Thế giới

Ukraine bác bỏ đề xuất của Nga về các hành lang nhân đạo

Vào ngày 7/3, Nga đã đề xuất mở 6 hành lang nhân đạo sơ tán dân thường, 3 trong số đó dẫn đến các thành phố của Nga và 1 hành lang dẫn đến Belarus.

Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết, đề xuất của Nga về việc sơ tán dân thường ra khỏi Kiev, Kharkiv, Mariupol và Sumy là một lựa chọn “không thể chấp nhận được” vì các hành lang nhân đạo này chủ yếu dẫn đến các thành phố của Nga, DW đưa tin.

Trước đó vào ngày 7/3, Nga đã đề xuất mở 6 hành lang nhân đạo, 3 trong số đó dẫn đến các thành phố của Nga, 1 hành lang dẫn đến Belarus và 2 hành lang nữa dẫn đến miền Trung và Đông Nam Ukraine.

Bà Vereshchuk kêu gọi Nga đồng ý ngừng bắn từ sáng 7/3 để cho phép người Ukraine di tản về phía thành phố Lviv, miền Tây Ukraine.

Ukraine đã nhận được đề nghị của Nga vào sáng sớm ngày 7/3 sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, bà Vereshchuk cho biết trong một tin vắn trên truyền hình.

Ba Lan đón hơn 1 triệu người tị nạn đến từ Ukraine

Lực lượng Biên phòng Ba Lan cho biết, tính đến ngày 7/3, hơn 1 triệu người tị nạn đã đến Ba Lan từ Ukraine kể từ khi cuộc tấn công quân sự của Nga bắt đầu vào ngày 24/2, DW đưa tin.

Mật độ giao thông ở khu vực biên giới Ba Lan-Ukraine đang tăng lên, với thêm 42.000 người qua lại vào sáng ngày 7/3.

Theo dữ liệu trang DW tổng hợp từ các nguồn (OSM và UNHCR) tính đến ngày 4/3/2022, tổng cộng 1,368,864 người đã từ Ukraine sang tị nạn ở các nước láng giềng. Ảnh: DW

Anh xem xét nới lỏng các quy tắc nhập cư cho người tị nạn Ukraine

Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh, Priti Patel, đang xem xét lập một kế hoạch mới để cho phép nhiều người tị nạn chạy trốn xung đột ở Ukraine đến Vương quốc Anh hơn, Al Jazeera dẫn nguồn báo The Sun cho biết.

Vương quốc Anh đã công bố các chương trình thị thực cho những người có người thân hoặc người bảo trợ ở Anh, nhưng Chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson đã bị các nhà lập pháp đối lập chỉ trích vì đã không làm đủ nhiều để giúp đỡ người Ukraine so với các nước láng giềng châu Âu khác.

"Chúng tôi đang khẩn trương tăng cường phản ứng của mình đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng này", bà Patel nói với The Sun.

“Tôi hiện đang xem xét các lựa chọn pháp lý để tạo ra một tuyến hành lang nhân đạo. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai, không có quan hệ gì với Vương quốc Anh mà chạy trốn khỏi cuộc xung đột ở Ukraine, sẽ có quyền đến quốc gia này”, Bộ trưởng Nội vụ Vương quốc Anh cho biết.

Minh Đức (Theo DW, Al Jazeera)