Thế giới

Ukraine dồn dập nhận tin vui từ châu Âu

Trong khi tình hình trên chiến trường và bên bàn đàm phán đều bế tắc, Ukraine sắp nhận được thêm hỗ trợ quân sự từ EU và các nước thành viên lớn nhất của khối này.

Liên minh châu Âu (EU) dự kiến sẽ giải ngân khoản tiền ban đầu 4,5 tỷ Euro (4,9 tỷ USD) cho Ukraine ngay trong nửa đầu tháng 3 để giúp đáp ứng nhu cầu ngân sách cấp bách của quốc gia Đông Âu đang chìm trong xung đột.

Thông tin trên được Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Valdis Dombrovskis đưa ra tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 60 đang diễn ra ở một trong những thành phố lớn nhất của Đức nằm sâu trong vùng Bavaria ở phía Nam đất nước.

“Chúng tôi đang hoàn thiện quy trình lập pháp, cũng như với Nghị viện châu Âu, nhưng việc này đang đi đúng hướng”, ông Dombrovskis nói với các phóng viên ở Munich hôm 16/2. “Khoản tiền này sẽ nhanh chóng được chuyển đến Ukraine. Không có điều kiện nào cho việc đó cả”.

Ukraine đang tìm cách bù đắp khoảng thiếu hụt ngân sách và tài trợ cho cuộc chiến chống lại Quân đội Nga. Cuộc chiến trên bộ lớn nhất châu Âu kể từ Thế chiến II đang bước sang năm thứ 3 mà không có dấu hiệu kết thúc.

Trong khi tình hình trên chiến trường và bên bàn đàm phán đều bế tắc, khoản viện trợ bổ sung trị giá hơn 60 tỷ USD của Mỹ cũng đang bị đình trệ tại Quốc hội “xứ cờ hoa”. 

Tổng thống Joe Biden hôm 16/2 gọi việc Quốc hội Mỹ không thể phê duyệt viện trợ cho Ukraine là “thái quá” và nói với các phóng viên ở Nhà Trắng rằng điều đó làm dấy lên “mối lo ngại thực sự về việc Mỹ là một đồng minh đáng tin cậy”.

Tin vui về viện trợ đến với Ukraine vào đầu tháng này khi EU phê duyệt chương trình tài trợ kéo dài 4 năm, từ 2024 đến 2027, trị giá 50 tỷ Euro (54 tỷ USD) cho Kiev, sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết.

Nếu mọi thứ “đang đi đúng hướng” như ông Dombrovskis nói, thì chỉ chưa đầy một tháng nữa, phần đầu tiên trong khoản viện trợ của EU sẽ thực sự tới tay Ukraine vào thời điểm cấp bách nhất.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (MSC) lần thứ 60 ở Đức, ngày 16/2/2024. Ảnh: AFP/RFI

Ngoài ra, cũng trong ngày 16/2 ở Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết nước ông và Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh song phương 10 năm, và thỏa thuận sẽ vẫn có hiệu lực trừ khi Ukraine gia nhập NATO.

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung ở Paris với người đồng cấp Ukraine, Volodymyr Zelensky, Tổng thống Macron nói: “Trong khuôn khổ thỏa thuận này, Pháp cam kết viện trợ quân sự bổ sung lên tới 3 tỷ Euro (3,23 tỷ USD) vào năm 2024”.

Nhà lãnh đạo Pháp lưu ý rằng Paris đã cung cấp cho Kiev viện trợ quân sự trị giá 1,7 tỷ Euro vào năm 2022 và 2,1 tỷ euro vào năm 2023, đồng thời cam kết hỗ trợ lâu dài cho Kiev, bao gồm cả hỗ trợ dân sự. Ông Macron cũng cho biết ông sẽ đến thăm Ukraine vào giữa tháng 3.

Trước đó, Tổng thống Zelensky cũng đã ký một thỏa thuận tương tự với Đức về hỗ trợ quân sự và huấn luyện cho Ukraine.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói với các phóng viên ở Berlin hôm 16/2 rằng Đức cam kết không chỉ hỗ trợ Ukraine phòng thủ trước Nga “trong chừng mực cần thiết” mà còn hỗ trợ Kiev “xây dựng lực lượng vũ trang hiện đại, kiên cường để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai”.

Ngoài thỏa thuận an ninh, ông Scholz cũng công bố gói hỗ trợ quân sự mới trị giá 1,1 tỷ Euro (1,2 tỷ USD) cho Ukraine, bao gồm 36 pháo tự hành, 120.000 viên đạn pháo, 2 hệ thống phòng không Skynex và tên lửa bổ sung cho hệ thống phòng không IRIS-T.

Minh Đức (Theo Bloomberg, Anadolu, Politico EU)