Thế giới

Ukraine: Đàm phán với Nga không thu được kết quả như mong đợi

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia hội đàm trực tiếp “mặt đối mặt” với ông.

Các nhà đàm phán Ukraine và Nga tại cuộc đàm phán vừa kết thúc ở Belarus cho biết, 2 bên đã đồng ý về các điều khoản liên quan tới một số vấn đề nhân đạo, trang DW đưa tin.

Điều này liên quan đến việc ngừng bắn tạm thời để cho phép sơ tán công dân và chuyển viện trợ đến các khu vực đang diễn ra giao tranh ác liệt.

“Rất tiếc là chúng tôi đã không thu được kết quả như mong đợi”, ông Mykhailo Podolyak, Cố vấn tổng thống Ukraine, cho biết.

DW dẫn nguồn hãng tin Belta của Belarus, ông Podolyak nói rằng vòng đàm phán thứ ba sẽ diễn ra vào đầu tuần tới.

Ông Podolyak cho biết, lệnh ngừng bắn sẽ chỉ diễn ra trong các khu vực hành lang nhân đạo được chỉ định.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết, quân đội của ông đã đồng ý với thỏa thuận về các hành lang nhân đạo này.

Mặc dù Ukraine bày tỏ sự thất vọng về vòng đàm phán thứ hai, trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky khẳng định, cuộc đàm phán đã mang lại "tiến bộ đáng kể".

"Vấn đề chính mà chúng tôi quyết định hôm nay là vấn đề cứu người dân thường, những người đang ở trong khu vực xảy ra đụng độ quân sự", ông Medinsky nói.

"Nga kêu gọi những người thường dân thường đang ở vào tình trạng này, trong trường hợp các hành động quân sự tiếp tục, hãy sử dụng các hành lang nhân đạo này".

Thành viên phái đoàn Nga Leonid Slutsky cho biết, các thỏa thuận trong vòng đàm phán thứ hai sẽ sớm được triển khai.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có cuộc gặp trực tiếp lần đầu tiên tại một hội nghị thượng đỉnh ở Paris năm. Ảnh: CBS News

Trong một cuộc họp báo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia hội đàm trực tiếp “mặt đối mặt” với ông, DW cho biết.

Ông Zelensky cho rằng đây là “cách duy nhất để chấm dứt cuộc chiến này”.

Tổng thống Pháp lo ngại “điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến”

DW dẫn nguồn các quan chức Pháp cho biết, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Emmanuel Macron và người đồng cấp Nga, Vladimir Putin, khiến nhà lãnh đạo Pháp tin rằng "điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến".

Điện Elysee trước đó cho biết, ông Putin và ông Macron đã nói chuyện trong 90 phút về tình hình Ukraine khi Paris tiếp tục tìm cách giảm leo thang.

Theo các quan chức Pháp, cuộc điện đàm được bắt đầu bởi ông Putin, ông cho biết “chiến dịch” của quân đội của ông đang diễn ra "theo đúng kế hoạch" mà Moscow đã đề ra.

"Không có gì trong những gì Tổng thống Putin nói có thể trấn an chúng ta", một cố vấn của Tổng thống Pháp nói với các phóng viên, đồng thời cho biết thêm rằng ông Putin đã nhắc lại tuyên bố của mình rằng, ông đang tìm cách "phi hạt nhân hóa Ukraine".

Ông Macron lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, nhưng cho biết, ông sẽ tiếp tục liên lạc với ông Putin để thuyết phục Tổng thống Nga từ bỏ chiến dịch quân sự này.

Lực lượng Nga tiến về nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu

Thị trưởng thị trấn Energodar của Ukraine cho biết, một nhóm quân Nga đã tiến về khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, nhà máy lớn nhất châu Âu, vào cuối ngày 3/3, theo thông tin cập nhật diễn biến của trang Al Jazeera.

Trước đó, các nhà chức trách Ukraine thông báo rằng quân đội Nga đang đẩy mạnh nỗ lực đánh chiếm nhà máy ở Đông Nam Ukraine và đã tiến vào Energodar bằng xe tăng.

"Có thể nghe thấy tiếng nổ lớn trong thị trấn," Thị trưởng Dmytro Orlov cho biết trong một bài đăng trực tuyến.

EU đồng ý về kế hoạch bảo vệ người tị nạn

Bộ trưởng Nội vụ của các quốc gia EU đã nhất trí về một kế hoạch bảo vệ tạm thời cho những người chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Ukraine, Ủy viên Nội vụ EU Ylva Johansson thông báo.

Người tị nạn Ukraine được chào đón ở Hungary. Ảnh: Daily News Hungary

Theo kế hoạch do Ủy ban châu Âu đưa ra ban đầu, người tị nạn Ukraine ở các nước EU sẽ được cấp phép tạm trú, cũng như tiếp cận thị trường lao động và phúc lợi xã hội mà không phải thực hiện các thủ tục quan liêu kéo dài.

Khi thông báo về việc đề xuất được thông qua, bà Johansson gọi đây là một "quyết định lịch sử".

Canada tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Nga, Belarus

Canada đang tước bỏ tư cách đối tác thương mại “tối huệ quốc” của Nga và Belarus để đáp trả các cuộc tấn công liên tục của Nga vào Ukraine, trang Al Jazeera cho biết.

Phát biểu với các phóng viên vào sáng ngày 3/3, Phó Thủ tướng Canada Chrystia Freeland cho biết, động thái này có nghĩa là tất cả các mặt hàng xuất khẩu của Nga và Belarus sang Canada sẽ phải chịu mức thuế 35%.

Minh Đức (Theo DW, Al Jazeera)