Hồ sơ điều tra

Tuyên y án 15 bị cáo gây rối trật tự ở Đồng Nai

Cả 15 bị cáo đều kháng cáo để xin giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, HĐXX nhận định, mức án ở phiên sở thẩm phù hợp với các bị cáo nên đã tuyên y án.

Ngày 9/11, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa vụ án 15/20 bị cáo gây rối trật tự công cộng tại tỉnh này ra xét xử phúc thẩm. Tại phiên xử, HĐXX đã tuyên y án đối với 15 bị cáo có đơn kháng cáo. 

15 bị cáo này là những người liên quan đến vụ án lợi dụng việc Quốc hội đưa ra thảo luận Dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt (luật Đặc khu) và luật An ninh mạng để gây rối trật tự nơi công cộng ở tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 30/7, TAND TP.Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử cả 20 bị cáo. Sau phiên xử, HĐXX đã tuyên 15 bị cáo mức án từ 8-18 tháng tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng, 5 bị cáo còn lại mức án 12-14 tháng cải tạo không giam giữ. Sau đó, 15 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Các bị cáo tại tòa

15 bị cáo bị đưa ra xét xử lần này gồm: Trần Nguyễn Duy Quang (35 tuổi), Phạm Ngọc Hạnh (45 tuổi), Đinh Mã Phong (28 tuổi), Nguyễn Thị Thùy Dung (19 tuổi), Phạm Ngọc Huyền (23 tuổi), Đoàn Văn Thưởng (44 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Phượng (30 tuổi), Nguyễn Thị Trúc Anh (22 tuổi), cùng ngụ tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Lan Anh (21 tuổi), Hồ Công Di (23 tuổi), cùng quê tỉnh Thừa Thiên - Huế; Diệp Út Tiền (24 tuổi), quê tỉnh Sóc Trăng; Đinh Kha Ly (31 tuổi), ngụ tỉnh Bạc Liêu, Võ Như Huỳnh (23 tuổi), quê tỉnh Cà Mau; Nguyễn Thanh Toàn (35 tuổi), quê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Nguyễn Thị Ngọc Liễu (44 tuổi), ngụ tỉnh Tây Ninh.

Tại phiên xét xử hôm nay, HĐXX nhận định, bản án sơ thẩm là phù hợp với tội trạng của các bị cáo. Do đó, HĐXX không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo cũng như bào chữa của các luật sư và tuyên y án sơ thẩm.

Trước đó, trưa ngày 10/6, tại các tuyến đường lớn trên địa bàn TP.Biên Hòa gồm: Quốc lộ 1A, Phạm Văn Thuận, Dương Tử Giang, các bị cáo trên đã lấn chiếm hết lòng đường, ngăn cản các phương tiện lưu thông qua lại, gây ách tắc giao thông. Lực lượng công an đã triển khai lực lượng nhằm bảo đảm trật tự và phân tuyến giao thông.

Mặc dù lực lượng công an đã phát loa tuyên truyền, nhắc nhở nhưng đám đông không chấp hành. Các bị cáo cùng khoảng 200 người tụ tập thành đám đông đã gây rối trật tự nơi công cộng, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội tại địa phương, gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Đến chiều 10/6, Công an TP.Biên Hòa lập biên bản phạm tội quả tang đối với 20 bị cáo.