Thể thao

U22 Việt Nam xuất sắc cầm hòa CLB đến từ Hàn Quốc

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và Ulsan Hyundai đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 sau 90 phút thi đấu. Nếu nhìn vào kết quả thì đây là trận đấu thành công của thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Tuy nhiên, qua trận đấu này, U22 Việt Nam vẫn bộc lộ ra quá nhiều điểm yếu cần khắc phục.

Hàng thủ thi đấu thiếu tập trung

Hàng thủ của U22 Việt Nam vẫn có những tình huống phá bóng không an toàn trong trận đấu này.

Tiếp đón với một đội bóng rất mạnh đến từ Hàn Quốc là Ulsan Hyundai, U22 Việt Nam đã chủ động phòng ngự với số đông để tìm kiếm cơ hội phản công.

Trong suốt cả trận đấu, CLB Ulsan Hyundai đã tổ chức tấn công pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc với hàng loạt tình huống hãm thành nguy hiểm. Chính điều này đã khiến hàng phòng ngự của chúng ta tỏ ra khá lúng túng trong việc kèm người hay thực hiện những tình huống cản phá.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự của U22 Việt Nam cũng liên tục có những đường phá bóng không chính xác và những pha phá bóng đó thường tìm đến ngay chân của đối phương khiến hàng thủ liên tục phải chịu những sức ép khủng khiếp.

Điểm sáng nơi hàng phòng ngự trong trận đấu này chính là sự xuất sắc của trung vệ Văn Hạnh và thủ môn Văn Biểu khi cả hai đều thi đấu rất hay.

Trung vệ Văn Hạnh luôn có mặt ở mọi điểm nóng trước khu vực 16m50 của U22 Việt Nam. Sự xuất sắc của Văn Hạnh đã góp phần đáng kể trong việc bảo toàn cầu môn của đội nhà trong 45 phút đầu tiên. Bên cạnh đó, thủ thành Văn Biểu cũng cho thấy sự xuất sắc của mình khi có những pha bay người cứu thua xuất sắc giúp U22 Việt Nam cầm hòa được đội bóng đến từ Hàn Quốc.

Không làm chủ được tuyến giữa

Các tiền vệ của chúng ta tỏ ra khá khó khăn trong việc triển khai những đường lên bóng.

Trong một trận đấu chỉ mang tính chất giao hữu nhưng HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã tung ra sân những tiền vệ tốt nhất của mình là Thanh Hậu, Hữu Thắng và Hoàng Nam. Tuy nhiên, các cầu thủ này đã không thể hiện được gì nhiều trước lối chơi áp sát của các cầu thủ Ulsan Hyundai.

Hàng tiền vệ của chúng ta không có được những tình huống phối hợp sắc nét mà thay vào đó là các đường chuyền sai địa chỉ dẫn đến việc U22 Việt Nam phải đón nhận những đường phản công của đối phương.

Ngoài ra, các tiền vệ của chúng ta không thực hiện tốt nhiệm vụ đánh chặn khi liên tục để Ulsan Hyundai thực hiện những pha ban bật trước khi tung ra các đường chuyền có mức độ nguy hiểm cao.

Một điểm đáng chú ý nữa là hàng tiền vệ của U22 Việt Nam có kỹ thuật tốt nhưng chúng ta lại không tận dụng được điểm mạnh này để thực hiện những tình huống rê dắt hay thực hiện chọc khe, tạo điều kiện cho tiền đạo thực hiện bứt tốc hay dứt điểm.

Hàng công thiếu sắc sảo

Các chân sút của U22 Việt Nam tỏ ra khá vô duyên trong những tình huống dứt điểm.

U22 Việt Nam cũng có một vài cơ hội đến từ những pha phản công tốc độ, tuy nhiên những pha dứt điểm của Đinh Thanh Bình hay Trọng Huy đều chưa đủ sắc sảo để chiến thắng thủ môn đối phương. Hiệp 1 đã kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. 

Các tiền đạo của U22 Việt Nam hầu như không tìm được tiếng nói chung khi  trong suốt cả cả trận đấu họ không thực hiện tốt những pha phối hợp. Mỗi khi có bóng, họ lại tỏ ra lúng túng trong việc triển khai tấn công dẫn đến những cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ.

Ngoài ra, các chân sút của U22 Việt Nam không chỉn chu và thiếu đi sự chính xác cần thiết trong những cú sút khi liên tục dứt điểm có lực bóng nhẹ hay đưa bóng đi ra ngoài. Nếu muốn giành được kết quả tốt tại giải đấu sắp tới thì HLV Nguyễn Quốc Tuấn cần phải có các biện pháp để khắc phục nhược điểm trên.