Tiêu điểm thế giới

Tuyên bố khảng khái của Iran về đòn tấn công mạng Mỹ triển khai sau vụ bắn hạ UAV

Các cuộc tấn công mạng Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran không thành công, Bộ trưởng truyền thông của Iran khẳng định.

Theo Guardian, Bộ trưởng truyền thông của Iran khẳng định các cuộc tấn công mạng của Mỹ nhằm vào các mục tiêu Iran không thành công sau khi các báo cáo cho thấy Lầu Năm Góc đã mở đợt tấn công mạng quy mô lớn nhằm vô hiệu hóa hệ thống tên lửa của Washington.

Căng thẳng ngày một tăng cao giữa Iran và Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ 6 khẳng định rằng ông hạ lệnh tấn công quân sự nhằm đáp trả việc Iran bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ.

Tuy nhiên, Yahoo News hôm 20/6 tuyên bố Mỹ đã mở đợt tấn công mạng dù cho ông Trump đã rút lệnh tấn công Iran.

Bộ trưởng Công nghệ và truyền thông Iran Mohammad Javad Azari-Jahromi.

Washington Post tuyên bố hôm thứ Bảy, các cuộc tấn công mạng đã phá hủy hệ thống tên lửa của Iran. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ không đưa ra lời bình luận.

“Họ đã triển khai nhưng không tấn công thành công”, ông Mohammad Javad Azari Jahromi, Bộ trưởng công nghệ và truyền thông Iran viết trên Twitter. 

“Khi truyền thông hỏi liệu các vụ tấn công mạng nhằm vào Iran có thực hay không”, ông cho biết “Năm ngoái, chúng tôi đã vô hiệu hóa 33 triệu cuộc tấn công bằng tường lửa”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi truyền thông Mỹ nói rằng Lầu Năm Góc đã phát động một cuộc tấn công mạng được lên kế hoạch từ lâu nhằm vô hiệu hóa hệ thống phóng tên lửa của Iran nhằm đáp trả việc Tehran trước đó dùng tên lửa tự chế bắn hạ UAV trinh sát MQ-4C Triton giá 180 triệu USD của Mỹ.

Cụ thể, tờ Washington Post nói rằng, phía Mỹ ban đầu định tấn công quân sự để trả đũa Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump đã rút lại quyết định vì lo ngại 150 người có thể thiệt mạng, thay vào đó ông Trump bí mật yêu cầu tấn công mạng để răn đe Iran.

Tờ báo dẫn các nguồn thạo tin cho biết cuộc tấn công đã làm tê liệt hệ thống máy tính dùng để kiểm soát các vụ phóng rocket và tên lửa của Iran, song không đưa ra bằng chứng.

Trong tuyên bố hôm 24/6, Bộ trưởng Công nghệ và truyền thông Iran cũng nói rằng nước này từng bị Mỹ và Israel tấn công mạng nhằm vào các hệ thống máy tính trong cơ sở hạt nhân vào năm 2007. Tehran sau đó đã tăng cường khả năng phòng thủ mạng để đối phó với các đòn tấn công tương lai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, Abbas Mousavi tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ mạng của Iran đủ mạnh để có thể phòng trừ các cuộc tấn công.

Năm ngoái, ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi chương trình hạt nhân của Iran. Mối quan hệ trong khu vực xấu lên từ đó.

Xem thêm >> Lý do Mỹ bí mật hạ lệnh tấn công mạng Iran