Thế giới

Tỷ phú Warren Buffett thoái vốn tại công ty xe điện BYD lần thứ 10

Tỉ lệ nắm giữ cổ phần của Berkshire Hathaway, công ty của tỷ phú Warren Buffett tại BYD hiện chỉ ở mức 10,9%, giảm gần 50% so với số liệu tháng 8/2022.

Berkshire Hathaway đã tiếp tục cắt giảm cổ phần của mình tại hãng xe điện Trung Quốc BYD trong tháng 3, theo một hồ sơ gửi lên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông hôm 11/4.

Cụ thể, công ty này đã bán ra 2,48 triệu cổ phiếu của BYD với giá 539,8 triệu đô la Hồng Kông (68,8 triệu USD) vào ngày 31/3.

Sau khi thoái vốn, tỉ lệ sở hữu của Berkshire đối với BYD đã giảm xuống 10,9% từ 11,13%, giảm phân nửa so với mức 19,92% mà họ nắm giữ trước khi bắt đầu bán cổ phần của công ty này vào năm ngoái.  

Công ty đầu tư của tỷ phú huyền thoại Warren Buffett đã thanh lý tổng cộng 105 triệu cổ phiếu BYD sau 10 lần bán kể từ ngày 24/8/2022. Berskshire đã mua 225 triệu cổ phiếu BYD với giá 8 đô la Hồng Kông/cổ phiếu trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, kiếm được lợi nhuận gấp 18 lần trong thời gian nắm giữ 14 năm.

Việc cắt giảm trùng hợp với làn sóng giảm giá gần đây của các hãng xe, từ BYD đến Tesla và SAIC Motor nhằm giảm lượng hàng tồn kho.

Chủ tịch BYD Vương Truyền Phúc, Phó chủ tịch Berkshire Hathaway Charles Munger và CEO Berkshire Warren Buffett tham dự sự kiện mừng BYD xuất xưởng chiếc xe thứ 1.000.000 vào năm 2010 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: Fortune

Hãng xe điện BYD của tỷ phú Wang Chuanfu (Vương Truyền Phúc) đã vượt qua Tesla để trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới về doanh số bán hàng vào năm 2022. Thu nhập ròng của công ty tăng gấp 12 lần so với một năm trước đó lên 7,3 tỷ nhân dân tệ (1,06 tỷ USD) trong quý IV, theo kết quả mới nhất.

Tỷ phú huyền thoại Warren Buffett hiện đang ở Nhật Bản để quảng bá cho việc chào bán trái phiếu của đồng yên của Berkshire Hathaway.

Trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia hôm 11/4, nhà đầu tư 92 tuổi gây bất ngờ cho giới đầu tư khi tiết lộ ông đã mua thêm hơn 5% cổ phần của 5 tập đoàn thương mại lớn nhất Nhật Bản, nâng tỉ lệ sở hữu của ông tại mỗi tập đoàn này lên hơn 6%.

Các động thái của Berkshire Hathaway diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như những lo ngại về sự chia rẽ tài chính giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng tăng lên.

Hôm 11/4, nhà tiên tri xứ Omaha cũng cho biết, những căng thẳng địa chính trị là một trong những yếu tố khiến Berkshire Hathaway cân nhắc bán 86% cổ phần tại gã khổng lồ chip toàn cầu TSMC có trụ sở tại Đài Loan (Trung Quốc) hồi tháng 2 sau khi mua chúng với giá 4,1 tỷ USD vào tháng 11/2022.  

Nguyễn Tuyết (Theo SCMP, Asia Financial, CNN)