Giáo dục

Tuyển sinh đại học trường công an năm 2020 "rộng cửa" hơn 2019

Theo thông tin mới cập nhật, năm nay, bộ Công an sẽ tuyển 3.000 chỉ tiêu đại học vào các trường công an, tăng gấp 2,3 lần so với chỉ tiêu đại học của năm 2019. Sau ngày 14/4, một loạt địa phương sẽ bắt đầu sơ tuyển, kéo dài đến ngày 30/6.

Cấm đăng ký sơ tuyển nhiều lần

Do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cục Đào tạo bộ Công an đã điều chỉnh kế hoạch tuyển sinh vào các trường công an nhân dân, với thời gian thi tuyển dự kiến kéo dài đến ngày 30/6.

Cụ thể, theo kế hoạch, các địa phương bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường công an từ ngày 1/4. Tuy nhiên, vì dịch Covid-19, lịch tiếp nhận đăng ký tuyển sinh ở phần lớn các địa phương đang bị tạm hoãn, ít nhất là đến sau ngày 14/4.

Theo đó, học sinh phổ thông (gồm cả học sinh đã tốt nghiệp các năm trước), công dân hoàn thành nghĩa vụ công an nhân dân hoặc nghĩa vụ quân sự đăng ký sơ tuyển tại công an cấp huyện, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú. Cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân (bao gồm cả chiến sĩ nghĩa vụ) đăng ký sơ tuyển tại đơn vị công tác.

Đặc biệt, bộ Công an nghiêm cấm thí sinh đăng ký sơ tuyển tại nhiều ban Tuyển sinh thuộc bộ Công an; hoặc sơ tuyển cả ở ban Tuyển sinh bộ Công an, cả ở ban Tuyển sinh quân sự.

Công an các đơn vị, địa phương thông báo rõ cho người dự tuyển biết, nếu thí sinh vi phạm sẽ không được xét tuyển vào các trường công an nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương chỉ cấp 1 giấy chứng nhận sơ tuyển cho người đạt điều kiện sơ tuyển (đại học hoặc trung cấp).

Lịch tiếp nhận đăng ký tuyển sinh ở phần lớn các địa phương đang bị tạm hoãn, ít nhất là đến sau ngày 14/4.

Việc tuyển sinh vào đại học năm 2020 khối ngành công an cơ bản cũng giống năm 2019. Các trường công an vẫn sử dụng kết quả thi THP Quốc gia năm 2020, kết hợp với kết quả học bạ cấp THPT để xét tuyển. Trong đó, kết quả thi THPT Quốc gia chiếm tỷ lệ 75% điểm xét tuyển, kết quả học bạ THPT chiếm tỷ lệ 25% điểm xét tuyển.

Chỉ tiêu đại học rộng mở

Năm 2020, chỉ tiêu vào các trường công an là 3.300. Trong đó, có 3.000 chỉ tiêu đại học và 300 chỉ tiêu trung cấp. Trong số 3.000 chỉ tiêu đại học, sẽ có 10-15% chỉ tiêu dành cho nữ, tùy thuộc vào ngành đào tạo.

Như vậy, số lượng chỉ tiêu đại học năm nay tăng gấp 2,3 lần so với năm 2019 (1.300 chỉ tiêu đại học).

Bên cạnh đó, năm nay, số đơn vị được phép tuyển sinh cũng tăng lên. Năm 2019, chỉ có 3 trường được tuyển sinh trình độ đại học là học viện An ninh nhân dân, học viện Cảnh sát nhân dân và trường đại học Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn.

Năm nay, sẽ có 7 trường được phép tuyển sinh, ngoài 3 trường trên còn có thêm 4 trường sau: học viện Chính trị Công an nhân dân, trường đại học An ninh nhân dân, trường đại học Cảnh sát nhân dân và trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân.

Về tiêu chuẩn học lực áp dụng với các thí sinh (trừ cán bộ công an trong biên chế) sẽ là: học lực các năm học THPT (lớp 10, 11, 12) đạt trung bình trở lên. Đối với từng môn thuộc tổ hợp đăng ký dự thi vào trường công an nhân dân đạt từ 7 điểm trở lên trong từng năm học THPT. Ví dụ, thí sinh dự tuyển tổ hợp A00 thì điểm tổng kết năm lớp 10, lớp 11, lớp 12 của 3 môn Toán, Vật lý, Hóa học phải đạt từ 7 trở lên mới đủ điều kiện đăng ký dự tuyển.

Đối với thí sinh học THPT có môn Ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, nếu có nguyện vọng dự tuyển, được sử dụng điểm của môn đó để sơ tuyển. Ví dụ, thí sinh học THPT có môn Ngoại ngữ là tiếng Pháp đạt từ 7 trở lên trong từng năm và 2 môn còn lại thuộc tổ hợp đủ điều kiện thì vẫn được dự tuyển.

