/10 cho biết ông đang đệ trình đề xuất lên Tổng thống Volodymyr Zelenskyy để chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Tehran sau làn sóng các cuộc tấn công của Nga được cho là được tiến hành với máy bay không người lái (drone) do Iran sản xuất.

Ukraine cho rằng Nga đã phóng hàng chục drone “sát thủ cảm tử” (kamikaze) vào các mục tiêu ở Ukraine hôm 17/10, tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng và khiến một số dân thường thiệt mạng.

Ukraine chỉ đích danh drone Shahed-136 do Iran sản xuất là phương tiện được sử dụng trong các cuộc tấn công của Nga nhằm vào thủ đô Kiev và nhiều thành phố trên khắp đất nước.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Kiev chắc chắn rằng đó là vũ khí do người Iran sản xuất, và sẵn sàng chia sẻ hàng loạt bằng chứng với các cường quốc châu Âu vẫn còn đang nghi ngờ.

“Tehran phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc phá hủy quan hệ với Ukraine”, ông Kuleba nói trong một cuộc họp báo. “Tôi đang đệ trình lên Tổng thống Ukraine đề xuất cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran”.

Ngoại trưởng Kuleba cho biết ông đã thúc giục Liên minh châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Iran “vì tiếp tay cho Nga” trong cuộc chiến ở Ukraine.

“Các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Iran đặc biệt phù hợp ngay bây giờ, vì chúng tôi đang chứng kiến các báo cáo về việc Iran đang toan tính cung cấp cho Nga tên lửa đạn đạo để sử dụng chống lại người Ukraine”, ông Kuleba nói.

Theo các báo cáo trên các phương tiện truyền thông phương Tây, dẫn lời các quan chức Mỹ và châu Âu, Iran đã đồng ý cung cấp drone và tên lửa đất đối đất cho Nga nhằm sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 18/10 cho biết ông không có dữ liệu nào sẵn có về việc bàn giao máy bay không người lái của Iran cho Nga.

Trong một cuộc họp báo hàng tuần hôm 17/10, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ các báo cáo của phương Tây về việc Nga sử dụng drone do Iran sản xuất ở Ukraine.

“Iran đã nhiều lần tuyên bố rằng chúng tôi không phải là một bên trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanaani nói, và khẳng định rằng Tehran đã không cung cấp vũ khí cho một trong hai nước tham chiến.

Hệ thống phòng không Vòm Sắt của Israel đánh chặn tên lửa bắn từ phía Dải Gaza, ngày 7/8/2022. Ảnh: Times of Israel

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ukraine Kuleba hôm 18/10 cũng cho biết Kiev sẽ gửi công hàm chính thức tới Israel để tìm kiếm nguồn cung vũ khí phòng không và hợp tác phòng không “ngay lập tức”.

Không có phản hồi ngay lập tức từ phía Israel đối với bình luận của ông Kuleba.

Nhưng trước đó, hôm 18/10, Bộ trưởng Tư pháp Israel Gideon Saar nói với Đài phát thanh quân đội quốc gia: “Sự hỗ trợ của chúng tôi dành cho Ukraine không bao gồm các hệ thống vũ khí và khí tài - và không có sự thay đổi nào đối với lập trường đó”.

Mặc dù Israel lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine và cung cấp cho Kiev các khoản cứu trợ nhân đạo, họ không cung cấp hỗ trợ quân sự cho Kiev, với lý do lo ngại về việc tiếp tục hợp tác với Moscow trong vấn đề Syria.

Minh Đức (Theo Reuters, Anadolu Agency)