Giáo dục

Tuyển bổ sung lớp 10 ở Tp.HCM: Trường top đầu khó kiếm thí sinh

Kết thúc thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 công lập tại Tp.HCM, nhiều trường top đầu hầu như "trắng tay", không tuyển thêm được hồ sơ nào.

108 trường THPT công lập tại Tp.HCM thiếu chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10, đặc biệt có nhiều trường vùng ven, ngoại thành thiếu gần 300 chỉ tiêu. Sở GD&ĐT Tp.HCM đã quyết định tuyển bổ sung lớp 10 công lập từ ngày 4/8-17h ngày 8/8.

Theo Dân trí, thống kê của Sở GD&ĐT Tp.HCM, đến thời điểm kết thúc nhận hồ sơ, toàn thành phố ghi nhận 1.014 hồ sơ đăng ký tuyển bổ sung. 

Trường THPT Ngô Gia Tự (quận 8) có 109 học sinh đến trường nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung. Tổng chỉ tiêu của trường còn thiếu là 120 em. Theo lãnh đạo đơn vị này, trường đã nhận hồ sơ đạt được con số "mơ ước" bao lâu nay.

Tương tự, Trường THPT Phong Phú (huyện Bình Chánh) - trường thiếu nhiều chỉ tiêu nhất trong năm học này - đã nhận thêm được 82 hồ sơ xét tuyển bổ sung. Với tổng chỉ tiêu còn thiếu là 283, nhà trường vẫn còn dư hơn 200 chỉ tiêu. Tuy nhiên, con số 82 vẫn là một "kỳ tích" của trường.

Đáng chú ý, Trường THPT Sương Nguyệt Anh (quận 10) nhận được 57 hồ sơ xét tuyển bổ sung, trong khi trường chỉ được giao 40 chỉ tiêu.

Một số trường tiếp cận sát chỉ tiêu như: Trường THPT Phước Kiển (huyện Nhà Bè) nhận 35 hồ sơ/37 chỉ tiêu; THPT Nguyễn An Ninh nhận 10 hồ sơ/12 chỉ tiêu; THPT Nguyễn Hữu Thọ nhận 10 hồ sơ/12 chỉ tiêu; THPT Nguyễn Thị Diệu nhận 19 hồ sơ/23 chỉ tiêu; THPT Lê Thị Hồng Gấm nhận 34 hồ sơ/35 chỉ tiêu.

Do đối tượng tuyển bổ sung lớp 10 là những thí sinh trượt cả 3 nguyện vọng, có điểm thi từ điểm trúng tuyển nguyện 3 vào trường trở lên nên ở các trường top đầu gần như "trắng tay".

Là trường có điểm chuẩn cao nhất thành phố, ông Lâm Triều Nghi, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình), cho biết trường không nhận được hồ sơ tuyển sinh bổ sung nào trong 5 ngày vừa qua. Với điểm chuẩn nguyện vọng 3 lên tới 26 điểm, nhà trường đã chuẩn bị sẵn tâm lý là khó có học sinh tới nộp hồ sơ xét bổ sung dù có tới 63 chỉ tiêu.

Hiệu trưởng lý giải số thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học hầu hết là học sinh trường tư thục bỏ cơ hội vì trường không tổ chức nội trú. Bên cạnh đó, có một số lượng học sinh thi đậu vào Trường Phổ thông Năng khiếu - ĐH Quốc gia Tp.HCM nên cũng không nhập học.

Tương tự, Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1) còn thiếu 14 chỉ tiêu với điểm chuẩn nguyện vọng 3 là 24,75 điểm nhưng không có thí sinh ứng tuyển. Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng nhà trường cho rằng đây cũng là điều dễ hiểu, khi các trường top đầu có điểm chuẩn nguyện vọng 3 rất cao.

Trong khi đó, dù chỉ tuyển được 1 trong tổng số 46 chỉ tiêu nhưng Hiệu trưởng Trường THPT Tây Thạnh Nguyễn Quang Đạt cho biết rất phấn khởi, bởi việc xét tuyển bổ sung đã giúp cho học sinh có lực học tốt nhưng rớt cả 3 nguyện vọng, có thêm cơ hội vào học tập tại trường công lập.

Một số trường có điểm chuẩn cao cũng tuyển được thí sinh như: THPT Trưng Vương (1 hồ sơ), Trung học Thực hành Sài Gòn (1 hồ sơ), THPT Ten lơ man (1 hồ sơ), THPT Lương Thế Vinh (1 hồ sơ), THPT Nguyễn Thái Bình (12 hồ sơ).

Chia sẻ với Sức khỏe & Đời sống, một lãnh đạo Sở GD&ĐT Tp.HCM cho biết, có hơn 100 trường trung học phổ thông (THPT) trên toàn thành phố đang đối mặt với tình trạng thiếu chỉ tiêu tuyển sinh ngay cả khi đã tuyển sinh bổ sung. Toàn Thành phố thiếu tới 3.891 chỉ tiêu tuyển sinh bổ sung lớp 10. Tuy nhiên, trong đợt tuyển sinh bổ sung này, 108 trường chỉ nhận được 1.014 hồ sơ đăng ký tuyển bổ sung. Như vậy, toàn thành phố vẫn còn 2.877 chỉ tiêu lớp 10 còn trống chỗ.

Nhiều trường THPT tại các khu vực ven và ngoại thành gặp khó khăn với số lượng đăng ký tuyển bổ sung thấp, dao động từ vài đến vài chục học sinh tùy theo trường.

Không chỉ các trường vùng ven mà ngay cả các trường nội thành, khu vực trung tâm vẫn tuyển được ít chỉ tiêu dù điểm chuẩn không quá cao. Nhiều trường có điểm chuẩn khá thấp từ 16-17,5, nhưng cũng không đủ chỉ tiêu. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường tuyển gần đủ chỉ tiêu bổ sung lớp 10 sau đợt tuyển bổ sung này.

Vị cán bộ này cũng nhận định rằng, việc các trường THPT ở khu vực ngoại thành gặp khó khăn trong việc thu hút học sinh đăng ký tuyển bổ sung là do khoảng cách xa và điểm chuẩn không cao. Trong khi đó, ở khu vực trung tâm, mặc dù có một số trường tuyển đủ chỉ tiêu bổ sung, nhưng hầu hết các trường có điểm chuẩn cao lại không thể tuyển thêm chỉ tiêu.

Trong tổng số hơn 20.300 học sinh trượt lớp 10 THPT công lập năm 2023, chỉ có 1.014 học sinh đăng ký tuyển bổ sung lớp 10. Điều này cho thấy hầu hết học sinh đã tìm ra những lựa chọn học tập phù hợp, bao gồm cả việc học tại các trường THPT tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và các hệ cao đẳng/trung cấp nghề.

Minh Hoa (t/h)