Một điểm đáng lưu ý là trong trường hợp này, thí sinh chỉ được đăng ký vào trường công an nhân dân với các tổ hợp xét tuyển sau: D01 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) và A01 (Toán, Vật lý, Tiếng Anh).

Riêng chiến sĩ nghĩa vụ tại ngũ và xuất ngũ thì trung bình cộng điểm tổng kết 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký dự tuyển trong từng năm đạt từ 7 trở lên. Thí sinh dự tuyển tổ hợp B00 (xét tuyển gửi đào tạo ngành Bác sĩ đa khoa), ngoài điều kiện trên, học lực năm lớp 12 phải đạt loại Giỏi.

Đối với thí sinh đang học lớp 12, vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định đạt sơ tuyển hay không.

Trong hệ thống các trường công an hiện nay, chỉ có trường đại học Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn là trường duy nhất đào tạo chuyên ngành này trong cả nước. Vì vậy, trường cũng được bộ Công an giao nhiệm vụ đào tạo hệ dân sự cho 150 chỉ tiêu đại học, 100 chỉ tiêu trung cấp trong năm học 2020.

Số lượng chỉ tiêu đại học năm nay tăng gấp 2,3 lần so với năm 2019 (1.300 chỉ tiêu đại học).

Chỉ tiêu tuyển sinh đại học tại các trường

Cụ thể, chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính vào các trường công an nhân dân năm 2020 được phân bổ như sau:

Học viện An ninh nhân dân: 573 chỉ tiêu nam (trong đó 508 chỉ tiêu cho nhóm ngành nghiệp vụ an ninh, 50 chỉ tiêu ngành an toàn thông tin và 15 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học ngành y theo chỉ tiêu bộ Công an) và 57 chỉ tiêu nữ.

Học viện Cảnh sát nhân dân: 1.180 chỉ tiêu nam (trong đó 1.165 chỉ tiêu cho nhóm ngành nghiệp vụ cảnh sát và 15 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học ngành y theo chỉ tiêu bộ Công an), 130 chỉ tiêu nữ.

Học viện Chính trị Công an nhân dân: 42 chỉ tiêu nam (phía Bắc 21 chỉ tiêu, phía Nam 21 chỉ tiêu), 8 chỉ tiêu nữ (4 chỉ tiêu phía Bắc, 4 chỉ tiêu phía Nam).

Trường đại học An ninh nhân dân: 248 chỉ tiêu nam (trong đó, 238 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ an ninh; 10 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học ngành y theo chỉ tiêu bộ Công an) và 27 chỉ tiêu nữ.

Trường đại học Cảnh sát nhân dân: 509 chỉ tiêu nam (trong đó, 499 chỉ tiêu nhóm ngành nghiệp vụ cảnh sát; 10 chỉ tiêu gửi đào tạo đại học ngành y theo chỉ tiêu bộ Công an) và 56 chỉ tiêu nữ.

Trường đại học Phòng cháy chữa cháy: 90 chỉ tiêu nam (trong đó, 45 chỉ tiêu phía Bắc, 45 chỉ tiêu phía Nam) và 10 chỉ tiêu nữ (5 chỉ tiêu phía Bắc và 5 chỉ tiêu phía Nam)

Trường đại học Kỹ thuật - Hậu cần công an nhân dân: 46 chỉ tiêu nam (trong đó, 23 chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công an nhân dân phía Bắc và 23 chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công an nhân dân phía Nam) và 4 chỉ tiêu nữ (trong đó 2 chỉ tiêu nhóm ngành kỹ thuật công an nhân dân phía Nam).

 
9 nội dung sơ tuyển
 
9 nội dung sơ tuyển dành cho các thí sinh, sẽ kiểm tra các nội dung: Thông tin cá nhân và độ tuổi; Bằng tốt nghiệp các trình độ giáo dục, đào tạo; Học lực tại học bạ; Hạnh kiểm tại học bạ; Xét phẩm chất đạo đức, quá trình công tác; Kiểm tra sức khỏe (áp dụng đối với thí sinh dự tuyển trình độ đại học chính quy tuyển mới, dự tuyển giáo dục trình độ THPT); Kiểm tra khả năng nói, viết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số (áp dụng đối với thí sinh dự tuyển giáo dục trình độ THPT); Kiểm tra năng khiếu (áp dụng đối với thí sinh dự tuyển trình độ đại học chính quy tuyển mới); Thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị.
 
Quy trình, thủ tục thực hiện theo quy định, hướng dẫn hiện hành của bộ Công an về thẩm tra lý lịch trong công an nhân dân.
 
Công an nơi sơ tuyển trực tiếp chụp ảnh cho thí sinh dự tuyển trình độ đại học chính quy tuyển mới, trung cấp chính quy tuyển mới, giáo dục văn hóa THPT.