Thế giới

Ukraine chính thức ngừng nhập khẩu mọi hàng hóa từ Nga

Trước khi xảy ra xung đột từ cuối tháng 2, Nga là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Ukraine với hàng hóa nhập khẩu hàng năm trị giá khoảng 6 tỷ USD.

Ukraine mới đây đã tuyên bố cấm tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Nga, đồng thời kêu gọi các nước khác áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế khắc nghiệt hơn đối với Moscow. Trước khi xảy ra xung đột hồi cuối tháng 2 năm nay, Nga đã là một trong những đối tác thương mại quan trọng của Ukraine với tổng hàng hóa nhập khẩu hàng năm trị giá lên tới khoảng 6 tỷ USD.

Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko viết trên trang Facebook cá nhân của mình vào ngày 9/4: “Hôm nay chúng tôi chính thức tuyên bố chấm dứt hoàn toàn thương mại hàng hóa với Nga”; "Từ bây giờ, không có hàng hóa nào của nước Nga có thể được nhập khẩu vào lãnh thổ của đất nước chúng tôi".

Kể từ khi Nga triển khai những hoạt động quân sự vào Ukraine bắt đầu hôm 24/2, sự trao đổi hàng hóa và dịch vụ giữa hai quốc gia hầu hết đã ngừng lại. Tuyên bố mới nhất này đã khiến việc chấm dứt nhập khẩu hàng hóa trở nên chính thức. 

Ông Svyrydenko cho biết: “Điều này sẽ làm giảm tiềm năng tài trợ cho chiến tranh của Nga”; "Quyết định này của Ukraine có thể làm gương cho các đối tác phương Tây và khuyến khích họ tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, bao gồm việc lệnh cấm vận năng lượng và cô lập tất cả ngân hàng của Nga".

Thủ tướng Anh Boris Johnson (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy (phải) tham dự một cuộc họp báo về xung đột Nga-Ukraine, tại thủ đô Kiev, Ukraine, vào ngày 9/4/2022. Ảnh: Cơ quan dịch vụ báo chí của Tổng thống Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã nhiều lần kêu gọi phương Tây ngừng mua dầu mỏ và các mặt hàng khác của Nga cũng như ngừng xuất khẩu sang Nga vì hành động quân sự của Tổng thống Vladimir Putin. 

Ông Zelenskiy cho biết hồi đầu tháng 3 vừa qua: "Nếu cuộc xâm lược tiếp tục và Nga không từ bỏ kế hoạch chống lại Ukraine thì cần phải có một gói trừng phạt mới vì hòa bình", đề cập riêng đến việc tẩy chay dầu thô và các sản phẩm từ dầu của Nga. Ông kêu gọi các nước ngừng xuất khẩu mặt hàng sang Nga, "Nếu họ (Nga) không tuân thủ các quy tắc văn minh, thì họ cũng không nên được nhận hàng hóa và dịch vụ từ những nền văn minh".

Phương Tây hiện áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga vốn đã cô lập Moscow ở một mức độ chưa từng có. Vào hôm 9/4, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết sẽ tiếp tục có thêm các biện pháp trừng phạt nhắm vào Nga.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, The Institute Of Export and International trade )