Thế giới

Tỷ phú Elon Musk mua Manchester United: Thương vụ thế kỷ hay lời nói đùa?

Ngày 17/8, tỷ phú Elon Musk đã đăng trên trang Twitter rằng ông đang mua câu lạc bộ bóng đá Manchester United (MU).

"Tôi đang mua lại Manchester United, chào mừng các bạn", Elon Musk viết trên Twitter sáng 17/8. 

Manchester United là một trong những đội bóng giàu có nhất thế giới, đồng thời là một trong những đội bóng thành công nhất lịch sử bóng đá. Với kỷ lục 20 lần vô địch giải bóng đá Ngoại hạng Anh và 3 lần đạt cúp C1 Châu Âu. Tính đến thời điểm hiện tại ngày 16/8, MU có vốn hóa thị trường là 2,08 tỷ USD.

Trong thời gian gần đây, đội bóng gặp phải sự bất mãn của người hâm mộ khi cho rằng gia đình Glazer đang đưa thành tích đội bóng ngày càng đi xuống. Từ một nhà vô địch, MU đang bị yếu thế hơn khi họ chỉ đứng thứ 6 tại Ngoại hạng Anh mùa trước, trong đối thủ là Manchester City đã có lần thứ hai liên tiếp giành chức vô địch nước Anh.

Tờ The Daily Mirror của Anh năm ngoái đưa tin rằng nhà Glazer đã chuẩn bị bán câu lạc bộ với mức giá tối thiểu là 4,84 tỷ USD. Một số người hâm mộ đã thúc giục Elon Musk mua lại Manchester United thay vì mua Twitter.

Tuy nhiên, đến trưa 17/8, khi một người dùng hỏi liệu ông có nghiêm túc với ý định mua câu lạc bộ hay không, Elon Musk trả lời: "Không, đây là trò đùa đã có từ lâu trên Twitter. Tôi không mua bất kỳ đội thể thao nào".

Việc thông báo trên Twitter về những thương vụ mua lại các tập đoàn, công ty lớn của Elon Musk không còn quá xa lạ. Trước đó ông cũng đã có những thông báo mua lại Tiktok, Coca Cola trong đó phải nhắc đến thương vụ mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD.

Cụ thể, Elon Musk đề nghị mua lại Twitter với giá 54,20 USD/cổ phiếu và các cổ đông của Twitter đã đồng ý chấp nhận lời đề nghị này. Sau đó, Elon Musk và Twitter đã tiến tới các thỏa thuận ban đầu trước khi vị tỷ phú này hoàn tất thủ tục sở hữu toàn bộ Twitter. Theo thỏa thuận ngày 25/04, Twitter sẽ có nghĩa vụ cung cấp cho Elon Musk dữ liệu mà ông yêu cầu để đưa ra đánh giá độc lập về mức độ phổ biến của các tài khoản giả mạo hoặc spam trên nền tảng của Twitter.

Đến giữa tháng 5, thỏa thuận mua lại Twitter bị đình trệ khi Elon Musk nghi ngờ về con số ước tính chính thức của Twitter rằng, chỉ 5% trong số 230 triệu người dùng hàng ngày là tài khoản spam. Từ đó, phía Elon Musk cho rằng Twitter đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận và quyết định hủy bỏ việc mua lại mạng xã hội này. Luật sư đến từ phía vị tỷ phú còn cho biết thêm, con số thực tế cao hơn nhiều và điều này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến nguồn thu của Twitter vì khoảng 90% doanh thu của Twitter đến từ quảng cáo.

Hiện tại, bên phía đang Twitter thể hiện quyết tâm hoàn tất thỏa thuận mua bán trị giá 44 tỷ USD với Elon Musk và cảnh báo sẽ dùng phương án pháp lý nếu tỷ phú Mỹ rút lui. “Ban lãnh đạo Twitter quyết tâm sẽ hoàn thành thỏa thuận với mức giá, điều khoản đã thống nhất với ông Elon Musk và đang lên kế hoạch theo đuổi hành động pháp lý để thực thi thỏa thuận hợp nhất này. Chúng tôi tự tin mình sẽ chiến thắng tại tòa”, ông Bret Taylor, Chủ tịch Twitter cho biết

Mai Anh (theo Reuters, Twitter)