Thế giới

Ukraine hoãn bầu cử Tổng thống vì xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố “đây không phải là thời điểm thích hợp cho bầu cử” ở Ukraine khi nhiệm kỳ 5 năm của ông sắp kết thúc.

Trong bài phát biểu video hàng đêm trước toàn quốc hôm 6/11, Tổng thống Zelensky lập luận rằng Ukraine không nên tổ chức các cuộc bầu cử trong khi vẫn đang phải nỗ lực chống lại sự gây hấn của Nga. 

“Và cuối cùng, làn sóng gây chia rẽ chính trị phải dừng lại”, ông Zelensky nói. “Chúng ta phải nhận ra rằng bây giờ là thời điểm phòng thủ, thời điểm của cuộc chiến quyết định số phận của nhà nước và nhân dân chứ không phải thời điểm thao túng, điều mà chỉ Nga mong đợi ở Ukraine. Tôi tin rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp cho các cuộc bầu cử”.

“Và nếu chúng ta cần chấm dứt tranh chấp chính trị và tiếp tục làm việc với tinh thần đoàn kết, thì có những cơ cấu trong Nhà nước có khả năng chấm dứt tranh chấp đó và đưa ra cho xã hội tất cả các câu trả lời cần thiết. Vì vậy, không còn chỗ cho xung đột và trò chơi của ai đó chống lại Ukraine”, ông Zelensky nói.

Bầu cử Tổng thống ở Ukraine diễn ra 5 năm một lần, và cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 3 tới. Ông Zelensky, Tổng thống thứ 6 của Ukraine kể từ khi quốc gia Đông Âu tuyên bố độc lập năm 1991, đã tuyên thệ nhậm chức vào tháng 5/2019, nghĩa là nhiệm kỳ 5 năm của ông sẽ kết thúc sau vài tháng nữa.

Binh sĩ Ukraine kiểm tra một chiếc xe bị phá hủy bên ngoài làng Robotyne, vùng Zaporizhzhia​, ngày 4/11/2023. Ảnh: The Guardian

Hồi tháng 9, ông Zelensky cho biết, mặc dù đất nước vẫn đang trong tình trạng thiết quân luật, ông sẵn sàng tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia vào năm tới nếu cần thiết và ủng hộ việc cho phép các quan sát viên quốc tế tham dự. Việc bỏ phiếu có thể gặp khó khăn về mặt hậu cần do số lượng lớn người Ukraine ở nước ngoài và binh lính đang chiến đấu ở mặt trận.

Tỉ lệ tán thành dành cho ông Zelensky đã tăng vọt sau khi chiến sự bắt đầu hồi tháng 2/2022, nhưng bối cảnh chính trị của đất nước vẫn rất rạn nứt bất chấp lực lượng thống nhất của cuộc chiến.

Ông Oleksiy Arestovych, người từng là trợ lý Tổng thống Ukraine, tuyên bố sẽ chống lại “sếp” cũ của mình sau khi chỉ trích ông Zelensky về tốc độ phản công chậm chạp.

Chiến tuyến dài hơn 1.000 km hầu như vẫn không có gì thay đổi trong gần 1 năm trời bất chấp cuộc phản công được quảng cáo rầm rộ của Ukraine.

Các quan chức từ Mỹ và châu Âu – những đồng minh chủ chốt của Kiev – được cho là đã đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 20 tháng này. Nhưng Tổng thống Zelensky đã kịch liệt phủ nhận việc cuộc phản công của Ukraine lâm vào bế tắc, hay việc các nước phương Tây đang thúc ép Ukraine ngồi vào bàn đàm phán.

Mỹ và những nước ủng hộ khác vẫn công khai khẳng định rằng họ sẵn sàng hỗ trợ Kiev bằng viện trợ quân sự và tài chính “bao lâu cũng được” nhằm đánh bại Nga.

Sự chú ý của toàn cầu đã chuyển sang Trung Đông kể từ cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào Israel ngày 7/10 – và Tổng thống Ukraine Zelensky đang phải chịu áp lực ngày càng tăng.

Song song với cuộc chiến chống lại Nga trên chiến trường khói lửa, Ukraine cũng đang trong một cuộc chiến khó khăn chống tham nhũng có hệ thống như một phần của những cải cách theo yêu cầu của phương Tây để quốc gia Đông Âu có thể trở thành thành viên của các tổ chức như Liên minh châu Âu (EU).

Minh Đức (Theo AFP/Digital Journal, The Hill)