Thế giới

Ukraine bác lời nói “vô nghĩa” của Thủ tướng Hungary

Thủ tướng Hungary Viktor Orban trước đó đã lên tiếng chỉ trích viện trợ quân sự và tài chính của phương Tây cho Ukraine và các lệnh trừng phạt đối với Nga.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã bác bỏ nhận xét của Thủ tướng Hungary Viktor Orban hồi đầu tuần về việc Kiev thiếu triển vọng trong cuộc xung đột với Moscow, coi đó là lời nói “vô nghĩa”.

Trước đó, ông Orban đã tuyên bố rằng chiến thắng cho Ukraine là “không thể”, và niềm tin rằng viện trợ liên tục của phương Tây cho đất nước Đông Âu bằng cách nào đó sẽ thay đổi kết quả cuối cùng của cuộc chiến là “một sự hiểu lầm về tình hình”.

Phát biểu với báo Bild của Đức trong một cuộc phỏng vấn đăng hôm 1/7, ông Kuleba đã kiên quyết bác bỏ bình luận của Thủ tướng Hungary.

“Tôi mệt mỏi với việc bác bỏ những lập luận vô nghĩa này”, ông Kuleba nói. Ngay từ đầu chúng tôi đã nghe nói rằng Ukraine sẽ bị diệt vong. Mỗi khi chúng tôi thành công trên chiến trường, những tiếng nói đó trở nên im lặng hơn, nhưng sau đó chúng lại quay trở lại”.

“Tất cả chỉ là blah, blah, blah”, Ngoại trưởng Ukraine nói, đồng thời bổ sung rằng trong khi Kiev đang tiến tới “chiến thắng”, thì những người như ông Orban chỉ đang thúc đẩy “những câu chuyện kể” của họ.

Thủ tướng Hungary trước đó đã lên tiếng chỉ trích viện trợ quân sự và tài chính của phương Tây cho Ukraine và các lệnh trừng phạt đối với Nga. 

Binh sĩ Ukraine bắn súng cối 82 mm về phía các vị trí của Nga ở tiền tuyến gần Bakhmut, vùng Donetsk, ngày 30/6/2023. Ảnh: CNN

Phát biểu với tờ Bild hồi đầu tuần, người đứng đầu chính phủ ở Budapest nói: “Ngay từ đầu, quan điểm của tôi là chúng ta không nên biến cuộc chiến này thành một cuộc chiến toàn cầu hay đại loại như vậy, mà hãy cô lập nó và chuyển trách nhiệm từ quân đội sang các chính trị gia và nhà ngoại giao, bởi vì cuộc xung đột này lẽ ra không nên xảy ra”.

Ông Orban cũng nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn giữa Nga và Ukraine, mà ông tin rằng đó là cách duy nhất để tránh mất “một lượng lớn tài sản và nhiều sinh mạng, cũng như sự hủy diệt không thể tưởng tượng được” đang gây ra cho Ukraine.

“Tôi đứng trên cơ sở thực tế. Thực tế là bản chất của sự hợp tác giữa Ukraine và phương Tây là một thất bại”, ông Orban nói, đồng thời tuyên bố: “Thật vậy, đó là một sự hiểu lầm về tình hình nếu người ta nghĩ rằng Ukraine có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga theo cách mà quân đội của họ đang chiến đấu và với sự hỗ trợ mà họ nhận được từ các nước phương Tây”.

Hungary đã có lập trường trung lập rõ ràng về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Không giống như hầu hết các thành viên EU và NATO, nước này đã từ chối cung cấp bất kỳ viện trợ quân sự nào cho Kiev và thậm chí còn cấm vận chuyển vũ khí từ các bên thứ ba đến Ukraine thông qua lãnh thổ của mình.

Budapest cũng đã liên tục phản đối các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga, đặc biệt là những biện pháp gây tổn hại đến lợi ích sống còn của chính họ, chẳng hạn như các hạn chế đối với các lĩnh vực năng lượng thông thường và hạt nhân.

Hungary đã nhấn mạnh rằng các biện pháp trừng phạt đã không đạt được mục tiêu như đã tuyên bố, thậm chí cuối cùng gây hại cho EU nhiều hơn là Nga.

Minh Đức (Theo RT, Agenzia Nova)