Thế giới

UAV bị cấm khi Trung Quốc tổ chức Diễn đàn Vành đai và Con đường

Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận ý định tham gia Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 và sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cục Công an thành phố Bắc Kinh đã chính thức cấm phóng và sử dụng máy bay không người lái (UAV) trong thời gian thủ đô Trung Quốc đăng cai Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường (BRF), hãng thông tấn Nga TASS đưa tin hôm 13/10.

TASS dẫn nội dung một tin nhắn của cơ quan cảnh sát địa phương cho biết: “Từ ngày 16-19/10, tất cả các tổ chức và cá nhân đều bị cấm sử dụng máy bay không người lái và các phương tiện bay cỡ nhẹ khác ở Bắc Kinh”.

Lệnh cấm bao gồm tất cả các máy bay không người lái có khả năng bay ở độ cao dưới 1.000 m với tốc độ dưới 200 km/h và diện tích bề mặt phản xạ radar dưới 2 m2.

Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17-18/10, đánh dấu kỷ niệm 10 năm Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI) do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng.

BRI nhằm mục đích tái tạo một cách tượng trưng Con đường tơ lụa cổ xưa, từ đó giúp Trung Quốc tiếp cận các thị trường ở Trung Á, Trung Đông, châu Âu, châu Phi và các khu vực khác trên thế giới, cũng như tăng cường các dự án đầu tư và thương mại quốc tế liên quan đến nhiều quốc gia cùng với việc sử dụng nguồn vốn của Trung Quốc và nước ngoài. Hơn 150 quốc gia và tổ chức quốc tế đã tham gia sáng kiến này.

Đại diện và lãnh đạo của hơn 130 quốc gia dự kiến sẽ tham dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ 3 tại Bắc Kinh, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh, ngày 14/5/2017, để tham dự Diễn đàn Hợp tác Quốc tế Vành đai và Con đường (BRF) lần thứ nhất. Ảnh: Xinhua

Ông Putin, vốn đã tham dự 2 diễn đàn trước đó vào năm 2017 và 2019, đã xác nhận ý định tham gia diễn đàn năm nay, và sẽ có cuộc hội đàm cấp cao với ông Tập Cận Bình.

Tổng thống Putin, trong một thông điệp gửi tới ông Tập trong tháng này, cho biết các cuộc đàm phán của hai nhà lãnh đạo sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ Nga-Trung “vì lợi ích của các dân tộc hữu nghị của chúng ta, vì lợi ích đảm bảo an ninh và ổn định trên lục địa Á-Âu và trên toàn thế giới”.

Chuyến đi tới Trung Quốc sẽ là chuyến công du nước ngoài thứ hai của nhà lãnh đạo Nga trong năm nay. Trước đó, trong ngày 12-13/10, ông Putin đã thăm và làm việc tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan.

Vấn đề công du nước ngoài của ông Putin gây chú ý kể từ sau khi Tòa Hình sự Quốc tế (ICC) ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga hồi tháng 3 với cáo buộc đưa trái phép hàng trăm trẻ em khỏi Ukraine – cáo buộc mà Moscow đã phủ nhận.

Nga không phải là thành viên ICC. Kyrgyzstan và Trung Quốc cũng không phải là một bên ký kết Quy chế Rome thành lập ICC, và không có nghĩa vụ thực hiện lệnh bắt giữ nói trên.

Minh Đức (Theo TASS, Reuters)