Thể thao

U22 Việt Nam thiếu vắng quân Bầu Đức, chất lượng cầu thủ đi xuống?

Chỉ 5 cầu thủ của HAGL được HLV Park Hang-seo triệu tập lên U22 Việt Nam trong đợt tập trung này khiến nhiều người cho rằng quân của Bầu Đức có dấu hiệu đi xuống ?

Vừa qua, HLV Park Hang-seo đã chính thức công bố 33 cái tên sẽ góp mặt ở đợt tập trung lần 3 của U22 Việt Nam trong năm nay. Ngoài những gương mặt từng được vị chiến lược gia người Hàn Quốc triệu tập ở đợt trước như Văn Toản, Văn Tới, Việt Anh... thì hầu hết là những gương mặt mới.

Tuy nhiên, nhìn vào danh sách mà HLV Park Hang-seo công bố, nhiều người đã nhìn ra điểm bất thường khi số lượng cầu thủ của HAGL được triệu tập ở lần này là quá ít. Tính cả các cầu thủ hiện đang được HAGL cho mượn thì đội bóng này chỉ đóng góp 5 cái tên bao gồm: Quang Nho, Bảo Toàn, Đình Long, Cảnh Anh và Minh Bình.

Đây có lẽ là con số đáng báo động của đội bóng này bởi ở đợt tập trung hồi tháng 8, HAGL có 8 cầu thủ được triệu tập. Nhìn vào số lượng cầu thủ thuộc biên chế HAGL ở đợt tập trung này, nhiều ý kiến cho rằng, chất lượng của họ chưa xứng với danh tiếng mà đội bóng này đã tạo ra.

Cũng có những ý kiến bình luận, HLV Park muốn tạo cơ hội cho những cầu thủ trẻ của các đội bóng khác tại V.League và hạng Nhất mới là lý do chính dẫn đến việc ít cầu thủ HAGL ở đợt tập trung này.

Rất ít cầu thủ HAGL được triệu tập lên U22 Việt Nam ở đợt tập trung thứ 3.

Nhìn nhận một cách thực tế, các cầu thủ HAGL thường có phong độ thi đấu và kết quả không thực sự tốt ở những giải đấu trẻ. Điều này khiến cơ hội được triệu tập của họ cũng ít hơn hẳn. Thêm nữa, ở những đợt tập trung trước, các cầu thủ HAGL cũng không quá vượt trội, thậm chí còn có phần hơi đuối so với các đồng nghiệp đến từ đội bóng khác.

Thực tế, sau thời của những Công Phượng, Xuân Trường, những lứa trẻ của HAGL không có chất lượng bằng lứa đàn anh. Kỹ thuật, nền tảng thể lực hay các yếu tố chuyên môn của các cầu thủ HAGL cũng không nhỉnh hơn những cầu thủ của đội bóng khác là bao.

Ngược lại quá khứ, tại SEA Games 30, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng rất hạn chế trong việc sử dụng những gương mặt thuộc biên chế HAGL. Bởi vậy, ở thời điểm này, việc HLV Park Hang-seo buộc phải gạt bớt những cái tên không có phong độ cao hoặc thực sự nổi trội của  HAGL để nhường chỗ cho những gương mặt mới là hoàn toàn dễ hiểu.

Để chuẩn bị cho SEA Games 31, U22 Việt Nam còn tập trung vài lần nữa. Đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ HAGL nỗ lực tập luyện, thi đấu để khẳng định bản thân. Điều quan trọng nhất là họ phải có khát khao được thi đấu, cống hiến cho các cấp độ ĐTQG thì chắc chắn HLV Park Hang-seo sẽ lại mở rộng cánh cửa chào đón họ lên U22 Việt Nam.