Tiêu điểm thế giới

Tuyên bố đáng suy ngẫm của TT Putin về "sứ mệnh" của Nga trong thỏa thuận hạt nhân Iran

Thỏa thuận hạt nhân Iran trên bờ vực sụp đổ phải được giải quyết với sự tham gia của nhiều bên chứ không phải riêng Nga, Tổng thống Putin cho hay.

Theo Jerusalem Post, Tổng thống Nga Putin đã hối thúc Iran không rút ra khỏi thỏa thuận hạt nhân nhưng nói thêm rằng Nga không thể nỗ lực một mình.

Nga không phải là “lính cứu hỏa” có thể “cứu mọi thứ”, Tổng thống Nga Putin cho biết, khi phản ánh đến sự căng thẳng gần đây giữa Mỹ và Iran trong cuộc họp báo với Tổng thống Áo Alexander Van der Bellen hôm 15/5, theo Al Arabiya.

Ông Putin khẳng định rằng Iran “đầy ắp các nghĩa vụ”. Sau khi ký thỏa thuận, Iran đã và vẫn là quốc gia thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nhất trong lĩnh vực này, nhà lãnh đạo Nga cho hay.    

Tổng thống Putin cũng hối thúc Iran không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân nhưng nói thêm rằng thỏa thuận hạt nhân Iran trên bờ vực sụp đổ phải được giải quyết với sự tham gia của nhiều bên chứ không phải chỉ riêng mình Nga.

Tổng thống Nga Putin 

"Thỏa thuận hạt nhân Iran chỉ được cứu thông qua nỗ lực của tất cả các bên ký kết. Nga không phải là đội lính cứu hỏa, chúng tôi không thể đi xung quanh và cứu tất cả mọi thứ không hoàn toàn phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể đóng góp một phần", ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng thỏa thuận này lẽ ra đã không tồi tệ đến vậy nếu Mỹ không đơn phương rút khỏi trong khi châu Âu gần như không có phản ứng gì.

"Người Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận này. Nó đang mấp mé sụp đổ và các nước châu Âu lại chẳng làm gì để cứu nó. Họ không làm việc với Iran để bù đắp cho những thiệt hại kinh tế của quốc gia này", ông Putin nhấn mạnh.

Theo ông Putin, Iran nên tiếp tục duy trì thỏa thuận dù thế nào đi chăng nữa. Iran có thể thực hiện các biện pháp đáp trả việc Mỹ rời khỏi JCPOA, nhưng sau đó mọi người sẽ quên việc chính Mỹ mới là bên khơi mào và tất cả sẽ quay sang đổ lỗi cho Tehran.

Thỏa thuận hạt nhân Iran, với tên gọi Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), được Iran và Nhóm P5+1 bao gồm Nga, Anh, Trung Quốc, Mỹ, Pháp và Đức ký kết vào giữa năm 2015 để giải quyết vấn đề hạt nhân của Tehran và các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Tháng 5/2018, Mỹ tuyên bố rút khỏi JCPOA, động thái bị hàng loạt quốc gia lên án. Các bên liên quan còn lại trong khi đó vẫn cam kết cùng duy trì thỏa thuận quốc tế mang tính bước ngoặt.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 14/5.

“Chúng tôi không muốn chiến tranh với Iran”, ông Pompeo tuyên bố trong chuyến thăm, theo Associated Press. “Nhưng chúng tôi cũng rõ ràng với Iran rằng nếu lợi ích của Mỹ bị ảnh hưởng, chúng tôi sẽ đáp trả lập tức”, nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh.

Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran trong thời gian gần đây. Mỹ đưa thêm lực lượng quân sự tới Trung Đông, gồm có tàu sân bay, máy bay ném bom B-52 và tên lửa Patriot nhằm mục tiêu mà theo Mỹ là chống lại mối đe dọa từ Iran trong khu vực. Iran cũng phủ nhận tham gia cuộc chiến.

Xem thêm >> Tổng thống Putin thông báo Nga mua 76 tiêm kích tàng hình Su-57 thay vì 16 chiếc