Thế giới

Ukraine lần đầu công bố video về uy lực của hệ thống phòng không tối tân bậc nhất

Lực lượng Ukraine tuyên bố, trong khoảng 5 tháng hoạt động, các hệ thống NASAMS mà quân đội nước này sở hữu đã bắn hạ hơn 100 tên lửa và UAV của Nga.

Video: Quân đội Ukraine lần đầu “khoe” khả năng phòng thủ của tổ hợp NASAMS (nguồn: Ukraine Pravda)

Quân đội Ukraine cho hay, các hệ thống phòng không NASAMS do Mỹ viện trợ đã bắt đầu phòng thủ không phận Ukraine từ tháng 11 năm ngoái. Không rõ Ukraine hiện sở hữu bao nhiêu hệ thống NASAMS.

Trong đoạn video công bố hôm 9/4, quân đội Ukraine lần đầu cho thấy khả năng hoạt động của NASAMS. Hệ thống này được ngụy trang bằng lớp sơn màu trắng, có khả năng phòng thủ 360 độ và được kết nối với một trạm chỉ huy.

Ở cuối video, binh sĩ Ukraine cho NASAMS bắn hạ một vật thể bay, nghi là tên lửa hành trình Kh-101 của Nga.

Lực lượng phòng không Ukraine cho rằng, NASAMS là một trong những hệ thống vũ khí có thể thay đổi cục diện chiến trường và cần được Mỹ viện trợ nhiều hơn. Quân đội Ukraine cũng đang tăng cường đào tạo binh sĩ có thể điều khiển những hệ thống phòng không tiên tiến như IRIS-T, NASAMS, Patriot và SAMP/T.

Mỗi hệ thống NASAMS có giá khoảng 200 triệu USD. Theo Reuters, đầu tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã ký hợp đồng để mua 6 hệ thống NASAMS cho Ukraine.

Mỹ được cho là đã gửi tới Ukraine ít nhất 2 hệ thống NASAMS.

Được sản xuất từ những năm 1990 và không ngừng nâng cấp, NASAMS là một trong những hệ thống phòng không tối tân nhất của Mỹ. Đây cũng là tổ hợp phòng không cố định duy nhất Mỹ triển khai để bảo vệ thủ đô Washington.

NASAMS có thể đánh chặn nhiều mục tiêu trên không, từ máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình đến máy bay không người lái (UAV).

NASAMS có tầm đánh chặn từ 25 – 30km với độ chính xác cao. Hệ thống này có khả năng phòng thủ 360 độ, hoạt động trong cả ngày lẫn đêm, bất chấp các điều kiện thời tiết.

Một tổ hợp NASAMS gồm 3 bộ phận: Radar AN/MPQ-64 Sentinel, tên lửa (thường là tên lửa đất đối không AMRAAM) và trạm điều khiển.

Trạm điều khiển của NASAMS có thể kiểm soát cùng lúc 9 bệ phóng với 54 lên lửa sẵn sàng bắn hạ mục tiêu. 6 tên lửa trên một tổ hợp NASAMS có thể tấn công 6 mục tiêu khác nhau chỉ trong vài giây.

Ngoài tên lửa AMRAAM, NASAMS cũng có thể phóng tên lửa tiên tiến AIM-9X Sidewinder chuyên đánh chặn tên lửa hành trình.

Vương Nam – Ukraine Pravda