Thể thao

U22 Việt Nam bộc lộ quá nhiều yếu điểm trong chiến thắng trước Philippines

Dù đã có được chiến thắng đầu tay với tỷ số 2-1 ở trận đầu ra quân khi tiếp đón đối thủ bị đánh giá yếu hơn là Philippines nhưng U22 Việt Nam vẫn còn bộc lộ ra quá nhiều yếu điểm cần phải nhanh chóng khắc phục nếu muốn đi sâu ở giải đấu năm nay.

Hàng thủ bộc lộ yếu điểm

Dù không phải hoạt động quá vất vả trước một đối thủ yếu hơn rất nhiều là Philippines, nhưng hàng thủ của U22 Việt Nam đã có một ngày thi đấu không tốt. Mỗi khi đối phương có cơ hội phản công là hàng thủ của chúng ta tỏ ra lúng túng khi thực hiện những tình huống phá bóng. 

Hàng phòng ngự của chúng ta vẫn còn lúng túng trong việc bọc lót cũng như theo kèm các tiền đạo đối phương.

Dù rất ít cơ hội tấn công về phía khung thành của thủ môn Văn Biểu nhưng chính trong một đường phản công không quá nguy hiểm của đối phương, các trung vệ của chúng ta đã lóng ngóng trong việc theo kèm. Hậu vệ cánh và trung vệ đã không phối hợp ăn ý để tiền đạo Philippines dễ dàng thoát xuống để rồi buộc phải thực hiện tình huống phạm lỗi. 

Đặc biệt, sau khi U22 Philippines có bàn thắng mở tỷ số ở đầu hiệp 2, các học trò của HLV Nguyễn Quốc Tuấn càng gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện những tình huống phòng ngự. Bên cạnh đó, khả năng bọc lót của chúng ta cũng chưa ổn khi khoảng cách giữa các trung vệ khá xa nên khi cần hỗ trợ thì các cầu thủ không đủ thời gian cản phá.

Tiền vệ thiếu sáng tạo

Các tiền vệ dù kiểm soát bóng tốt nhưng thiếu đi một chân chuyền có tính đột biến cao.

Trong thế trận Philippines lùi sâu về phần sân nhà để thực hiện phòng ngự thì các tiền vệ của chúng ta có rất nhiều thời gian cũng như khoảng trống để thực hiện những tình huống ban bật, phối hợp. Thế nhưng, các tình huống phối hợp của chúng ta dường như không đạt được hiệu quả như mong đợi. Những đường tấn công của chúng ta thiếu đi sự gắn kết cần thiết. Bóng được ban bật rất nhiều bên phần sân đối phương nhưng điểm đến của các pha ban bật này thường là vào chân đối phương hoặc đi không chính xác.

Những Bảo Toàn, Hữu Thắng, Thanh Hậu dù thi đấu rất năng nổ và nỗ lực khi thường xuyên thực hiện những pha rê dắt nhưng cũng không thể hiện được những gì tốt nhất của mình. Hầu như trong suốt cả trận đấu, những đợt lên bóng của chúng ta thường tập trung sang hai cánh rồi thực hiện các pha tạt bóng không có nhiều nguy hiểm.

Nỗi lo đến từ hàng công

Dứt điểm vẫn là vấn đề nan giải mà U22 Việt Nam cần khắc phục ngay, nếu muốn tiến sâu hơn ở giải đấu năm nay.

Thiếu vắng tiền đạo chủ lực Đinh Thanh Bình ở giải đấu lần này vì nhiều lý do khác nhau nên hàng công của chúng ta tỏ ra thiếu hiệu quả hơn hẳn. Trong phần lớn thời gian thi đấu, Bảo Toàn thi đấu dù rất nỗ lực và tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn nguy hiểm nhưng chân sút này lại tỏ ra khá thiếu may mắn trong những pha xử lý cuối cùng.

Không dưới 5 lần các tiền đạo của chúng ta bỏ lỡ những cơ hội không tưởng. Tình huống bỏ lỡ đáng tiếc nhất mà chúng ta tạo ra phải kể đến đường treo bóng bên cánh phải của Tùng Quốc đã đánh bại hàng thủ Philippines, tuy nhiên Bảo Toàn lại dứt điểm trúng thủ môn đối phương. Tiếp đó là hàng loạt những cơ hội dứt điểm nhưng U22 Việt Nam không tận dụng tốt hoặc bị thủ môn đội bạn cản phá.

Phải đến khi HLV Nguyễn Quốc Tuấn tung tiền đạo Minh Bình và Danh Trung vào sân thì những tình huống tấn công của chúng ta mới chuyển biến tích cực hơn. Và cũng chính hai nhân tố mới này đã giúp những tình huống tấn công của U22 Việt Nam có sự nguy hiểm cần thiết để rồi cả hai đã điền tên mình vào bảng điện tử giúp chúng ta nhọc nhằn đánh bại đối thủ bị đánh giá yếu hơn rất nhiều.