Thế giới

Ukraine nhận trách nhiệm vụ cháy mới nhất tại căn cứ quân sự ở Crimea

Vụ hỏa hoạn là kết quả của sự hợp tác giữa các lực lượng vũ trang Ukraine và các cơ quan an ninh, trùm tình báo Ukraine Kyrylo Budanov cho biết.

Ukraine hôm 19/7 đã nhận trách nhiệm về vụ hỏa hoạn bùng phát vào sáng sớm cùng ngày tại một khu vực huấn luyện quân sự của Nga ở bán đảo Crimea.

“Một chiến dịch thành công đã được thực hiện ở Crimea. Kẻ địch che giấu mức độ thiệt hại và con số thương vong”, ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo (GUR) của Bộ Quốc phòng Ukraine, cho biết.

Ông Budanov nói thêm rằng vụ hỏa hoạn là kết quả của sự hợp tác giữa các lực lượng vũ trang Ukraine và các cơ quan an ninh.

Vị quan chức Ukraine cảm ơn “những người yêu nước Ukraine” ở khu vực Nga vì “thông tin tình báo và cảnh quay bổ sung” từ hiện trường. Một số kênh Telegram phổ biến đã chia sẻ video cho thấy một đám cháy.

Ảnh chụp màn hình đám cháy được cho là bùng phát tại một khu vực quân sự trên bán đảo Crimea, sáng sớm ngày 19/7/2023. Ảnh: RFE/RL

Trước đó, các nhà chức trách ở Crimea đã phong tỏa một đoạn đường cao tốc và ra lệnh sơ tán 4 khu định cư nằm ngay gần một kho đạn dược ở phía Đông bán đảo do một đám cháy lớn vào sáng ngày 19/7.

Lãnh đạo Crimea Sergey Aksyonov đã công bố kế hoạch “tạm thời sơ tán cư dân của 4 khu định cư” vào khoảng 7h15 sáng giờ địa phương (11h15 giờ Việt Nam), ngay sau khi thông báo rằng một đoạn của đường cao tốc Tavrida đã bị đóng cửa do đám cháy lớn tại một khu quân sự gần đó.

Sau đó, ông Aksyonov thông tin thêm rằng lệnh sơ tán đã ảnh hưởng đến khoảng 2.200 người, những người này sẽ được cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết. Vị quan chức Nga cho biết thêm, không ai bị thương trong vụ việc.

Nguyên nhân cháy vẫn chưa được các nhà điều tra của phía Nga xác định. Nhưng các kênh Telegram được cho là có liên kết với các cơ quan an ninh của Nga cho biết đám cháy bùng phát tại kho tên lửa của một trung tâm huấn luyện.

Ông Vladimir Konstantinov, người đứng đầu Nghị viện Crimea, cho biết không có báo cáo về thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự. Ông dự đoán rằng 1-2 ngày nữa những người sơ tán sẽ trở về nhà an toàn.

Hình ảnh được cho là khói bốc lên từ đám cháy sáng sớm ngày 19/7/2023 tại một khu huấn luyện quân sự trên bán đảo Crimea. Ảnh: The Moscow Times

Vụ việc xảy ra một ngày sau khi quân đội Nga được cho là đã chặn được ít nhất 28 máy bay không người lái (drone) của Ukraine nhắm vào nhiều địa điểm trên bán đảo vào sáng ngày 18/7.

Hôm 17/7, Moscow cho rằng Kiev đã sử dụng 2 xuồng không người lái tấn công Cầu Kerch nối bán đảo Crimea và đất liền Nga. Phía Nga lên án vụ việc là một cuộc tấn công khủng bố, nói rằng 2 thường dân đã thiệt mạng và một trẻ em bị thương.

Tavrida là một đường cao tốc chính dài 250 km nối tiếp từ Cầu Kerch vào sau hơn trên bán đảo. Quân đội Nga tiếp tế cho các lực lượng của mình ở các vùng Kherson và Zaporizhzhia ở miền Nam Ukraine thông qua bán đảo Crimea.

Minh Đức (Theo RT, DW, The Moscow Times)