Thể thao

U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên: Lịch sử thi đấu có kết quả thế nào?

Kể từ năm 1994 đến nay bóng đá Việt Nam và Triều Tiên đã có tổng cộng 11 lần chạm trán với phần thắng nghiêng về phía nước bạn nhiều hơn. Liệu rằng chúng ta có lập được kỳ tích trong giải đấu U23 châu Á?

Vào tối ngày 16/1, U23 Việt Nam sẽ có trận đấu cuối cùng gặp U23 CHDCND Triều Tiên trong khuôn khổ vòng bảng VCK U23 Châu Á 2020. Đây là trận đấu quan trọng có ảnh hưởng đến mục tiêu đi tiếp của thầy trò HLV Park Hang-seo.

Trong lịch sử đối đầu giữa hai nền bóng đá trên tất cả các cấp độ đội tuyển kể từ năm 1994 trở lại đây, bóng đá Việt Nam đã có 11 lần chạm trán với đối thủ CHDCND Triều Tiên, trong đó, bóng đá Việt Nam có được 2 trận thắng, 4 trận hòa và 5 trận thua.

Ở lần đầu tiên chạm mặt tại vòng loại World Cup 1994, trước một đối thủ sở hữu sức mạnh vượt trội, quân đoàn của HLV Trần Bình Sự đã phải nhận thất tối thiểu 0-1 trước đối thủ. 

Đến tháng 5/1999, đội tuyển Olympic Việt Nam có cuộc chạm trán với Olympic Triều Tiên tại lượt trận thứ 2 của vòng loại bóng đá nam Olympic 2000. Dù có lợi thế sân nhà khi được thi đấu tại sân Hàng Đẫy, nhưng đội tuyển của chúng ta vẫn phải chịu thất bại 1-2 đầy cay đắng trước đối thủ.

8 năm sau, Việt Nam lại có cuộc chạm trán với Triều Tiên và lần này là giải đấu giao hữu T&T Cup 2008 diễn ra trên sân Mỹ Đình. Lần này chúng ta đã thi đấu vô cùng quyết liệt và cầm hòa đối thủ với tỷ số 0-0.

Lần chạm trán tiếp theo của 2 đội tuyển là tại giải đấu giao hữu Cúp 1000 năm Thăng Long 2010. Đây tiếp tục là một trận hòa với 0 bàn thắng nào được ghi.

1 tháng sau đó, Việt Nam lại mời Triều Tiên tham dự giải đấu giao hữu VFF Sơn Hà Cup 2010. Lần này chúng ta đã không thể giữ sạch lưới và phải chịu thua 0-2 trước nhà vô địch của giải đấu.

Chuỗi thành tích hòa và thua của bóng đá Việt Nam trước đối thủ được kéo dài thêm 3 lần chạm mặt nữa lần lượt với các tỷ số 0-2 của Olympic Việt Nam trước Olympic Triều Tiên tại ASIAD 2010; 0-5 của U19 Việt Nam trước U19 Triều Tiên tại vòng bảng U19 châu Á 2012 và 1-1 của ĐT Việt Nam trước ĐT Triều Tiên trong trận Giao hữu năm 2015.

Đến trận giao hữu năm vào tháng 10/2016 trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam mới có được chiến thắng đầu tay với tỷ số 5-2 trước đối thủ. Dưới thời của HLV Nguyễn Hữu Thắng lần lượt Tuấn Anh, Công Vinh, Văn Thanh, Xuân Trường và Thành Lương đã buộc Triều Tiên phải thức thủ.

Chuỗi thành tích đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và bóng đá Triều Tiên được cải thiện nhanh chóng. Ở lần chạm trán thứ 10 giữa U19 Việt Nam và U19 Triều Tiên tại vòng bảng giải U23 châu Á 2016, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã mang về chiến thắng 2-1 trước đối thủ bằng hai bàn thắng của Đức Chinh và Đoàn Văn Hậu.

Cuộc đối đầu gần nhất giữa hai nền bóng đá là ở trận giao hữu năm 2018. Sau khi giành chức vô địch AFF Cup 2018, Việt Nam đã có trận giao hữu với Triều Tiên để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Ở trận đấu này, Việt Nam là đội tuyển mở bàn thắng cho trận đấu nhờ công của Tiến Linh, đối thủ của chúng ta phải vô cùng vất vả mới có thể ghi bàn gỡ hòa và cầm cự cho đến cuối trận đấu 

Như vậy, trong lịch sử đối đầu của hai nền bóng đá, có thể thấy rõ sự tăng tiến sức mạnh của bóng đá Việt Nam qua các thời kỳ. Từ vị thế của đội chiếu dưới. Bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây đã đạt được kết quả tốt trước đối thủ.

Trái lại, những năm gần, bóng đá Triều Tiên đã sa sút đi trông thấy. Đội bóng này chỉ nằm ở dạng trung bình khi thi đấu trên đấu trường cấp châu lục. 

Chúng ta có thể tự tin về một chiến thắng trước Triều Tiên nếu các học trò của HLV Park Hang-seo Nỗ lực hết mình. Tuy nhiên vẫn không nên khinh địch bởi Triều Tiên đến nay vẫn là một ẩn số, dù để thua Jordan 1-2 trong trận mở màn nhưng màn thể hiện của các cầu thủ Triều Tiên vẫn rất ấn tượng. Liệu rằng lần này chúng ta có thể lập nên kỳ tích và tiến sâu hơn nữa trong giải đấu U23 châu Á 2020?

Bá Di (T/h)