Thế giới

Twitter chính thức tuyên chiến pháp lý với tỷ phú Elon Musk

Twitter cho rằng quyết định chấm dứt thỏa thuận của Elon Musk là liên quan đến sự sụt giảm của thị trường chứng khoán, đặc biệt đối với cổ phiếu công nghệ.

Twitter mới đây đã đệ đơn kiện ông Elon Musk lên Tòa án Thủ hiến Delaware (bang Delaware, Mỹ) sau khi vị tỷ phú giàu nhất thế giới tuyên bố chấm dứt hợp đồng trị giá 44 tỷ USD mua lại nền tảng mạng xã hội này.

Vụ kiện của Twitter đã được dự báo khi vào cuối tuần trước ông Elon Musk tuyên bố không còn kế hoạch mua mạng xã hội này nữa. Vị tỷ phú cho rằng công ty Twitter đã không cung cấp cho ông thông tin liên quan đến các tài khoản giả mạo và spam trên nền tảng, điều này là cơ bản để xác định hiệu quả kinh doanh của công ty.

Tuy nhiên, Twitter gọi những lý do mà Elon Musk nêu ra là "cái cớ" thiếu công bằng. Hãng cho rằng quyết định chấm dứt hợp đồng của ông liên quan nhiều hơn đến sự sụt giảm của thị trường chứng khoán, đặc biệt đối với cổ phiếu công nghệ.

Vụ kiện được đệ trình lên tòa Delaware hôm 12/7 có thể là khởi đầu của một cuộc chiến pháp lý kéo dài khi Twitter muốn tìm cách buộc Elon Musk thực hiện thỏa thuận chi trả 54,20 USD/cổ phiếu cho công ty.

Twitter cho biết ông Elon Musk đã tham gia thỏa thuận sáp nhập ràng buộc nhưng hiện "từ chối tôn trọng các nghĩa vụ của mình đối với công ty và các cổ đông của Twitter, bởi vì thỏa thuận đã ký không còn phục vụ lợi ích cá nhân của ông".

Trong đơn kiện được đệ trình lên tòa Delaware, Twitter cho rằng hành vi của Elon Musk trong quá trình theo đuổi mua lại mạng xã hội là "ác ý", hãng cáo buộc vị giám đốc điều hành hãng xe điện Tesla đã chống lại thỏa thuận kể từ khi "thị trường bắt đầu quay đầu".

"Sau khi ký thỏa thuận với người bán, không giống như mọi bên khác phải tuân theo luật hợp đồng Delaware, Musk rõ ràng tin rằng ông ta có thể tự do thay đổi ý định của mình, gây khó cho công ty, làm gián đoạn hoạt động công ty, phá hủy lợi ích cổ đông, rồi bỏ đi", Twitter viết trong đơn kiện.

Twitter viết: "Việc chấm dứt này diễn ra sau khi những hành động vi phạm hợp đồng của ông Musk đã thành một danh sách dài, gây ảnh hưởng đến Twitter và hoạt động kinh doanh của công ty".

Hồi tháng 4 năm nay, Elon Musk đã công bố kế hoạch mua Twitter với giá 54,20 USD /cổ phiếu. Cho đến hôm 12/7, cổ phiếu Twitter đã sụt giảm chỉ ở mức khoảng 34 USD /cổ phiếu, thấp hơn 37% so với lời đề nghị trong hợp đồng. Twitter cho rằng một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm là do hành động của ông Musk. Trên thực tế, các công ty truyền thông xã hội khác cũng chứng kiến ​​giá cổ phiếu của họ sụt giảm trong cùng thời gian này.

Trụ sở chính của công ty Twitter tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ. Ảnh: The New York Times.

Twitter cho biết trong đơn kiện: “Kể từ khi ký thỏa thuận sáp nhập, Musk đã liên tục chê bai Twitter và thỏa thuận, tạo ra rủi ro kinh doanh cho Twitter và sức ép gây giảm giá cổ phiếu”.

Twitter đã đệ đơn kiện để "buộc Elon Musk phải chịu trách nhiệm với các nghĩa vụ hợp đồng của mình", chủ tịch hội đồng quản trị Bret Taylor của Twitter cho biết trong một dòng tweet.

Đáp lại hành động pháp lý mới nhất của công ty mạng xã hội, ông Elon Musk cũng viết trên Twitter: "Ôi, thật trớ trêu". Cổ phiếu của hãng xe điện Tesla, nguồn tài sản chính của tỷ phú Elon Musk, đã mất 30% giá trị kể từ khi thỏa thuận mua lại được công bố và chốt phiên hôm 12/7 ở mức 699,21 USD.

Theo hãng tin CNBC, các chuyên gia pháp lý nhận định kết quả của cuộc tranh chấp là khó đoán định. Thẩm phán có thể buộc Elon Musk hoàn tất thương vụ hoặc buộc vị tỷ phú trả 1 tỷ USD phí bồi thường hợp đồng, hoặc có thể diễn ra các tình huống khác như dàn xếp, thương lượng lại giá mua hoặc thậm chí ông Elon Musk sẽ rời mà không phải chi trả bất cứ khoản nào.

Hãng tin Reuters cho rằng vụ kiện có thể sẽ trở thành một trong những cuộc đấu pháp lý lớn nhất trong lịch sử Phố Wall.

Phạm Hà Thanh (theo Reuters, CNBC)