Giáo dục

Tuyển sinh ngành Công an: Phương thức nào có tỉ lệ trúng tuyển cao?

Dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực của Bộ Công an sẽ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 khoảng 10 ngày.

Tại ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp năm 2024, ông Triệu Thành Đạt - Chuyên viên Cục Đào tạo, Bộ Công an đã cung cấp thông tin về bài thi đánh giá năng lực của Bộ Công an năm nay.

Cụ thể bài thi vẫn ổn định với 2 phần trắc nghiệm và tự luận với tổng thời gian 180 phút. Thí sinh sẽ lựa chọn một trong hai mã bài thi (CA1 hoặc CA2) để dự thi. Trong đó, CA1: Phần thi trắc nghiệm và tự luận Toán; CA2; Phần thi trắc nghiệm và tự luận Ngữ văn. Thời gian tổ chức kỳ thi này sẽ sau kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 khoảng 10 ngày.

Điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an chiếm 60% tổng điểm xét tuyển và kết quả thi tốt nghiệp THPT của Bộ GD&ĐT chiếm 40% tổng điểm xét tuyển.

Như vậy, thí sinh muốn đăng ký xét tuyển vào các trường thuộc Bộ công an sẽ phải tham dự 2 kỳ thi gồm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 và kỳ thi đánh giá năng lực.

Ngoài ra, ông Đạt chia sẻ thí sinh tham gia dự tuyển vào các học viện, ngoài việc đáp ứng điều kiện sơ tuyển về sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị (theo quy định của Bộ Công an), cần đáp ứng yêu cầu về có học lực, hạnh kiểm khá, điểm các môn thi trong tổ hợp phải đạt 7 điểm trở lên.

Thiếu tá Triệu Thành Đạt thông tin về công tác tuyển sinh.

Năm 2024, Bộ Công an tiếp tục thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong Công an nhân dân, giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh như xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT, quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2 là xét tuyển thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; Phương thức 3 là xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo với bài thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an.

Trong đó, với phương thức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ thí sinh cần đảm bảo điều kiện có học lực giỏi ở bậc THPT, điểm trung bình môn ngoại ngữ đạt 8,5 điểm trở lên và chứng chỉ ngoại ngữ phải đạt ngưỡng quy định, ví dụ với chứng chỉ IELTS phải đạt 7.5 trở lên.

Về chỉ tiêu, Thiếu tá Triệu Thành Đạt cho biết về tổng thể sẽ dành 10% cho phương thức do Bộ GD&ĐT quy định, 10% cho phương thức xét chứng chỉ ngoại ngữ và 80% sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức. Như vậy, cơ hội sẽ nhiều hơn nếu thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá.

Ông Đỗ Thành Tâm - Thư ký Ban tuyển sinh quân sự, Bộ quốc phòng Bộ Quốc phòng.

Đối với tuyển sinh khối ngành thuộc Bộ Quốc phòng ông Đỗ Thành Tâm - Thư ký Ban tuyển sinh quân sự, Bộ quốc phòng Bộ Quốc phòng thông tin năm 2024 Bộ Quốc phòng bổ sung thêm 2 hình thức xét tuyển gồm Kết quả học bạ THPT và Kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực. 

“Hiện nay, Bộ Quốc phòng chưa quyết định các đợt tuyển sinh trong năm 2024 dự kiến căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh chung của Bộ GD&ĐT và sẽ công bố trong tháng 4-5/2024”, ông Tâm cho hay.

Đại tá Đỗ Thành Tâm cũng thông tin thêm đến với thí sinh, trường quân đội chia thành 2 nhóm: đào tạo sĩ quan chuyên môn kỹ thuật (kỹ sư, bác sĩ) gồm Học viện Kỹ thuật quân sự, Học viện Quân y, Học viện Khoa học quân sự; 

Các trường còn lại thuộc nhóm chỉ huy, tham mưu các thí sinh được quyền điều chỉnh nhiệm vọng giữa các nhóm trường tuyển sinh. Khi sang trường khác các em được điều chỉnh tổ hợp xét tuyển và môn thi với điều kiện các trường có tuyển sinh các tổ hợp.

Trong quá trình tư vấn, một số thí sinh đưa ra câu hỏi về thông tin năm nay nhiều trường đại học sẽ không xét tuyển phương thức có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. 

Giải đáp nội dung này, TS.Nguyễn Thị Cúc Phương - Phó Hiệu trưởng Trường đại học Hà Nội nhấn mạnh không có chuyện các trường từ chối chứng chỉ ngoại ngữ trong tuyển sinh. Theo đó, đây vẫn là điều kiện đáng tin cậy đánh giá năng lực ngoại ngữ của người học, nhất là khi trong bối cảnh hội nhập sâu như hiện nay. Không chỉ tuyển sinh mà trong chuẩn đầu ra của trường đại học cũng yêu cầu về trình độ ngoại ngữ.

Nhiều trường năm nay sẽ vẫn có những phương thức xét tuyển có dùng chứng chỉ ngoại ngữ, nhưng thí sinh cần hiểu rõ ngoại ngữ không phải là yếu tố duy nhất mà cần các điều kiện khác để thí sinh có thể trúng tuyển.